Thứ tư, 4/9/2013, 15h09

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khai giảng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi các em học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (Lâm Đồng) sáng 3-9. Ảnh: A.Tú

Vinh dự lớn của Trường THPT Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong lễ khai giảng năm học mới sáng 3-9-2013 là được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và đánh trống khai trường.
Sau khi đánh trống khai trường, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phát biểu, biểu dương và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà thầy và trò của Trường THPT Bùi Thị Xuân đã đạt được trong thời gian qua.
Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, là đột phá chiến lược để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT đã trở thành đòi hỏi cấp bách. Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vẻ vang mà ngành GD-ĐT của cả nước nói chung, thầy trò của Trường THPT Bùi Thị Xuân và ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng nói riêng phải quán triệt và thực hiện thắng lợi.
Chủ tịch nước mong muốn: “Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao về mọi mặt để giữ vững danh hiệu là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng. Mỗi thầy giáo, cô giáo, mỗi cán bộ quản lý giáo dục của trường phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và không ngừng đổi mới phương pháp để giảng dạy tốt, là tấm gương sáng về đạo đức, về tự học và tự sáng tạo, hết lòng vì học sinh thân yêu.
Các cháu học sinh của trường phải luôn luôn tự tin và sáng tạo, vượt khó học tập tốt, rèn luyện tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, đoàn viên tốt, xứng đáng với sự mong mỏi của các thầy, các cô, của gia đình và xã hội, sau này sẽ trở thành những người con có đức có tài, những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước”.
Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội hãy tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để con em của chúng ta được học tập, rèn luyện đạt kết quả trong môi trường giáo dục tốt nhất.
* Sáng cùng ngày trên địa bàn TP.HCM, nhiều trường cũng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Tại Trường THCS Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp) đã làm lễ khai giảng năm học 2013-2014 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo của Ban giám hiệu, năm học mới trường ổn định về cơ sở vật chất và đội ngũ, 4 khối có 60 lớp với hơn 2.900 HS. Năm học 2012-2013 trường đạt nhiều thành tích xuất sắc về phong trào đổi mới phương pháp học tập, tỷ lệ HS hoàn thành chương trình THCS cao đặc biệt là phong trào bồi dưỡng HS giỏi có nhiều khởi sắc với 21 em đạt danh hiệu HS giỏi cấp TP. Đây cũng là ngôi trường có nhiều hoạt động giúp HS rèn luyện kỹ năng, xây dựng môi trường thân thiện và trở thành lá cờ đầu của ngành giáo dục TP.HCM. 
* Trường Mầm non 6 (Q.3) tổ chức lễ đón nhận đạt chuẩn quốc gia và khai giảng năm học mới 2013-2014. Cô Lê Thị Hòa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2010-2011, trường được xây mới với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng, quy mô 1 trệt, 3 lầu (gồm 9 phòng học, 4 phòng chức năng như phòng hoạt động âm nhạc, thể dục, thư viện vàphòng sinh hoạt chung). Công tác chăm sóc sức khỏe học sinh hàng năm đều đạt kết quả tốt, tỷ lệ trẻ béo phì giảm gần 30%, nhẹ cân - 100%, thấp còi - 50%. 
* Trước đó, Trường TH, THCS, THPT Trương Vĩnh Ký đã tổ chức lễ khai giảng và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước trao tặng và cờ thi đua của UBND TP.HCM. Qua 16 năm thành lập (1997), chất lượng đào tạo của nhà trường luôn đạt kết quả khả quan: Tỷ lệ HS khá giỏi khoảng 92%, tỷ lệ HS đậu tốt nghiệp THPT 100% trong nhiều năm liền, tỷ lệ HS đậu ĐH, CĐ trên mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT là 84%... Hiện trường có 2 cơ sở với hệ thống phòng học, sân chơi đủ tiêu chuẩn tiếp nhận 3.000 HS.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoài Chương, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhắn nhủ: “Tôi mong rằng tập thể nhà trường sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích, mô hình đã xây dựng trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành GD-ĐT TP cũng như cả nước”.
Nhóm PV