Thứ ba, 30/6/2009, 14h06

Chỉnh sửa sai sót đến trước giờ thi

Theo lịch của Trường đại học Nha Trang, sáng 3-7 tất cả thí sinh dự thi vào trường đợt 1 (toàn bộ khối A) tập trung tại phòng thi để nghe phổ biến quy chế, nộp lệ phí dự thi và điều chỉnh những sai sót trong giấy báo dự thi.

Đối với những trường hợp bị sai sót về thủ tục đăng ký dự thi, nhà trường đã có hướng dẫn cụ thể để giải quyết, khắc phục kịp thời cho thí sinh. Cụ thể đối với trường hợp giấy báo dự thi của thí sinh bị sai thông tin về dữ liệu như: họ và tên, ngày sinh, phái, hộ khẩu, ngành, giấy báo dự thi thiếu ảnh... thì thí sinh mang phiếu số 2 và ảnh 4x6 (nếu thiếu ảnh) để trường kiểm tra lại và làm thủ tục điều chỉnh ngay tại phòng thi.

Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo dự thi thì xem lại danh sách (có thể truy cập website của Đại học Nha Trang theo địa chỉ: http://www.ntu.edu.vn tra danh sách) để biết số báo danh, phòng thi, địa chỉ địa điểm thi, đồng thời mang theo một ảnh 4x6cm và phiếu số 2 đến các hội đồng thi của trường ở khu vực để kiểm tra và cấp lại giấy báo dự thi. Cụ thể thí sinh thi đợt 1 ở khu vực phía Bắc (ký hiệu TSB) đến hội đồng thi đặt tại Trường cao đẳng Thủy sản (xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh), ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ký hiệu TSS) đến hội đồng thi đặt tại Trường tiểu học An Thới 2 (15 Cách Mạng Tháng Tám, quận Bình Thủy, Cần Thơ) và khu vực thi tại Nha Trang (ký hiệu TSN) đến phòng đào tạo Trường đại học Nha Trang để được hướng dẫn, giải quyết.

Thi trước, kiểm

Bình Định: hỗ trợ 1.000 suất ăn miễn phí

Ngày 29-6, ông Thái Lương Hùng - phó giám đốc phụ trách siêu thị Co.op Mart Quy Nhơn, Bình Định - cho biết trong đợt thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay tại cụm thi Quy Nhơn, siêu thị Co.op Mart Quy Nhơn sẽ hỗ trợ 1.000 suất ăn miễn phí (mỗi suất 12.000 đồng) phục vụ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về dự thi tại Quy Nhơn, tổng trị giá 12 triệu đồng. Bên cạnh đó, siêu thị Co.op Mart Quy Nhơn còn chi 4 triệu đồng in ấn sơ đồ hướng dẫn đường đi ở Quy Nhơn để phát miễn phí cho thí sinh, nhằm giúp thí sinh tìm đường đi lối lại ở điểm thi, nhà trọ... được dễ dàng hơn.

Đối với trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo dự thi và sau khi xem danh sách cũng không có tên hoặc khối thi, hay địa điểm thi bị sai phải liên hệ ngay phòng đào tạo Trường đại học Nha Trang (số điện thoại: 0583831148 hoặc 0903593859) để được hướng dẫn chi tiết nhằm bổ sung hồ sơ, cấp mới các giấy tờ dự thi cho kịp thời rồi nhà trường sẽ thực hiện hậu kiểm hồ sơ.

Theo ông Trương Trọng Ánh - phó phòng đào tạo đại học và sau đại học của Trường đại học Nha Trang, đến nay nhà trường đã điều chỉnh, cấp lại giấy báo dự thi mới cho khoảng 20 thí sinh (chủ yếu do thay đổi đăng ký khu vực dự thi).

Đối với những trường hợp giải quyết, khắc phục các sai sót về giấy tờ, hồ sơ đăng ký dự thi như kể trên thì “vẫn theo tinh thần là tạo điều kiện tối đa để thí sinh được dự thi kịp thời”. Do đó ngoài thời gian quy định là tập trung điều chỉnh, giải quyết các sai sót cho thí sinh thi đợt 1 vào ngày 3-7 thì ngay đến trước buổi thi đầu tiên (4-7), nhà trường vẫn tiếp tục giải quyết để khắc phục cho thí sinh nếu thời gian còn cho phép.

Thí sinh đến chưa nhiều

Đến chiều 29-6, theo ông Trần Văn Thuần - phó trưởng phòng công tác sinh viên Trường đại học Nha Trang, thí sinh trong ngày đến đăng ký trọ trong ký túc xá của trường vẫn chưa nhiều.

Đa số thí sinh đến sớm đều ở trọ bên ngoài. Anh Nguyễn Hồng Nhân, đội trưởng đội “tiếp sức mùa thi” Đại học Nha Trang, nói: “Những thí sinh đến sớm thường có người quen ở Nha Trang nên họ ít ở ký túc xá, chủ yếu đến để liên hệ giấy tờ và hỏi thông tin”. Tới ngày 29-6, ký túc xá của trường chỉ mới tiếp nhận gần chục thí sinh đến đăng ký chỗ trọ. Đa số thí sinh này đi một mình. Tình hình an ninh trật tự trong khu vực vẫn ổn định. Giá cả thức ăn nước uống vẫn bình thường.

Thí sinh xuống tại các bến xe, bến tàu sẽ được hướng dẫn đường đi, chuyến xe, giá xe để đến cổng Trường đại học Nha Trang. Giá xe ôm từ các điểm chốt đến Trường đại học Nha Trang dao động 10.000-20.000 đồng. Tại mỗi điểm trực, các chiến sĩ tình nguyện sẽ hướng dẫn thí sinh và người nhà tuyến xe, giá cả và tư vấn nhà trọ. Điểm trực cổng trường sẽ trực 24/24 giờ chia làm bốn ca sáng, chiều, tối và khuya. Còn tại nhà ga chia làm hai ca chiều và tối theo lịch tàu đến. Theo nhận định, từ ngày 30-6 thí sinh mới đến nhiều.

P.S.NGÂN - CHÂU TƯỜNG (TTO)

Giảm 50% giá vé xe cho thí sinh đến Đà Lạt

Theo ban tiếp sức mùa thi tại Đại học Đà Lạt, các công ty vận chuyển hành khách: Phương Trang, Mai Linh, Thành Bưởi sẽ giảm 50% giá vé cho thí sinh từ các tỉnh về dự thi tại Trường đại học Đà Lạt, và hỗ trợ một tuyến xe buýt miễn phí cho thí sinh từ bến xe liên tỉnh về các điểm thi.

Đoàn trường cũng phối hợp với Công ty trà Vĩnh Tiến tổ chức điểm dừng chân, phục vụ trà nước miễn phí cho thí sinh và phụ huynh tại bờ cỏ cổng chính Đại học Đà Lạt. Ngoài ra, các đơn vị khác như MobiFone, Pjico Lâm Đồng tài trợ áo và sim điện thoại để hỗ trợ lực lượng tham gia chiến dịch làm tốt công tác tiếp sức mùa thi 2009.

Mọi thông tin thí sinh có thể liên lạc qua hộp thư thoại 063801139 hoặc văn phòng Đoàn Trường đại học Đà Lạt, 1 Phù Đổng Thiên Vương, TP Đà Lạt. ĐT: 0633834052, Email: Doanthanhnien@dlu.edu.vn.

NGÔ PHƯỚC TUẤN