Thứ năm, 16/3/2017, 14h33

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong: TP sẽ có những trường ĐH danh tiếng

Ngày 16-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi làm việc với Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và bày tỏ ủng hộ cao đối với nhà trường trong chủ trương thực hiện cũng như đã có những bước tiếp cận tích cực với mô hình giáo dục 4.0.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thăm cơ sở đào tạo của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Ảnh: M.T

Hy vọng tạo nên cú hích lớn

Theo báo cáo, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã chủ động thiết lập và liên kết đào tạo với các trường trong và ngoài nước; gắn kết với các doanh nghiệp (DN) để đào tạo theo nhu cầu; tạo điều kiện cho sinh viên (SV) có môi trường tiếp xúc thực tế và có việc làm nhanh chóng sau khi tốt nghiệp. Nhà trường cũng đã chủ động đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện tốt trách nhiệm với SV.

Bên cạnh ủng hộ cao việc Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chủ trương thực hiện cũng như đã có những bước tiếp cận tích cực với mô hình giáo dục 4.0 bằng nhiều hình thức, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong còn đề nghị trường gắn kết hiệu quả với các viện và DN để tạo động lực thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Cho đây là bước đi đúng đắn và phù hợp với xu thế phát triển giáo dục tiên tiến hiện nay, Chủ tịch hy vọng điều này sẽ tạo một cú hích, đem lại sự thay đổi lớn đối với sự phát triển của giáo dục ĐH TP.HCM, mục tiêu là TP sẽ có những trường ĐH danh tiếng trong khu vực và thế giới.

“Tòa nhà tri thức” cần sử dụng đúng mục đích

Về các kiến nghị của nhà trường, thứ nhất, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, ông Phong cho rằng, chủ trương của TP là ủng hộ việc phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực và xây dựng con người. Tạo điều kiện về nguồn lực cho sự phát triển là cần thiết, do đó Chủ tịch TP đề nghị nhà trường chủ động làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài chính để được hướng dẫn hỗ trợ cụ thể.

Riêng đề án xây dựng tòa nhà tri thức ĐH Nguyễn Tất Thành, vấn đề này liên quan đến quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có ý kiến đề xuất. Ông Phong ủng hộ về chủ trương thực hiện, tuy nhiên nhấn mạnh nhà trường phải đảm bảo yêu cầu liên quan đến chỉ tiêu quy hoạch, sử dụng đúng mục đích để phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Đồng thời, lưu ý nhà trường cần đề nghị một buổi làm việc với các ban ngành để xem xét và có ý kiến kết luận.

Qua buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng đánh giá cao mục tiêu và khát vọng của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong tầm nhìn hết sức dài hạn. “Tôi mong muốn, tin tưởng đội ngũ thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học… góp phần thực hiện thành công chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà cũng như góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhu cầu phát triển của TP”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong gửi gắm.

Về đề xuất thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, hiện nay TP đã có một Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP.HCM đặt tại Q.1 do Sở Y tế TP.HCM quản lý. Đồng thời, vừa qua TP cũng đã thành lập, ra mắt Ban Quản lý an toàn thực phẩm của TP nên ông Phong đề nghị Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chủ động làm việc với ban này để có kế hoạch hợp tác, góp phần cùng TP cung cấp thực phẩm sạch, bảo đảm sức khỏe cho người dân.

“Liên quan đến đề xuất hợp tác nghiên cứu thực trạng và xây dựng giải pháp phát triển hệ thống GD-ĐT của TP, tôi hoan nghênh đề xuất này. Tuy nhiên trường cần trao đổi với Cơ quan thường trực của Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH để đưa vào nội dung chương trình hoạt động của hội đồng năm 2017. Những đề xuất của hiệu trưởng nhà trường, tôi đề nghị sẽ có cuộc thảo luận trong phiên họp sắp tới của Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH”, ông Phong nói.

Mê Tâm