Thứ năm, 12/7/2018, 23h34

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng: Không thể vì lợi ích tầm thường mà đánh đổi văn hóa

Chiu 12-7, k hp th 7 HĐND TP.Đà Nng đã bế mc sau 3 ngày làm vic. Bui sáng cùng ngày đã din ra phiên cht vn và tr li cht vn ca ngành văn hóa - th thao (VH-TT).

Đi biu Hunh Bá C cht vn Giám đc S VH-TT TP.Đà Nng. Ảnh: V.Y

Tại đây, ông Huỳnh Hùng - Giám đốc Sở VH-TT Đà Nẵng - cho biết, 7/8 quận, huyện có trung tâm VH-TT, hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, hiện quy hoạch hệ thống thiết chế VH-TT cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 chỉ mới đạt 35% kế hoạch đề ra. Rất khó để hoàn thành chỉ tiêu vào năm 2020.

Liên quan đến câu hỏi của đại biểu Huỳnh Bá Cử về tiếng ồn do loa kẹo kéo gây ảnh hưởng đến người dân, ông Hùng cho rằng, phong trào hát cho nhau nghe hiện nay khá phổ biến, cũng là hoạt động VH đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Nhưng ở đây, vi phạm là âm lượng quá lớn ảnh hưởng đến người khác. Cần vận động nhắc nhở người dân tôn trọng tự do của người khác. Nếu nhắc nhở không được thì phải xử lý. “Việc xử lý là của Sở Tài nguyên - Môi trường vì sở này có máy đo âm lượng”, ông Hùng nói. 

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Công Thành về giải pháp cho hoạt động TT thành tích cao, ông Hùng, thừa nhận, thời gian gần đây 2017-2018 một số bộ môn như bơi lội, bóng đá, cử tạ… có dấu hiệu chững lại. Tham gia sân chơi SEA Games có thời điểm VĐV Đà Nẵng đạt 4 HCV nhưng gần đây chỉ đạt 4 HCB. Nguyên nhân do công tác đào tạo, quản lý… chưa đến nơi đến chốn. Cơ sở tập luyện chông chênh. Năm 2015, khi Sân vận động Chi Lăng không còn thì những môn tập ở đây không còn điểm tập. Sân Hòa Xuân chỉ là xuân bóng đá nên cơ sở vật chất không có, VĐV phải lang thang tập chỗ này, chỗ khác. Hiện sân Hòa Xuân đang xây dựng đường chạy dự kiến quý 3 này mới xong và vẫn còn vướng 13 hộ dân chưa giải tỏa.

“Trong TT, việc lên xuống cũng là quy luật. Thời gian tới ngành VH-TT Đà Nẵng sẽ tăng cường đào tạo trẻ, tăng cường cọ xát trong nước và quốc tế, phối hợp đưa VĐV đi tập luyện tại nước ngoài để nâng cao thành tích. Mặt khác sẽ xây dựng các đề án phát triển TT bãi biển”, ông Hùng nói.

Cũng tại phiên chất vấn này, nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm đến việc phát huy giá trị di tích, di sản; các biện pháp bảo vệ, trùng tu các di tích có giá trị VH nhưng chưa được xếp hạng, đứng trước nguy cơ biến mất. Đơn cử như đình làng Xuân Thiều ở cụm di tích Nam Ô (Q.Liên Chiểu). Ông Hùng cho biết, hiện TP có hơn 70 di tích các cấp. Những năm gần dây, công tác bảo tồn rất được quan tâm. Riêng cụm di tích Nam Ô, cách đây 10 năm, dự án khu du lịch sinh thái đã được chuyển nhượng cho doanh nghiệp nên có nguy cơ bị di dời. Nguyên nhân khi quy hoạch đất không tham khảo ý kiến ngành VH. Vừa qua, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, cụm di tích trên đã giữ nguyên trạng. Hiện Sở VH-TT đang làm hồ sơ đề nghị công nhận di tích VH để có cơ sở bảo vệ, bảo tồn. Qua kinh nghiệm Nam Ô, với nhiều di tích chưa được xếp hạng, Sở VH-TT sẽ phối hợp phòng VH các quận, huyện kiểm kê để có hướng bảo tồn.

Tại phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung đề nghị ngành VH-TT cần rà soát lại quỹ đất cho VH-TT gắn với việc điều chỉnh quy hoạch TP; kiên quyết bảo đảm quỹ đất cho VH-TT, bảo đảm quy hoạch của ngành đồng bộ với quy hoạch của TP. Tiếp tục rà soát lại phê duyệt quy hoạch hệ thống thiết chế VH-TT cơ sở TP.Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; tổ chức phân kỳ đầu tư các thiết chế VH, đẩy mạnh xã hội hóa thiết chế VH cơ sở.

Đồng thời, ông Trung cũng đề nghị Sở VH-TT phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ trương “Năm VH, văn minh đô thị”, chấn chỉnh những hành vi vi phạm trước đây đang tái diễn. Việc thực hiện VH, văn minh đô thị còn là vai trò của chính quyền địa phương, từ quận, huyện đến phường, xã. Lãnh đạo các địa phương xem đây là trách nhiệm của mình. Ngoài ra, cần đẩy mạnh phong trào TT quần chúng và TT thành tích cao, tổ chức các sự kiện VH-TT để thu hút người dân và du khách, có đánh giá kết quả thực hiện đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản VH TP.Đà Nẵng”…

“Chúng ta có thể thiếu những ngôi nhà to, những con đường đẹp; chúng ta có thể chưa ăn ngon, mặc đẹp nhưng không thể thiếu thiết chế VH xã hội. Nếu chúng ta chỉ chăm chăm phát triển kinh tế mà không chăm lo phát triển VH thì đó là sự phát triển không bền vững. Không thể vì lợi ích tầm thường mà phải đánh đổi VH”, ông Trung nhấn mạnh.

Vĩnh Yên