Thứ sáu, 24/2/2017, 15h17

Chồng dùng cây sát hại người đàn ông ngủ với vợ ở quận 12

Nửa đêm trèo vào phòng vợ, ông Đào phát hiện vợ đang nằm ngủ với một người đàn ông. Ông Đào tìm dao không thấy nên nhặt cây gỗ rồi đánh người đàn ông này chấn thương sọ não dẫn đến tử vong sau đó.

Ngày 24-2, Công an Quận 12, TPHCM cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đào (SN 1957, ngụ phường 11, quận Tân Bình) về hành vi “Giết người”.

Công an phong tỏa khám nghiệm một vụ án mạng trước đó. Ảnh minh họa. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Theo điều tra ban đầu, ông Đào và bà Ngô Thị Thu H. (SN 1970) là vợ chồng, có con với nhau. Trước Tết Nguyên đán, bà H. và con gái đến thuê một căn nhà không số ở tổ 30, KP 2, phường Tân Thới Nhất, quận 12 để ở và làm kho chứa hàng buôn bán vải phế liệu.

Bà H. thuê Nguyễn Viết Chu (SN 1987, ngụ tỉnh Lâm Đồng) làm tài xế chở hàng cho gia đình. Nghi ngờ vợ có tư tình với Chu nên ông Đào nhiều lần yêu cầu được đến ở cùng vợ và con. Tuy nhiên bà H. không đồng ý.

Khoảng 19 giờ ngày 21-2, ông Đào tìm đến phòng của vợ với ý định ăn cơm cùng vợ và con. Vừa đi xe máy tới nơi, ông Đào phát hiện Chu đang ở trong nhà nên tức tối. Sau đó, ông Đào vào nhà tự lấy cơm ăn thì bà H. lấy xe đi. Ăn xong, ông Đào ra ngoài để chờ bà H về.

Đến 21 giờ cùng ngày, con gái dắt xe của ông Đào ra ngoài đường dựng và đóng cổng lại, không cho ông Đào vào trong. Lúc này, bà H. đã về nhà và vào bên trong. Tuy nhiên, ông Đào vẫn không chịu về mà nằm ở phía trước nhà.

Rạng sáng 22-2, trèo qua cổng leo lên phòng ở tầng 1, ông Đào nhìn thấy bà H. và Chu đang nằm ôm nhau ngủ dưới sàn nhà. Ông Đào chạy xuống bếp tìm dao nhưng không thấy.

Ông Đào bèn đi ra sân cầm cây gỗ dài khoảng 1,2m trở lại tầng 1 lao thẳng vào phòng đập nhiều phát vào người Chu. Nghe tiếng động, bà H. thức giấc phát hiện hô hoán. Ông Đào dùng cây đập thẳng vào đầu bà H., Chu bỏ chạy thì ông Đào tiếp tục đập nhiều phát vào đầu khiến Chu bất tỉnh.

Nghe tiếng mẹ, người con gái chạy lên tìm cách tước đoạt cây gỗ ném xuống nền nhà. Người dân phát hiện nên đã đưa bà H. và Chu đi cấp cứu tại bệnh viện. Chu do vết thương quá nặng đã tử vong.

Công an quận 12 có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, bắt giữ ông Đào cùng tang vật.

ĐAN NGUYÊN (SGGP)