Chủ nhật, 1/7/2018, 21h19

Chiếc loa thùng phế thải

Có s thích khám phá đ đin t nên dù mi hc lp 9, Lê Tùng Bách (lp 9/1 Trưng THCS Hoa Lư, Q.9, TP.HCM) đã thành công vi rt nhiu sáng chế đưc đưa vào s dng… trong gia đình. Mi đây nht, vi sn phm “Loa thùng 3 trong 1”, Bách đã vưt qua hàng trăm ng viên xut sc giành gii nht cuc thi Sáng to thanh thiếu niên TP.HCM năm 2018.

Lê Tùng Bách giành gii nht cuc thi Sáng to thanh thiếu niên TP.HCM năm 2018 vi sn phm “Loa thùng 3 trong 1”

“Loa thùng 3 trong 1” có chức năng vừa nghe nhạc, nghe đài, hát karaoke, vừa để trang trí nhưng kích cỡ chỉ là một chiếc hộp nhỏ, Bách kỳ vọng sản phẩm sẽ giúp cuộc sống của mọi người trở nên đơn giản hơn.

“C thế gii nm trong chiếc loa”

Trong một lần cùng gia đình đi du lịch tại Khu du lịch suối nước nóng Thủy Châu (Đồng Nai), Bách thấy một gia đình kéo theo một chiếc loa thùng to để “du lịch cùng” rất bất tiện và em nghĩ ngay phải có “thứ gì đó tương tự chiếc loa thùng nhưng nhỏ hơn gấp nhiều lần” để thay thế.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Bách cười cho biết: “Vừa về đến nhà, lúc đó khoảng 4-5 giờ chiều là em lập tức ngồi vào bàn, cầm bút vẽ phác họa lên giấy cùng những vật liệu mình cần. Em làm say sưa trong vòng 3 giờ đồng hồ thì chiếc loa thùng ra đời. Sau khi chạy thử, cả nhà đều cho rằng nó không thua gì những chiếc thùng loa to bán trong cửa hàng”.

Bách cho biết sở dĩ em có thể làm nhanh được như thế là do “ý tưởng làm một cái gì đó để trang trí trong nhà đã nhen nhóm từ rất lâu”, cùng với những thất bại trước kia trong việc sáng chế chiếc loa nghe nhạc đã được em rút kinh nghiệm. “Chiếc loa trước kia em làm, âm thanh nghe rất chói tai do mạch yếu. Trong phiên bản lần này, em sử dụng mạch mạnh hơn về công suất để có thể kéo âm thanh lên cao”, Bách nói.

Chiếc loa được thiết kế gồm 3 phần chính: Phần thùng được tận dụng từ hộp nhựa trong, khoét lỗ tròn hai bên hông để âm thanh đi ra và dễ dàng mang đi khi di chuyển cũng như tháo lắp sửa chữa. Đây cũng là phần “vỏ” để chứa loa và các thiết bị. Trên thùng gồm 2 lỗ cắm giắc audio tại mạch bluetooth và mạch giải mã, 1 giắc cắm sạc pin, đèn led và pin, ăng ten. Phần loa gồm 2 cục loa với chức năng phát âm thanh. Loa kết nối với thùng bằng hệ thống dẫn điện. Hai bộ điều khiển (remote) kết nối với loa bằng sóng bluetooth và sóng hồng ngoại, vừa có thể chuyển chế độ nghe nhạc, nghe đài, vừa để thắp sáng đèn led trang trí. “Tính ưu việt của sản phẩm là pin sau khi sạc trong vòng 1 đêm có thể sử dụng liên tục trong 8 tiếng rất thích hợp để đi du lịch. Ăng ten được gắn trên mạch giải mã bluetooth phục vụ chức năng phát thanh như một chiếc đài, người sử dụng có thể dùng để nghe đài. Mạch bluetooth đảm bảo kết nối với điện thoại, thẻ nhớ, usb để nghe nhạc, hát karaoke... Dù chỉ có kích thước nhỉnh hơn tờ giấy A4, trọng lượng dưới 1kg, nhưng âm thanh “chất” không kém gì những chiếc loa thùng cỡ khủng”, Bách tự tin giới thiệu.

Để thực hiện sản phẩm này, Bách cho biết em tận dụng hầu hết các nguyên vật liệu tái chế có trong gia đình. Cụ thể, pin được sử dụng từ pin laptop không dùng đến, hộp nhựa đựng thức ăn, dây sạc điện là dây sạc điện thoại Nokia đời cũ, ăng ten lấy từ đài. “Vừa giải quyết bài toán về rác thải điện tử, vừa mang đến sự tiện lợi khi sử dụng”, Bách nói.

Giúp cuc sng “d th” hơn

Đam mê sáng tạo nên vào mỗi kỳ nghỉ hè là Bách sáng chế ra nhiều sản phẩm tiện ích phục vụ trong gia đình mình như bật tắt đèn bằng bộ điều khiển và bluetooth thông qua điện thoại thông minh. “Em tận dụng ưu thế của điện thoại thông minh và công nghệ 4.0 để cuộc sống trở nên đơn giản, dễ dàng hơn”, Bách chia sẻ. Bộ chuyển đổi dòng điện từ 12V thành 220V, thông qua một biến áp đôi và một mạch chuyển đổi, cho phép kích hoạt dòng điện từ ắc quy để có thể thắp sáng trong sinh hoạt mà không cần dùng đến máy phát điện. “Tiện lợi sử dụng những khi mất điện nhưng lại giảm thiểu được ô nhiễm môi trường do máy phát điện thải ra. Sản phẩm này gia đình em đã sử dụng nhiều năm nay”, Bách cho biết. Hay các sản phẩm: Bộ tản nhiệt cho điện thoại, sử dụng một lò nóng lạnh hoạt động như cơ cấu của một chiếc máy lạnh, cho phép làm mát điện thoại tức thì trong vòng 5 phút; hoặc chế tạo chiếc xe đạp điện từ xe đạp thường với chi phí rẻ hơn xe đạp điện nhiều lần...

Sn phm “Loa thùng 3 trong 1” rt đơn gin
Bên cnh gii nht cuc thi Sáng to thanh thiếu niên TP.HCM năm 2018, “Loa thùng 3 trong 1” còn mang v cho Lê Tùng Bách gii thưng sn phm đưc yêu thích nht khi THCS.

Bằng những sáng chế mang tính ứng dụng cao, Bách đã từng giành danh hiệu Khéo tay hay làm cấp quận năm lớp 7; giải nhất Khéo tay hay làm cấp quận năm lớp 9... Không chỉ giỏi về sáng tạo, Bách còn luôn dẫn đầu trong kết quả học tập khi 9 năm liền là học sinh giỏi; đoạt giải khuyến khích môn toán trong cuộc thi Lương Thế Vinh cấp quận năm lớp 7. Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa rồi, Bách đạt 38,5 điểm. Với số điểm này, em hy vọng có thể đậu vào Trường THPT Gia Định.

Yến Hoa