Thứ bảy, 24/3/2018, 23h04

Cháy chung cư Carina Plaza: TP.HCM sẽ làm hết sức để khắc phục thiệt hại

V cháy chung cư Carina Plaza (Q.8) rng sáng 23-3 là v cháy gây thit hi nghiêm trng v ngưi (đến sáng 24-3 có 14 ngưi t vong).

Bí thư Thành y Nguyn Thin Nhân; bà Nguyn Th L - Trưng ban Dân vn Thành y và bà Tô Th Bích Châu - Ch tch UBMTTQ VN TP.HCM thăm hi thân nhân các gia đình b nn

Trong những ngày qua, nhiều đoàn cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền TP.HCM đã đến thăm hỏi các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn này.

Thăm hỏi và động viên các gia đình có người tử vong do vụ cháy, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã ân cần chia sẻ và gửi lời chia buồn sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với sự mất mát to lớn của gia đình các nạn nhân. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, vụ việc này là bài học đau xót trong công tác quản lý chung cư cao tầng. Chung cư có nhiều người dân sinh sống, cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, hướng dẫn người dân khi có sự cố xảy ra để chủ động ngăn ngừa thiệt hại cả về người và tài sản. Đây là điều cần rút kinh nghiệm và khắc phục ngay.

Phó Ch tch nưc Đng Th Ngc Thnh thăm hi các gia đình có ngưi b chết, b thương ca v ha hon

Phó Chủ tịch nước yêu cầu, thời điểm hiện tại, công việc quan trọng là tập trung cứu chữa những người bị thương; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, chăm lo chu đáo cho gia đình các nạn nhân. Thay mặt Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã gửi hỗ trợ mỗi gia đình có người bị tử vong 5 triệu đồng và hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đến thị sát hiện trường. Sau đó đến Trung tâm Pháp y TP thăm và động viên gia đình có người thân bị chết, bị thương.

Đồng chí đã gửi đến gia đình người bị nạn lời chia buồn sâu sắc và khẳng định, TP sẽ rút kinh nghiệm về quy trình quản lý các chung cư liên quan đến PCCC; từng chung cư, ban quản lý, hộ dân, công an phường, các lực lượng PCCC sẽ phải rà soát lại quy trình PCCC để đảm bảo đúng về mặt kỹ thuật và phải thực hiện nghiêm túc.

Có mặt tại hiện trường vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng, nếu công tác chỉ đạo chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được thực hiện từ sớm, ngay khi lực lượng chữa cháy được báo về vụ cháy thì hậu quả đã không nghiêm trọng xảy ra. Đây là nỗi đau của TP. Quan trọng nhất bây giờ là việc cứu chữa người bị thương và thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong. Bên cạnh đó phải nhanh chóng xử lý các vấn đề phát sinh sau vụ cháy; đồng thời động viên, bảo đảm an toàn cho các hộ dân trong chung cư và thực hiện các giải pháp giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Để kịp thời động viên các hộ gia đình không may gặp nạn, Hội Chữ thập đỏ VN cũng đã hỗ trợ 63 triệu đồng cho các nạn nhân.

Vẫn còn nhiều nạn nhân đang điều trị trong bệnh viện

Sáng 24-3, tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, vẫn còn hàng chục nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina đang nằm điều trị tại các bệnh viện, trong đó có một số ca nặng. Cụ thể, tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đang điều trị cho 14 bệnh nhân, Bệnh viện Chợ Rẫy - 11 bệnh nhân bị ngạt do khói độc, trong đó có 2 ca nặng. Ngoài ra, bệnh viện cũng đang điều trị phỏng cho một chiến sĩ PCCC. Bác sĩ Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Phỏng Tạo hình (Bệnh viện Chợ Rẫy) chia sẻ: Chiến sĩ PCCC nhập viện trong tình trạng bỏng 2 chân, tay trái và vai, tổng thương tích 8%. Hiện tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, sắp được xuất viện. Đối với 2 ca bệnh nặng là bệnh nhân D. và M., thời điểm nhập viện trong tình trạng hôn mê, đến nay đã có những tiến triển tốt.

Mt nn nhân là tr em đang đưc điu tr ti Bnh vin Nhi đng 1

Bệnh viện Triều An hiện đang theo dõi và điều trị cho 1 trường hợp tại Khoa Chấn thương chỉnh hình. Bệnh viện Nhi đồng 1 hiện chỉ còn 2 trẻ đang nằm ở Khoa Hồi sức tích cực là bé Nguyễn Hiếu N. (3 tuổi), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phải thở ôxy và can thiệp bằng kháng sinh; Nguyễn Thành T. (10 tuổi), bỏng đường hô hấp, theo dõi viêm phổi hít, được can thiệp kháng sinh liều cao. Ngoài ra 1 trẻ mới nhập viện tình trạng nhẹ. Ở Bệnh viện Quận 6, tổng số bệnh nhân còn điều trị là 7 người (trong đó 1 bệnh nhi). Bệnh viện Quốc tế City đang điều trị cho 15 trường hợp, trong đó có 2 ca điều trị tại Khoa Chăm sóc tích cực.

Thy Dương

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM - cho biết, trước mắt các cơ quan của TP đã hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi nạn nhân thiệt mạng, 20 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

Bà Nguyễn Hồng Dịu - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Q.8 - cũng cho biết, Hội Chữ thập đỏ quận hỗ trợ mỗi gia đình có người bị tử vong 5 triệu đồng, hỗ trợ mỗi người bị thương 2 triệu đồng và hỗ trợ hai chiến sỹ cảnh sát PCCC bị thương 3 triệu đồng/người. Ngoài ra, hội còn hỗ trợ 50 chiếc mùng, 50 chiếc mền, 800 suất cơm và 60 thùng mì gói cho người dân chung cư.

Bên cạnh đó, Ban quản lý chung cư City Gate Tower (đối diện với chung cư Carina Plaza); cửa hàng thực phẩm Co.op Food (dưới chân chung cư Carina Plaza), chùa Pháp Tạng (huyện Bình Chánh), Trung tâm Công tác xã hội Thành đoàn TP.HCM đã phát quần áo, giày dép, nước uống cho cư dân bị nạn, phát sữa cho trẻ em...

Cùng với các tổ chức, đoàn thể, nhiều cá nhân cũng tích cực hỗ trợ các gia đình gặp nạn trong vụ cháy này. Đơn cử, khoảng 20 gia đình ở chung cư City Gate đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho gần 70 người dân chung cư Carina.

Nhóm PV