Thứ sáu, 25/2/2011, 09h02

Chelsea: Lối thoát cho Ancelotti

Chiến thắng trên đất Đan Mạch tại Champions League đã mở ra nhiều hy vọng cho tương lai của Ancelotti tại Chelsea, song hiện tại chiến lược gia người Italia vẫn còn khá nhiều việc cần phải làm.
Vẫn biết mùa giải năm nay Ancelotti đã không còn được ông chủ Abramovich trọng dụng khi mà những kết quả tệ hại liên tục xuất hiện từ đầu tháng 11 năm 2010. Và hệ quả kéo theo đó là hàng loạt những thất bại trong thời gian gần đây để rồi những mục tiêu cần bảo vệ như Premier League, FA Cup đã nhanh chóng rời khỏi tầm tay. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, cơ hội để Ancelotti tiếp tục ở lại đội bóng chủ sân Stamford Bridge vẫn hoàn toàn rộng mở khi mà chức vô địch Champions League sẽ là cứu cánh với chiến lược gia người Italia.

Anelka tỏa sáng giúp Chelsea giành chiến thắng

Quay lại trận đấu trên đất Đan Mạch trước Copenhagen, thầy trò Ancelotti đã xóa tan những nghi ngờ về một mùa giải trắng tay khi có chiến thắng 2-0 ngọt ngào trước đội chủ nhà với sự tỏa sáng của những ngôi sao tấn công. Chắc chắn chiến thắng tại trận lượt đi vòng knock-out sẽ đảm bảo chiếc vé có mặt tại vòng tứ kết Champions League, bởi xét về đẳng cấp Copenhagen sẽ chẳng thể so sánh được với The Blues. Hơn nữa, mùa này thầy trò Ancelotti đang có phong độ khá tốt tại đấu trường cao quý nhất dành cho cấp độ CLB tại Châu Âu mỗi khi được thi đấu ở Stamford Bridge với những kết quả toàn thắng.
Có thể khẳng định chiến thắng trước đại diện của Đan Mạch vừa qua đã phần nào giảm thiểu áp lực trên cương vị HLV Chelsea sau thất bại tại FA Cup trước Everton cuối tuần qua cũng như vị thế hiện tại ở ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, Ancelotti cần phải có những kế hoạch cho thời gian sắp tới. Bên cạnh, việc tìm ra một sơ đồ hợp lý với sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu thế giới như David Luiz, Torres, HLV của Chelsea cũng cần phải chắc chắn có mặt trong tốp 4 để đảm bảo suất dự Champions League mùa tới. Và đặc biệt đó là duy trì phong độ tốt tại Champions League mùa này bởi đối thủ tới đây của Chelsea sẽ không phải là những đội bóng hạt tiêu như Copenhagen.

Các cầu thủ Chelsea cần tiếp tục phát huy chiến thắng tại Champions League

Còn nhớ, mùa giải năm trước sau khi bị Inter loại khỏi Champions League, đồng thời rơi xuống vị trí thứ 3 tại ngoại hạng Anh, song chủ tịch Abramovich của Chelsea vẫn đặt niềm tin vào tài năng của Ancelotti và cuối mùa giải 2009/2010, chiến lược gia người Italia cùng các học trò đã mang về niềm vui vô bờ bến cho ngài chủ tịch cũng như các CĐV với một cú ăn 2. Xa hơn nữa, kể từ khi mua lại Chelsea, Abramovich vẫn luôn khát khao có được danh hiệu Champions League, danh hiệu mà ngay cả những Mourinho, Guus Hiddink khi còn dẫn dắt Chelsea cũng từng dang dở. Chính vì vậy, việc chơi tốt tại Champions League, cùng kinh nghiệm tại giải đấu này khi làm việc với AC Milan sẽ là lợi thế khá lớn cho Ancelotti khẳng định vị thế vững chắc với chiếc ghế HLV trưởng sau mùa giải này. Dẫu cho những ngày qua đã có các thông tin cho rằng Guus Hiddink và Andre Villas Boas đang được tỉ phú người Nga liên hệ nhằm thay thế cho chiến lược gia người Italia.
Tuy nhiên, để có thể làm được điều đó chắc chắn nhiệm vụ hàng đầu của Ancelotti vào lúc này chính là chức vô địch Champions League 2010/2011, cũng như lọt vào tốp 4 tại ngoại hạng Anh.
NT (theo bongda)