Thứ năm, 29/9/2016, 20h49

Chú trọng việc giáo dục nhân cách cho người trẻ

Ngày 28-9, UBND TP và Thành đoàn TP.HCM đã ký kết quy chế phối hợp công tác.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Bí thư Thành đoàn Nguyễn Mạnh Cường ký kết quy chế phối hợp công tác. Ảnh: Q.Huy

Theo nội dung quy chế, UBND TP và Ban Chấp hành Thành đoàn tăng cường phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh, thiếu niên; thông tin kịp thời những chủ trương, chính sách pháp luật mới đến thanh, thiếu niên trên địa bàn TP.

UBND TP và Ban Chấp hành Thành đoàn vận động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; cùng thực hiện tốt việc chăm lo, hỗ trợ thanh niên; lồng ghép các mục tiêu phát triển thanh niên, các chương trình hướng nghiệp, dạy nghề, xây dựng nguồn nhân lực, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và thanh niên trong thực hiện các kế hoạch, mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đã ký kết liên tịch phối hợp với 13 sở, ngành. Tổng thể có 97 nội dung cùng thực hiện. Cụ thể, xây dựng 5 “Trạm y tế nghĩa tình”; tổ chức đội hình “Tiếp sức người bệnh” cho 100% các bệnh viện công lập; trao tặng 1.500 thẻ BHYT tự nguyện cho người dân và thanh niên công nhân khó khăn; thành lập Tổ tư vấn pháp luật lao động miễn phí cho người lao động; thành lập Quỹ tài năng tin học...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng: Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh việc vận động các bạn trẻ tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, văn hóa, thể thao, công tác thanh niên cần chú trọng hơn đến việc giáo dục nhân cách cho các bạn trẻ.

Dẫn thực tế vừa qua còn xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc như thanh niên tụ tập đua xe, bạo lực trường học…, ông Phong nhấn mạnh: “Đây là thực trạng đáng báo động. Thành đoàn cần tăng cường phối hợp với các đơn vị trường học, gia đình xây dựng thêm nhiều chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực. Trọng tâm là phải định hướng nhân cách cho thanh niên, giúp các bạn trẻ phấn đấu học tập, phát huy vai trò xung kích, đóng góp nhiều hơn cho TP sau này”.

Cũng theo ông Phong, thông qua việc ký kết, Thành đoàn cần chủ động, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, giải pháp tham gia thực hiện hiệu quả nội dung ký kết. Thành đoàn cùng các sở ngành, quận huyện tích cực xây dựng kế hoạch, công trình, chuẩn bị kinh phí, huy động các nguồn lực, khẩn trương cụ thể hóa những nội dung đã ký kết. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đoàn viên được tham gia góp ý, đóng góp sáng kiến để các chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao nhất.

Quang Huy