Thứ hai, 29/8/2016, 16h39

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong: Tôi và Thường trực Ủy ban đều phải đi chống ngập

"Từ nay đến tháng 9-2016, yêu cầu văn phòng UBND TP phải xếp lịch cho tất cả các đồng chí trong Thường trực ủy ban đi chống ngập”

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Thường trực UB đi chống ngập

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp thường kỳ tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2016, ngày 29-8.

Ngập nước do… “mưa ngày 26-8”

Theo báo cáo được Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư Sử Ngọc Anh cho thấy, tình hình kinh tế- văn hóa- an ninh chính trị tiếp tục giữ vững, tuy nhiên về tiến độ giải ngân kế hoạch sử dụng vốn ngân sách, 8 tháng đầu năm chỉ mới giải ngân 40%, có nơi như Bình Chánh chỉ mới giải ngân hơn mười phần trăm. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị giải trình thêm tình hình cung cấp nước sạch liệu có kịp tiến độ 100% người dân có đủ nước sạch trong năm nay hay không khi mà hiện nay có nơi, chỉ mới 55% người dân có nước sạch sử dụng. Đến công tác chuẩn bị đồ dùng học tập, trang thiết bị… của Sở Công thương TP triển khai ra sao để phục vụ nhu cầu mua sắm của phụ huynh- học sinh. Bên cạnh đó, Chủ tịch Phong cũng đề nghị Giám đốc Sở GD-ĐT trình bày cụ thể từ công tác chuẩn bị trường lớp, tuyển dụng giáo viên, đến vấn đề cấm dạy thêm- học thêm bắt đầu từ năm học 2016-2017…

Tuy nhiên, “nóng” nhất trong cuộc họp thường kỳ này là vấn đề đang gây ra rất nhiều hệ lụy, nhức nhối cho nhân dân TP, đó là: ngập nước!

Chủ tịch Phong lưu ý: “Mở báo, rồi đến báo mạng… ý kiến phản hồi (comments) của nhân dân, phản ánh rất nhiều vấn đề nổi cộm gần đây của TP, đặc biệt là vấn đề ngập nước đang gây nhức nhối trong dân”. Chủ tịch Phong đặt câu hỏi: “Không biết anh Công (ông Nguyễn Ngọc Công- Giám đốc, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước(TTĐHCNN) – PV), có đọc không? Nguyên nhân gây ngập từ đâu? Phải có giải pháp chứ, từ giờ tới cuối năm mùa mưa vẫn diễn biến phức tạp. Tình hình đang rất nhức nhối, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân”.

Giải thích về vấn đề này, ông Bùi Xuân Cường- Giám đốc Sở, GT-VT cho biết, trận mưa lớn ngày 26/8 có lưu lượng vượt quá quy hoạch thoát nước một số điểm của TP. Khu vực thoát nước mưa, theo quy hoạch phải đầu tư 6.000 km cống thoát nước. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ hoàn thành được 43%.

Báo cáo cụ thể từng hạng mục, ông Cương cho biết thêm: “Việc sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập. Cụ thể nạo vét được hơn 4km cống các loại, 309 hầm ga, gần 11 500 máng thu nước và 3,3km kênh… Tính từ đầu năm đến nay đã thực hiện nạo vét được 469km cống các loại, duy tu hơn 32km kênh...Tình hình, tiến độ khắc phục các vị trí ảnh hưởng do thi công dự án và xử lý các điểm lấn chiếm kênh rạch, cửa xả còn rất chậm. Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm khắc phục được 04/15 vị trí hệ thống thoát nước bị xâm hại gây. Trong tháng 8, TP không tiếp nhận thêm tuyến cống nào, còn từ đầu năm đến nay tiếp nhận mới 13 tuyến cống với tổng chiều dài 22 km, tăng năng lực thoát nước vào mùa mưa.

Phải tạo ra sự chuyển biến thật sự sau chỉ đạo này

TS. Lê Hồng Sơn- Giám đốc Sở GD-ĐT TP báo cáo về công tác năm học mới 2016-2017 với thường trực UBND TP
Ông Nguyễn Ngọc Công- Giám đốc TTĐHCNN, cho rằng ngập nước là do trận mưa ngày 26-8 vừa qua

Còn ông Nguyễn Ngọc Công - Giám đốc TTĐHCNN cho rằng trận mưa ngày 26/8 ngập nặng là do các tuyến cống thoát nước bị bít lại bởi rác, kênh rạch bị lấn chiếm. Riêng vấn đề ngập nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động của Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TSN), theo ông Công thì có ba nguyên nhân chính là kênh A41, kênh Hy Vọng và mương Nhật Bản. “Đối với dự án cải tạo mương A41, quận Tân Bình làm chủ đầu tư, nhưng đến năm 2019 mới hoàn thành. Mương Nhật Bản do Trung tâm Chống ngập làm chủ đầu tư, đã hoàn thành 85%. Mương Hy Vọng, thuộc dự án của Ngân hàng Thế giới và  TTĐHCNN cũng nạo vét thường xuyên nhưng phải mở rộng thêm”, ông Công nói và kiến nghị quận Tân Bình đẩy nhanh tiến độ đối với kênh A41.

Chủ tịch Phong khẳng định: “Ngập nước đang gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân TP, tôi đề nghị: tất cả Thường trực UBND phải đi chống ngập!”

Nói rõ hơn về chỉ đạo này, Chủ tịch Phong lưu ý: “Trừ Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu, còn lại tôi và các đồng chí Phó chủ tịch gồm các đồng chí Lê Văn Khoa; Trần Vĩnh Tuyến; Huỳnh Cách Mạng và đồng chí Lê Thanh Liêm đều phải đi cơ sở. Từ nay đến tháng 9, lãnh đạo UBND TP phải xuống khảo sát các điểm ngập, điểm lấn chiếm kênh rạnh, làm việc với quận, huyện để nắm bắt tình hình và đưa ra các giải pháp cụ thể”.

Lãnh đạo TP sẽ làm việc với các quận- huyện còn tình trạng lấn chiếm công trình chống ngập, dẫn tới ngập nghiêm trọng để trực tiếp chỉ đạo tìm hướng tháo gỡ giải quyết. “Sau chỉ đạo ngày hôm nay, tôi yêu cầu phải tạo được chuyển biến cụ thể. Không thể tiếp diễn tình trạng như thời gian qua, suốt mấy tháng trời đọc báo cáo vẫn thấy 9/68 cửa xả bị lấn chiếm, không có vị trí nào được giải quyết hết” – Chủ tịch Phong bức xúc.

Lê Quang Huy