Thứ bảy, 22/4/2017, 23h09

Chủ tịch UBND TP.HCM: Mong muốn nhiều doanh nghiệp Ấn Độ hợp tác đầu tư

Ngày 22-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã tiếp Đại tướng, tiến sĩ Vijay Kumar Singh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đại tướng, tiến sĩ Vijay Kumar Singh, nhất là trong năm nay đánh dấu 45 năm Việt Nam - Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao và 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Ấn Độ. Đồng chí cho biết, thời gian qua, các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa TP.HCM với Ấn Độ về kinh tế, văn hóa, đào tạo đã diễn ra sôi nổi. Năm 2016, du khách Ấn Độ đến TP.HCM tăng 26% so với năm 2015. Hiện Ấn Độ có 55 dự án đầu tư tại TP.HCM với số vốn 55,7 triệu USD.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng cảm ơn Ấn Độ đã tài trợ các suất học bổng đào tạo nhân lực về công nghệ thông tin, môi trường, năng lượng tái tạo cho các địa phương của Việt Nam, trong đó có TP.HCM; đồng thời Ấn Độ đã có nhiều hoạt động xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp của Ấn Độ đầu tư vào TP.HCM. Sau khi trao đổi một số thông tin về kinh tế - văn hóa - xã hội của TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong bày tỏ mong muốn, thời gian tới TP.HCM sẽ đón thêm nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đến hợp tác đầu tư.

Đại tướng, tiến sĩ Vijay Kumar Singh cảm ơn Chủ tịch UBND TP.HCM đã dành thời gian đón tiếp; đồng thời đánh giá cao sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nói chung và các hoạt động thương mại của TP.HCM nói riêng. Ông Vijay Kumar Singh cho biết, Ấn Độ luôn khuyến khích doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào TP.HCM, cũng như các địa phương khác của Việt Nam; bên cạnh đó xem xét kết nối giao thông hai nước bằng hàng không và đường thủy để thúc đẩy quan hệ hợp tác về du lịch, thương mại giữa Ấn Độ - Việt Nam.

Ông Vijay Kumar Singh mong muốn, thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế giữa hai nước; đồng thời tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam, trong đó có TP.HCM ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

N.Nguyễn