Thứ sáu, 15/9/2017, 23h22

Cháy trường học tại Malaysia, 25 người thiệt mạng

Tờ New Straits Times ngày 14-9 cho biết ít nhất 25 người bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra sáng cùng ngày tại một trường học ở Jalan Datuk Keramat.

Ảnh: New Straits Times

Ảnh: New Straits Times

Theo thông tin trên tờ New Straits Times, khi lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường, họ phát hiện nhiều thi thể các học sinh nằm chồng lên nhau đã cháy thành than.
Các nhà điều tra nhận định có thể một đoạn dây điện đoản mạch (được nối không đúng) hoặc hương chống muỗi là nguyên nhân gây hỏa hoạn. Phó Giám đốc Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Kuala Lumpur Soiman Jahid cho biết, cảnh tượng bên trong ngôi trường vô cùng thương tâm.
Nhiều thi thể được phát hiện nằm rải rác tại dãy nhà nội trú của học sinh. Tư thế của các thi thể cho thấy các em đã cố gắng thoát ra khỏi căn phòng, song không thể do hệ thống cửa sổ đều có lưới thép bảo vệ chắc chắn.
Tính đến 11 giờ cùng ngày, số người thiệt mạng trong thảm họa này là 24 người, bao gồm một giáo viên, ít hơn 1 người so với con số thương vong ban đầu mà cơ quan chức năng thông báo. Lính cứu hỏa cũng đã cứu sống 5 học sinh khác đang dùng thang để thoát ra ngoài.
Cũng theo ông Soiman, cách đây một thời gian, ban quản lý nhà trường đã trình kế hoạch xin sửa chữa cơ sở này, song vẫn chưa được cơ quan chức năng đồng ý.
Các điều tra viên sẽ thẩm vấn ban quản lý ngôi trường, vốn hoạt động mà chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng.
Theo giới chức địa phương, đây là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất tại Malaysia trong 20 năm qua..
Hé lộ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại Malaysia ảnh 1
Bên trong ngôi trường bị cháy. Ảnh: New Straits Times
Một phát ngôn viên của Sở cứu hỏa thành phố Kuala Lumpur cho biết họ nhận được cuộc gọi báo cháy lúc 5 giờ. 
"Dựa vào thông tin chúng tôi có được, thì có 25 giáo viên và học sinh đã thiệt mạng", người này cho biết thêm.
Theo lực lượng chức năng, ngọn lửa bắt đầu từ một phòng ngủ tập thể ở tầng 3. 
Theo phòng cứu hỏa và cứu hộ Kuala Lumpur, căn phòng này có diện tích khoảng 20x40 bộ, bị hư hỏng 100%.
Vào lúc 6 giờ 25  sáng, có ít nhất 15 xác chết đã được tìm thấy ở tầng 2. Ngọn lửa đã được kiểm soát vào lúc 6 giờ 15.
Bộ Phận cứu hỏa cho biết 23 sinh viên và 2 người giám hộ đã thiệt mạng trong vụ cháy này.
Hé lộ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại Malaysia ảnh 2
Lực lượng chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: New Straits Times
Một phát ngôn viên cho biết bốn phòng ban chữa cháy của khu vực này với tổng cộng có 36 thành viên tham gia chữa cháy tại đây.
Đây là ngôi trường dành cho các học sinh theo Hồi giáo. Thi thể các nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Kuala Lumpur để nhận diện. 

Hồi tháng 8 vừa qua, The Star đã đưa tin về việc Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Malaysia quan ngại trước các biện pháp an toàn cháy nổ tại một số trường học tôn giáo tư nhân và không đăng ký, dẫn chứng từ số liệu thống kê có 211 vụ cháy liên quan đến những mô hình trường học này kể từ năm 2015 đến nay.

Cũng trong đầu tháng 8-2017, 16 người, trong đó có 8 học sinh đã may mắn thoát nạn khi một đám cháy xảy ra vào buổi sáng sớm ở  trường học tôn giáo tư nhân Al-Taqwa tại Baling, Kedah.

Trước đó, ngày 7-5, một vụ cháy cũng đã xảy ra ở trường tôn giáo tư ở Sabak Bernam, Selangor. Tuy nhiên, không có ai bị thương trong vụ cháy này.

Chỉ tính riêng trong tháng 4, đã có 519 trường học tôn giáo được đăng ký mới trên toàn lãnh thổ Malaysia. Tuy nhiên, theo đánh giá, con số này còn cao hơn thực tế bởi có nhiều cơ sở kinh doanh loại hình giáo dục này không đăng ký với nhà chức trách

SONG NGUYÊN/ SGGP