Thứ bảy, 18/2/2017, 16h39

Chỉ mất 1 năm du học Anh để lấy bằng cử nhân

Vừa qua, Lễ công nhận chương trình đào tạo cử nhân thực hành của Kent International College hội đủ điều kiện chuyển tiếp vào năm cuối University of the West of England (Vương quốc Anh) đã diễn ra tại trụ sở trường, số 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan (Hiệu trưởng Kent International College) nhận bằng chứng nhận chất lượng đào tạo của University of the West of England

Tham dự buổi lễ, về phía Kent International College có bà Nguyễn Thị Hồng Loan (Hiệu trưởng nhà trường), ông Lê Quốc Thắng (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cùng các thầy cô trưởng khoa và sinh viên các chuyên ngành. Về phía ĐH Tây Anh có ông Nick Wilton (Giám đốc Đào tạo) và ông Ray Priest (Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Loan cho biết: “Sự hợp tác thành công với đối tác University of the West of England thêm một lần nữa khẳng định chất lượng chương trình cử nhân thực hành mà Kent International College đang đào tạo đã đạt chuẩn quốc tế. Theo đó, sinh viên sau khi hoàn thành chương trình tại Kent International College sẽ được chuyển tiếp học năm cuối chuyên ngành tại Bristol (Vương quốc Anh) hoặc Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thái Lan)... Theo lộ trình này, sinh viên sẽ nhận được bằng tốt nghiệp cử nhân thực hành do Kent International College cấp và bằng cử nhân quốc tế của University of the West of England”.

Ông Nick Wilton giới thiệu với các sinh viên về chương trình năm cuối tại University of the West of England

Đồng thời, bà Loan cũng nhấn mạnh lợi thế của chương trình cử nhân quốc tế 3 + 1 mà Kent International College đào tạo, so với các chương trình quốc tế khác thì học phí trọn gói của chương trình này chưa đến 500 triệu đồng. Mức phí này hoàn toàn phù hợp với thu nhập trung bình của hầu hết gia đình Việt Nam.

Tán thành với quan điểm trên, ông Nick Wilton cho rằng: “Sự hợp tác giữa hai trường có ý nghĩa to lớn, Kent International College và University of the West of England đã trở thành một gia đình. Chương trình cử nhân quốc tế 3 + 1 chính là cơ hội lớn giúp sinh viên Việt Nam có cơ hội trải nghiệm thực tế nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Từ đó, các em có thể tự quản trị cuộc đời, sự nghiệp và làm chủ tương lai của mình tốt nhất. Chúng tôi hy vọng sẽ đón tiếp nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập tại trường trong năm 2017 và ngược lại, sinh viên quốc tế cũng có thể sang Việt Nam giao lưu và học tập tại Kent International College”.

University of the West of England là trường ĐH lớn tọa lạc tại trung tâm thành phố cảng thịnh vượng Bristol - thành phố lớn thứ 8 Vương quốc Anh, lớn nhất vùng Tây Nam. Được thành lập từ thế kỷ 16 (năm 1595), đây là trường ĐH hiện đại, trung tâm văn hóa, việc làm và giáo dục của khu vực. University of the West of England được xếp vào nhóm top 5 trường ĐH trong bảng xếp hạng chất lượng giảng dạy do Quality Assurance Agency ấn hành và được xếp hạng 64 (trong số 108 trường) trong bảng “Good Honours” năm 2006 do Times Higher Education Supplement công bố. Trường hiện có khoảng 3.500 giảng viên và 30.000 sinh viên, trong đó sinh viên quốc tế đến từ 140 quốc gia trên thế giới và có hơn 200 du học sinh Việt Nam đang học tập tại trường.

Tham gia vào thị trường giáo dục Việt Nam từ năm 2003, sứ mạng của Kent International College là thay đổi tương lai thế hệ trẻ thông qua giáo dục. Trường sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện chương trình và mở rộng phạm vi đối tác đa dạng khắp thế giới, các em học sinh sẽ có thêm nhiều cơ hội chọn quốc gia mình muốn đến để học tập và xa hơn là tìm kiếm cơ hội định cư lâu dài.

M.Ngọc