Thứ bảy, 22/10/2016, 21h42

Chính phủ phân cấp triệt để cho TP.HCM phát triển

Cuối tuần qua, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về kết quả thực hiện kết luận, chỉ đạo của Chính phủ (CP), Thủ tướng Chính phủ (TTCP).

Ông Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tới lãnh đạo UBND TP.HCM. Ảnh: Q.Huy

Còn 13/104 nhiệm vụ chưa hoàn thành

Báo cáo với tổ công tác, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cho biết: CP, TTCP đã giao UBND TP.HCM 104 nhiệm vụ. Theo đó, TP đã hoàn thành 69 nhiệm vụ; đang trong thời hạn thực hiện 22 nhiệm vụ; chưa hoàn thành 13 nhiệm vụ…

Theo ông Liêm, để đạt được những kết quả trên, TP đã kiên trì kiến nghị cơ chế, chính sách đặc thù để tiếp tục phát triển. Đồng thời, đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như trực tiếp đi cơ sở, tích cực cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo sát sao việc chuẩn bị các chương trình, đề án, báo cáo trình CP, các bộ, ngành TW, Thành ủy, HĐND TP; ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp...

“Các nhiệm vụ quá hạn hầu hết liên quan đến giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo. Một số nhiệm vụ chậm tiến độ là do thời hạn giao ngắn, chưa lường hết mức độ, tính chất phức tạp. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo triển khai, phối hợp thực hiện nhiệm vụ ở một số sở, ban, ngành, quận, huyện thiếu quyết liệt...”, ông Liêm cho biết thêm.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng yêu cầu TP.HCM phải giải trình về 13 nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn thành, trong đó nêu rõ nguyên nhân, vướng mắc và thời hạn hoàn thành...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong kiến nghị: “TP.HCM là TP đặc biệt với nhiệm vụ là đầu tàu kinh tế nhưng cơ chế được cho lại là toa tàu thì TP không thể đột phá để phát triển. TP.HCM cần động lực là cơ chế đầu tàu thì mới có điều kiện phát triển như mong muốn”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng cho biết, TP sẽ tiếp tục tập trung cải cách hành chính, phát triển các khu đô thị, chống ngập, xử lý ô nhiễm môi trường, giải quyết ùn tắc giao thông… Hiện lãnh đạo TP đang chỉ đạo quyết liệt các chương trình đột phá. Bên cạnh đó, lãnh đạo TP cũng đã kiểm tra tình trạng lấn chiếm kênh rạch, để từ đó có các giải pháp xử lý đồng bộ. TP cũng quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển...

Quan tâm hơn đến vấn đề dân sinh

Từ thực tế của TP.HCM, ông Dũng cho biết: TTCP đã quyết định phân cấp mạnh nhất, triệt để nhất cho TP. Nhiều nhiệm vụ, thuộc chức năng của các bộ, ngành nay giao cho TP chịu trách nhiệm, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền của CP, TTCP cũng ủy quyền cho TP thực hiện, từ đó rút kinh nghiệm cho cả nước. Tinh thần là phân cấp mạnh, gắn với kiểm tra giám sát và trách nhiệm người đứng đầu.

“Thủ tướng yêu cầu TP.HCM hết sức quan tâm công tác phòng, chống tội phạm. Công an TP đã hứa với Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đẩy lùi nạn cướp giật, đến nay đã có xu hướng giảm nhưng vẫn còn. Cùng với đó là tình trạng buôn bán hàng giả, hàng lậu, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, an toàn nơi chế biến, giết mổ phải được quan tâm kiểm soát chặt chẽ hơn”, ông Dũng nói.

Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, ông Dũng cho biết, TTCP yêu cầu TP phải hết sức tập trung giải quyết. Cụ thể, liên quan đến rác thải, nguồn nước, TP cần quyết liệt, giải quyết rốt ráo hơn.

“Vụ ô nhiễm ở bãi rác Đa Phước, sau khi người dân phản ánh, báo chí nêu, TTCP đã có chỉ đạo. Đến nay TP đã cơ bản xử lý tốt về mùi. Chúng ta phải thừa nhận, công nghệ xử lý tại đây có từ nhiều năm, bây giờ phải tính toán lại”, ông Dũng nhấn mạnh.

Lê Quang Huy