Thứ ba, 12/12/2017, 16h58

Cháy lớn dưới đường điện cao thế, cắt điện toàn TP Vũng Tàu

Vụ cháy xảy ra tại hẻm 1738 đường 30-4, phường 12, TP Vũng Tàu lúc hơn 10h ngày 12-12. Do đám cháy nằm ngay dưới đường điện cao thế 220 KV nên ngành điện phải cắt điện toàn TP Vũng Tàu.

Cháy lớn dưới đường điện cao thế, cắt điện toàn TP Vũng Tàu - Ảnh 1.

Lửa cháy đỏ rực ở kho chứa lưới cũ - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Khu vực phát sinh cháy là nơi chứa lưới đánh cũ, không còn sử dụng được. Khu đất này do một người Trung Quốc thuê lại của một doanh nghiệp để chứa lưới cũ. Lưới cũ được người Trung Quốc mua về, cắt nhỏ để đưa tái chế.

Tại hiện trường, đám cháy đỏ rực trời, cột khói đen bốc cao, cuồn cuộn. Do kho nằm ngay dưới đường điện cao thế 220 KV dẫn điện về TP Vũng Tàu nên ngành điện đã phải cắt điện toàn TP Vũng Tàu lúc 12h.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã điều nhiều xe đến dập lửa. Xe chữa cháy của Vietsopertro cũng đến hỗ trợ. 

Lực lượng chữa cháy đã chia ra hai tổ tiếp cận đám cháy và xịt nước từ hai bên. Tuy nhiên do vật liệu dễ cháy nên nước xịt vào ít có tác dụng. 

Cháy lớn dưới đường điện cao thế, cắt điện toàn TP Vũng Tàu - Ảnh 2.

Trụ điện cao thế nằm sát đám cháy, đường dây cao thế ngay phía trên đám cháy, buộc ngành điện phải cắt điện toàn TP Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cháy lớn dưới đường điện cao thế, cắt điện toàn TP Vũng Tàu - Ảnh 3.

Cột khói đen từ đám cháy cuồn cuộn bốc cao - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cháy lớn dưới đường điện cao thế, cắt điện toàn TP Vũng Tàu - Ảnh 4.

Cảnh sát PCCC đang xịt nước, cố gắng khống chế đám cháy - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Khi xảy ra cháy, nhiều dây điện của một đường dây khác bị võng xuống đường vào hiện trường, gây khó khăn cho xe ra vào chữa cháy. Lực lượng chức năng phải dùng vật dụng đẩy dây điện lên cao.

 

Xung quanh đám cháy có nhiều nhà máy chế biến hải sản, một số nhà xưởng và một cây xăng nằm ở mặt tiền đường 30-4.  

Đến 13h30 cùng ngày, đám cháy vẫn còn bùng phát mạnh, chưa khống chế được.

Theo TTO

 

 

  

 

 

 

ĐÔNG HÀ