Thứ hai, 17/12/2012, 09h12

Chọn Trường - Chọn Tương lai

Làm cha mẹ, ai không mong muốn con mình được trưởng thành, thành đạt và do đó, ngoài tình thương yêu và trách nhiệm trên bước đường đời cũng như trong hành trình chuẩn bị lập nghiệp không lúc nào có thể thiếu vắng những lời chia sẻ chân thành và định hướng đúng đắn từ những đấng sinh thành.
18 tuổi - tuổi đánh dấu sự trưởng thành, kết thúc một giai đoạn và đồng thời là cột mốc quan trọng khởi đầu cho một chặng đường mới (chặng đường chuẩn bị hành trang lập nghiệp) và vì thế ngoài niềm vui, sự hạnh phúc thì cha mẹ lại gánh thêm nhiều nỗi lo toan về: thi cử, chọn trường, chọn ngành... cho con. Do đó, ngoài thiên chức làm cha mẹ; họ còn là những người Thầy, người bạn thân thiết nhất để có thể lắng nghe, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của con mình từ đó mà có sự tư vấn; hỗ trợ và định hướng một cách kịp thời, chính xác vì không phụ huynh nào dám chắc rằng con mình thực sự đủ sự chín chắn để đưa ra các quyết định phù hợp, đúng đắn.
Vì thương con, họ có thể đánh đổi và hy sinh để đầu tư cho chuyện học hành và ai cũng mong muốn con mình được học tập trong môi trường tốt nhất để có một tương lai xán lạn hơn cha mẹ, được bằng bạn bằng bè... Ngoài các trường ĐH trong nước, giải pháp được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn đó là đi du học. Du học phần nào thỏa mãn được nhu cầu và trở thành lựa chọn số một của bao phụ huynh, học viên vì đó là cánh cổng kết nối đến nhiều nền tri thức tiên tiến của nhân loại, mở ra chân trời tri thức mới và cũng là con đường thuận tiện nhất để làm nên thành công trong học vấn và nghề nghiệp. Thế nhưng đại đa số ý kiến vẫn cho rằng chi phí cho du học là quá cao và trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay thì du học có thể trở thành gánh nặng tài chính đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, tài chính chưa phải là nỗi bận tâm lớn nhất của phụ huynh. Điều mà các đấng sinh thành lo lắng và luôn cảm thấy bất an đó là: với tuổi đời còn quá trẻ và vốn sống ít ỏi thì lúc ở xứ người con mình phải xoay sở ra sao khi thiếu vắng sự quan tâm, chia sẻ từ phía gia đình. Ngoài ra đi du học, học viên ít nhiều bị rơi vào trạng thái tâm lý như: cô đơn, trống trải, sự thiếu thốn tình thương từ cha mẹ và luôn cảm thấy không an tâm. Vậy trong tình cảnh đó liệu có cách nào để có thể vừa chia sẻ sự khó khăn về mặt kinh tế cũng như đáp ứng được mong muốn của người làm cha mẹ là cho con học ở những trường đại học quốc tế mà vẫn được ở bên cạnh con để động viên, giúp đỡ và định hướng kịp thời?
Trong hoàn cảnh trên, việc lựa chọn môi trường giáo dục quốc tế ở Việt Nam sẽ là giải pháp phù hợp cho các gia đình. Mặt khác, lĩnh vực giáo dục đang trong quá trình xã hội hóa và hội nhập quốc tế cho nên nhiều nền giáo dục tiên tiến trên thế giới có cơ hội tiếp xúc giao thoa với nhau. Nhiều trường đại học quốc tế vì thế đã được thành lập hoặc triển khai các chương trình liên kết đào tạo ở Việt Nam từ đó mở ra cơ hội cho các bạn sinh viên được tiếp nhận chương trình học tập hiện đại, đẳng cấp quốc tế ngay tại quê hương xứ sở với một chi phí hợp lý hơn khi du học ở nước ngoài mà vẫn được ở bên gia đình và người thân. Điều đặc biệt mà cũng là giá trị thực tiễn tạo sức hấp dẫn cho những chương trình đào tạo quốc tế là sinh viên được học tập và trải nghiệm môi trường học tập hiện đại, năng động với chương trình đào tạo, tài liệu học tập, phương pháp giảng dạy và đội ngũ giảng viên theo tiêu chuẩn của các trường đại học đến từ các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Những chương trình đào tạo hợp tác quốc tế giữa các trường đại học có tên tuổi ở trong nước với các trường đại học uy tín; danh tiếng ở nước ngoài, vừa đảm bảo đạt tiêu chuẩn và chất lượng quốc tế, bằng cấp không chỉ được Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam công nhận mà còn có giá trị ở nhiều nước trên thế giới với mức chi phí vừa phải. Mặt khác, nền kinh tế đất nước đang được quốc tế hóa, toàn cầu hóa và do đó với kiến thức, kỹ năng hữu ích mà sinh viên tiếp nhận được từ chương trình, cơ hội nghề nghiệp sẽ rộng mở hơn và thực sự là lựa chọn sáng suốt, phù hợp không chỉ với bối cảnh hiện tại mà còn cho tương lai.
Đây được xem là hướng đi mới mẻ, tạo thêm cơ hội cho nhiều gia đình có hoàn cảnh không quá khá giả nhưng vẫn mong muốn con mình được tiếp nhận; thụ hưởng nền tri thức tiên tiến; hiện đại trong môi trường học tập quốc tế. Đầu tư cho giáo dục chính là sự đầu tư chính đáng nhất cho tương lai và vì thế khi lựa chọn “con đường” này, phụ huynh sẽ cảm thấy an tâm hơn vì quá trình chuẩn bị cho hành trang vào đời của con em mình sẽ vững chắc hơn, giảm thiểu được nhiều rủi ro ngoài mong đợi.
Thành công là một hành trình chứ không phải là một điểm đến và do đó bậc làm cha mẹ hãy cân nhắc kỹ càng để giúp con em mình lựa chọn một ngành nghề, một ngôi trường phù hợp. Để những thử thách và trải nghiệm thú vị trên con đường đi tới điểm đến thành công của các bạn trẻ sẽ là hành trình đích thực của cuộc đời mình.
Trung Tâm Hợp Tác Quốc Tế (Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM) là đơn vị tổ chức và quản lý các chương trình hợp tác đào tạo của Trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM với các Trường đại học của Anh Quốc, Thụy Sỹ, Phần Lan… ở các cấp độ đại học và sau đại học.
Trường cũng tổ chức các chương trình đào tạo Dự bị Đại học (Pre - BA), Dự bị Thạc Sỹ (Pre - Master) dành cho các học viên muốn chuẩn bị cho việc học tập tại các chương trình cử nhân và thạc sỹ quốc tế. Chương trình Liên thông đại học dành cho các học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng mong muốn tiếp tục hoàn tất chương trình đại học.
Hồ Hải