Thứ năm, 29/6/2017, 10h18

Chọn bậc học dựa theo: Lực học, sở thích và tài chính…

Hỏi: Em thi THPT quốc gia được 18 điểm. Với mức điểm này chắc chắn không thể đậu vào nguyện vọng 1(Sư phạm mầm non) là ngành em thích được. Nếu đăng ký học theo nguyện vọng hai (kế toán), ba (quản trị kinh doanh) thì không phải là ngành em thích, sợ sẽ không có động lực để học. Thầy/cô tư vấn cho em phải làm sao để được đi học.

phuong….@gmail.com.

Học sinh ngành sư phạm mầm non TC Bách Khoa TPHCM thực tập

Ths. Đặng Văn Sáng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM trả lời:

Chào bạn! Băn khoăn, lo lắng của bạn cũng chính là của rất nhiều thí sinh khác hiện nay. Trước khi quyết định chọn ngành, chọn trường, em tham khảo kỹ các thông tin sau nhé.       

Năng lực học, làm việc hình thành từ kết quả học tập của học sinh.

Kết quả học tập phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, 3 yếu tố cơ bản nhất là: Lực học + Sở thích + Tài chính

Nếu thí sinh hội đủ 3 yếu tố trên ==> Học Đại học, CĐ thì kết quả sẽ mỹ mãn, chắc chắn năng lực làm việc sẽ đạt được như mong muốn.

Còn nếu thiếu 1 trong ba yếu tố trên mà vẫn cố để vào ĐH, CĐ thì kết quả sẽ như sau:

a) Nếu lực học yếu, thì kết quả học tập chắc chắn không cao. Đặc biệt là khả năng tiếp thu phần kiến thức của giáo dục CĐ, ĐH(càng cao càng khó tiếp thu). Người học chỉ đạt được phần kiến thức tương đương sơ cấp, trung cấp, cao hơn có thể là CĐ.

b) Nếu phải học ngành không thích, thì không có động cơ học tập, hoặc phải học những kiến thức không phải sở trường => thì kết quả học tập chắc chắn không cao. Giống như trên, người học chỉ đạt được phần kiến thức tương đương sơ cấp, trung cấp, thậm chí có thể không đạt được gì.

c) Nếu khả năng Tài chính yếu, thì vừa học vừa phải đi làm thêm, hay phải vay mượn để học=> Không còn toàn tâm, toàn ý cho việc học => thì kết quả học tập chắc chắn không cao. Giống như trên, người học chỉ đạt được phần kiến thức tương đương sơ cấp, trung cấp hoặc cố gắng có thể là CĐ.

Trường hợp này, nếu ra trường không xin được việc ngay thì sẽ phải gánh một khoản nợ khổng lồ, chưa biết bao giờ mới trả xong. Nếu ở quê có thể mất một căn nhà, hay một miếng đất.

Do đó, nếu khuyết 1 trong 3 yếu tố thì kết quả học tập đạt được, năng lực làm việc chỉ tương đương sơ cấp, trung cấp. Thì tại sao ngay từ đầu không chọn ngay trung cấp để học.

Theo tôi là do:

 - Tâm lý "sính bằng cấp"

 - Sự kỳ vọng của bố mẹ, gia đình quá cao

 - Áp lực từ xã hội, chạy đua với bạn bè...

Như vậy, chính chúng ta đang tự lừa dối mình

Cũng cần nói thêm là khi cố gắng để sở hữu tấm bằng ĐH đi làm việc mà năng lực chỉ như một người trung cấp thì doanh nghiệp và đồng nghiệp sẽ chỉ tôn trọng và trưng dụng người có bằng trung cấp. Người có bằng ĐH sẽ bị đào thải tự nhiên.

Tôi khuyên thí sinh hãy thận trọng trước khi quyết định học ĐH. Chính bạn là người biết năng lực của mình đang ở đâu và học gì cho phù hợp.

Trong trường hợp của bạn, nếu không đậu vào đại học Giáo dục mầm non, bạn vẫn có thể theo học ngành yêu thích bằng cách học Trung cấp Sư phạm mầm non. Học xong nếu muốn vẫn có thể học liên thông lên đại học cùng ngành.

Trường Trung cấp Bách Khoa hiện nay đang đào tạo nhiều ngành có nhu cầu tuyển dụng cao từ thị trường lao động như:

1.Sư phạm mầm non,

2.Kỹ thuật chế biến món ăn.

3.Y sĩ đa khoa,

4.Điều dưỡng đa khoa,

5.Dược sĩ,

6.Hộ sinh,

7.Chăm sóc người già

8.Kế toán,

9.Ngân hàng,

10.Quản lý đất đai,

11.Trắc địa công trình,

12.Công nghệ thông tin,

Điều kiện tuyển sinh và thời gian học của Trường:

+ Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH: Học 10 tháng

+ Tốt nghiệp THPT: học 1,5 năm

+ Rớt tốt nghiệp THPT: học 2,0 năm

+ Tốt nghiệp THCS: học 3,0 năm.

Thời gian KG đợt 1: ngày 15/07/2017.

Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM đã hoàn thành báo cáokiểm định chất lượng đạt yêu cầu của Bộ GD-ĐT. Do đó, sau khi tốt nghiệp, học viên của trường có thể học liên thông lên tất cả các trường CĐ, ĐH trên toàn quốc.

Trường đã được Bộ GD-ĐT cho phép Tuyển sinh Đại học, cao đẳng liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, đại học các ngành: Đại học Điều dưỡng liên thông từ trung cấp,Cao đẳng Dược sĩ liên thông từ trung cấp, Đại học Giáo dục mầm non liên thông từ trung cấp,

Liên hệ:                                                                                  

Cơ sở 1 (Quận 12): 802-804 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM; (08)37.159.560 - 37.159.561 - 37.159.562; hotline 0981.950.802;

Cơ sở 2(Quận 11): Số 33 đường 53, cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM; ĐT: (08)38.666.305, Hotline:0906.826.885

Website: BachKhoaHCM.edu.vn;

Email: BachKhoaHCM07@gmail.com.

Chúc phụ huynh và gia đình mình thành công trong sự học!