Thứ ba, 22/5/2018, 09h33

Chelsea chi 100 triệu bảng để giữ chân Hazard

Chelsea đã sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ tiền đạo Lewandowski, qua đó có thể chứng minh được tham vọng của mình và giữ chân Hazard.
Tiền đạo Lewandowski đã chơi 8 mùa giải gần nhất ở Bundesliga. Nhưng bây giờ, ngôi sao người Ba Lan đang bày tỏ mong muốn rời khỏi sân Allianz Arena.
Sân Stamford Bridge hè này dự kiến sẽ xảy ra nhiều biến động. HLV Conte nhiều khả năng bị sa thải trong khi chủ tịch Roman Abramovich đang phải kê khai tài sản sau khi chính phủ Anh từ chối gia hạn visa cho tỉ phú người Nga.
Chelsea giữ chân Hazard bằng việc chiêu mộ Lewandowski
Mặc dù đang ở trong sự hỗn độn nhưng Chelsea đã bắt đầu lên kế hoạch cho mùa hè năm nay. Được biết, The Blues đang nhắm chiêu mộ siêu sao Lewandowski để chứng tỏ cho Hazard và Courtois thấy tham vọng của đội bóng. Và đây cũng là cách để Chelsea thuyết phục hai ngôi sao người Bỉ ở lại.
Theo tờ Telegraph, Chelsea tin rằng Lewandowski đã mong muốn rời khỏi Bayern. Và The Blues sẵn sàng chi ra tới 100 triệu bảng để có được chữ ký của ngôi sao 29 tuổi.
Đây là số tiền chuyển nhượng khổng lồ với một tiền đạo sắp bước sang tuổi 30. Nhưng phía Chelsea cho rằng Lewandowski còn có thể thi đấu đỉnh cao thêm vài năm. Và bổ sung thêm một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm chinh chiến sẽ chỉ có lợi cho The Blues.
Năm ngoái, Chelsea đã chi 58 triệu bảng cho Morata. Sau một năm thi đấu thất vọng, ngôi sao người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ trở thành “vật tế” để Chelsea có thể đưa Lewandowski về Stamford Bridge.
Mới đây, Morata cũng đã phải đón nhận tin không vui khi bị bỏ ngoài đội hình 23 cầu thủ Tây Ban Nha dự World Cup 2018. Một suất dự phòng có lẽ cũng không đến lượt ngôi sao của Chelsea.
Juventus rất quan tâm tới Morata và sẵn sàng chi ra một khoản tiền để tái hợp với người cũ của mình. Tuy vậy, Juventus chỉ muốn mượn Morata 1 năm kèm điều khoản mua đứt để giảm bớt số tiền chuyển nhượng phải trả.
Xuân Phong (theo bongda24h)