Chủ nhật, 6/9/2015, 11h31

Chỉ 85% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Ngày 5-9, tin từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, tính đến thời điểm này chỉ có khoảng 85% sinh viên, học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, số học sinh tham gia là 94%, còn số sinh viên tham gia là 76%.

Con số trên phản ánh phần nào nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên trong năm học 2014-2015. Nếu xét theo quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế thì con số trên chưa phải là đạt chuẩn.

Theo Bộ GD-ĐT, sở dĩ có tỷ lệ chưa cao như trên là do một số cơ sở giáo dục chưa đồng nhất quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm y tế.

Đồng thời cũng do công tác truyền thông cho các bậc phụ huynh học sinh, sinh viên chưa đạt hiệu quả. Nhưng trên hết là công tác phối hợp giữa ngành bảo hiểm y tế và các ngành khác còn yếu.

Còn lý do mà các bậc phụ huynh đưa ra là, bảo hiểm y tế chưa thực sự giải quyết được những nhu cầu khám chữa bệnh của học sinh, sinh viên.

Yến Hoa