Thứ tư, 12/10/2011, 17h10

Chuẩn bị ký hiệp định Đối tác và Hợp tác với EU

Tại phiên họp lần thứ 8 vừa diễn ra tại Brussels (Bỉ), Việt Nam và EU khẳng định cam kết của mình về hoàn thiện sớm nhất có thể các bước cần thiết để chính thức ký kết Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA).
Phiên họp diễn ra dưới sự đồng chủ tọa của ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam và ông Viorel Isticioaia Budura, Cục trưởng phụ trách châu Á và Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS).
Hai bên đã điểm lại các tiến bộ đạt được và khẳng định cam kết của mình về hoàn thiện sớm nhất có thể các bước cần thiết để chính thức ký kết Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA). Hai bên cũng khẳng định sự sẵn sàng thực thi sớm các hoạt động ưu tiên  trong khuôn khổ PCA. Theo đó, PCA sẽ giúp đa dạng hóa đối thoại và hợp tác giữa EU và Việt Nam. Hiệp định cũng đưa ra một chương trình nghị sự hướng tới tương lai, rộng và hiện đại, phản ánh nhu cầu và quan tâm chung của cả Việt Nam và EU và là một tác nhân mạnh mẽ để giúp quan hệ đối tác phát huy tối đa.

Thăm dò khởi động đàm phán FTA
Việt Nam cũng cập nhật việc thực thi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015. EU tái khẳng định cam kết ủng hộ kế hoạch này và quá trình đổi mới thông qua tài trợ phát triển mà sẽ tiếp tục được tập trung vào giảm nghèo, đặc biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ cải cách ngành y tế và tư pháp, các vấn đề liên quan đến thương mại và quản trị...
Hai bên đã bàn bạc các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế, thương mại bằng cách xóa bỏ các trở ngại đối với thương mại và đầu tư và thăm dò triển vọng khởi động các cuộc đàm phán cho một hiệp định Thương mại Tự do toàn diện, cùng có lợi và đầy kỳ vọng.
Quan hệ kinh tế và thương mại giữa EU và Việt Nam đã tiếp tục phát triển với nhịp độ đáng kể. Quá trình hội nhập nhanh chóng của Việt Nam vào hệ thống thương mại thế giới, đi đôi với việc tiếp tục mở cửa thị trường ở cả hai phía, đã làm cho thương mại song phương tăng 50% trong 5 năm vừa qua.
Trong bối cảnh kinh tế bấp bênh trên toàn cầu, EU khuyến khích Việt nam tiếp tục đường lối mở rộng tự do kinh tế. Cả hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc chống lại chủ nghĩa bảo hộ cũng như tái khẳng định cam kết của mình đối với WTO.
Việt Nam và EU cũng đã kiểm điểm những tiến bộ đạt được trong khuôn khổ Tiểu ban EU - Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực xây dựng thể chế, cải cách hành chính, quản trị và nhân quyền.
Việt Nam thông báo các tiển triển trong tình hình kinh tế, xã hội cũng như những tiến bộ đạt được trong việc nâng cao quyền con người trong hai năm vừa qua, đặc biệt là về các quyền kinh tế và xã hội, giáo dục và giảm nghèo.
Hai bên trao đổi quan điểm về tự do ngôn luận và tự do báo chí, và nêu bật ý nghĩa của Đối thoại Nhân quyền giữa Việt Nam và EU như một kênh quan trọng trong hợp tác giữa hai bên. Hai bên khẳng định cam kết chung đối với việc nâng cấp cơ chế Đối thoại Nhân quyền thường xuyên cũng như việc tổ chức vòng đầu tiên của cơ chế Đối thoại được điều chỉnh vào cuối năm nay.
Về các vấn đề đa phương và khu vực, Việt Nam thông báo các tiến triển mới đây trong quá trình hội nhập ASEAN. EU khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy quá trình này, cũng như để tăng cường quan hệ hợp tác EU - ASEAN. Hai bên cũng thảo luận các diễn biến gần đây tại Biển Đông và Myanmar.

Linh Thư  / Vietnamnet