Thứ năm, 27/4/2017, 21h37

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM

Ngày 26-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổ Đại biểu số 1 - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tiếp xúc cử tri huyện Cần Giờ và các quận 1, 3, 4 trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong tháng 5.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao đổi với các cử tri huyện Cần Giờ. Ảnh: Q.Huy

Không đánh đổi môi trường bằng bất cứ giá nào

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri của huyện Cần Giờ kiến nghị TP sớm xây dựng cầu Bình Khánh nối Nhà Bè với huyện Cần Giờ, vì đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân. Cử tri cũng kiến nghị TP đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đô thị lấn biển và các dự án hạ tầng du lịch để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân Cần Giờ.

Cũng theo kiến nghị của bà con cử tri, huyện Cần Giờ là vùng dự trữ sinh quyển thế giới duy nhất của TP.HCM, cách trung tâm TP khoảng 60km, có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển, nhưng thực tế phát triển trong suốt thời gian chưa tương xứng. Hiện đa phần người dân của huyện sống dựa vào nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; còn hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ… còn rất khiêm tốn khiến đời sống người dân gặp không ít khó khăn. Khác với các quận, huyện khác của TP, huyện Cần Giờ là địa bàn “đất rộng người thưa”. Huyện rộng đến 71.000ha nhưng chỉ có khoảng 75.000 dân. Trong khi đó, mặc dù tiềm năng du lịch biển, du lịch sinh thái rất lớn nhưng do chưa có sự đầu tư, quan tâm đúng mức nên kinh tế - xã hội của huyện đến nay vẫn chưa thể “cất cánh”.

Cử tri bày tỏ mong muốn, thời gian tới các cấp có chính sách phù hợp, tăng cường đầu tư về mọi mặt, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, sớm cải thiện đời sống người dân vì hiện nay tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trong đó, cử tri đề nghị thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là dự án khu đô thị sinh thái lấn biển ở thị trấn Cần Thạnh để phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người dân…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận thời gian qua TP.HCM đã đầu tư giao thông, điện, nước, trường học góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân nơi đây. Tuy nhiên, những kiến nghị của người dân là chính đáng vì so với mặt bằng chung của TP.HCM thì Cần Giờ vẫn là một huyện nghèo, người dân còn phải chịu nhiều thiếu thốn.

Sau tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước cùng lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà cụ Nguyễn Văn Mạnh (90 tuổi) là cán bộ lão thành cách mạng và bà Nguyễn Thị Nhị (71 tuổi) là con liệt sĩ cùng ở ấp Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh.

Chính quyền phải biết lắng nghe dân

Chiều cùng ngày, tại cuộc tiếp xúc cử tri các quận 1, 3, 4, nhiều cử tri bày tỏ sự lo ngại, trăn trở về vụ việc ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vừa qua.

Cử tri Nguyễn Hữu Châu (Q.3) cho rằng, dư luận lâu nay vẫn bức xúc tình trạng lạm quyền vì lợi ích nhóm của một bộ phận cán bộ các cấp. Việc “trên bảo dưới không nghe” rồi “dưới nói trên cũng không nghe” dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với kỷ cương pháp luật và tính liêm chính của chính quyền.

Theo đó, ông Châu đề nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát quá trình quy hoạch và thực hiện các dự án lớn có tác động đến đời sống dân sinh, kể cả những dự án không đầu tư từ ngân sách Nhà nước, cần phòng tránh các dự án lạm dụng danh nghĩa đầu tư vì mục đích quốc phòng, thiếu công khai, minh bạch.

Nhiều cử tri cũng cho biết cảm thấy buồn khi xảy ra những sự việc người dân không còn tin tưởng, phản kháng lại các cấp chính quyền ở một vài nơi như thời gian vừa qua...

Riêng về vụ việc ở xã Đồng Tâm, Chủ tịch nước cho biết: Lãnh đạo Nhà nước đã chỉ đạo TP.Hà Nội rút kinh nghiệm toàn diện. “Vấn đề quan trọng là phải nắm chắc tình hình, tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao xảy ra vụ việc. Từ đó đề xuất các giải pháp xử lý hiệu quả, có tình, có lý. Chính quyền phải biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, đồng thời giải thích cho mọi người hiểu chủ trương, chính sách, quyết định của Nhà nước để có sự đồng thuận. Bài học lớn nhất rút ra là chính quyền phải biết lắng nghe ý kiến của người dân, giữ vững kỷ cương, thượng tôn pháp luật nhưng đồng thời phải mở rộng dân chủ”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đối với những kiến nghị khác, Chủ tịch nước cho biết, kiến nghị nào thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP.HCM thì chính quyền địa phương phải khẩn trương giải quyết, không để kéo dài gây phiền hà cho người dân; còn kiến nghị nào thuộc cấp Trung ương thì sẽ chuyển tới các cơ quan có liên quan...

Lê Quang Huy