Thứ sáu, 28/4/2017, 22h23

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Cuối tuần qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời thắc mắc của cử tri Cần Thơ. Ảnh: Đ.P

Cử tri Lê Ân (93 tuổi) tỏ ra bức xúc về tình hình tội phạm hình sự ngày càng tăng, đạo đức xã hội xuống cấp, môi trường ô nhiễm, báo động vệ sinh thực phẩm, nhất là tình trạng hiếp dâm trẻ em và buôn bán - sử dụng ma túy...

“Nguyên nhân chính của tình hình trên, tôi cho rằng do pháp luật của ta xử lý chưa nghiêm, chưa hiệu quả. Thí dụ như ô nhiễm môi trường, đây là tội đầu độc xã hội - 300 vụ nhưng chỉ xử 1 vụ mà xử cũng chưa rốt ráo. Ai đã cản trở việc xử lý? Cử tri rất bức xúc. Tội sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn cũng vậy. Nó đầu độc, gây ung thư, giết chết con người, nhưng luật xử lý chưa đi tới đâu. Tình trạng hiếp dâm trẻ em đang ngày càng báo động, giết chết tương lai và cuộc đời của đứa trẻ, nhưng luật chưa xử lý hiệu quả. Tôi đề nghị Quốc hội bổ sung án tử hình vào tội hủy hoại môi trường, kinh doanh - sản xuất thực phẩm bẩn, xâm hại tình dục trẻ em. Khi bắt các vụ vận chuyển ma túy, phải tổ chức tiêu hủy ngay, công khai trước nhân dân...”, ông Ân nói.

Cử tri Nguyễn Thanh Bền đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát và cố gắng hạn chế tham nhũng, lãng phí, giám sát các dự án công. Bà Bền bức xúc: “Rất nhiều tuyến đường xây dựng hàng chục ngàn tỷ đồng, đưa vào sử dụng chỉ thời gian ngắn là hư hỏng. Lãng phí, thất thoát này đều do dân chịu. Cử tri chúng tôi cũng không đồng tình lấy tiền ngân sách đền bù những vụ án oan sai; cá nhân, tập thể nào gây ra, họ phải chịu trách nhiệm”.

Cũng về vấn nạn tham nhũng, lãng phí, cử tri Nguyễn Hữu Hải đề nghị: Nhà nước cần xử lý dứt điểm 12 dự án thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng, càng kéo dài càng khiến ngân sách Nhà nước thiệt hại.

Trong khi đó cử tri Trịnh Hoàng Thanh tỏ ra khó hiểu khi người dân xây một căn nhà không phép đã bị phường yêu cầu dừng thi công, còn những công trình sai trái có quy mô hàng chục tầng, dự án xây dựng hàng chục ngôi nhà, lại không ngăn được, khi hoàn thành mới tìm cách xử lý... “Tại sao không ngăn chặn từ khi mới manh nha?”, ông Thanh bức xúc.

Trả lời những câu hỏi của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: “Với tình hình tội phạm hình sự gia tăng, Quốc hội đang sửa đổi Bộ luật Hình sự để tăng tính nghiêm minh, tính răn đe; trong đó tăng án tử hình các tội phạm ma túy, giết người, hãm hiếp, cướp của; tăng khung hình phạt với tội xâm hại tình dục trẻ em. Về tham nhũng, thất thoát có 12 vụ đã và đang xử. Tôi khẳng định, không có vùng cấm nào đối với cán bộ từ Trung ương trở xuống. Trong kỳ họp tới, Quốc hội sẽ giải quyết những vấn đề liên quan đến người dân, xử lý kiên quyết 12 dự án “đắp chiếu”, trong đó có xử lý những người liên quan về trách nhiệm chính trị và trách nhiệm kinh tế. Việc xử lý ra sao, xử lý nợ như thế nào, Chính phủ sẽ báo cáo trước Quốc hội...”.

Riêng trường hợp ông Võ Kim Cự, nhiều cử tri cũng tỏ ra bức xúc vì kết quả xử lý chưa thỏa đáng. Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: “Các chức vụ trong quá khứ của ông Võ Kim Cự đã bị cắt, hiện ông đã làm đơn xin thôi nhiệm vụ Quốc hội”.

Đan Phượng