Thứ bảy, 6/8/2016, 21h04

Chung kết HKPĐTQ lần IX: Bóng đá nam vượt “núi” thành công

Được đánh giá ở kèo dưới, nhưng các VĐV bóng đá nam TP.HCM đã thành công vào bán kết. Ảnh: V.Y

Ngày 6-8, sau khi lọt qua khe cửa hẹp giành chiến thắng 2-0 trước đội Thanh Hóa, đội bóng đá nam THPT TP.HCM đã đối đầu với “quả núi” Đà Nẵng khi đối thủ được đánh giá ở kèo trên. Hai đội ra sân khi thời tiết nắng khá gay gắt và nóng bức. Hiệp 1, hai đội bước vào trận đấu với thế cân bằng. Cầu thủ Tấn Vũ (số 10), đội HS TP.HCM đã có cơ hội ăn bàn nhưng không thể biến thành bàn thắng khi thực hiện pha tâng bóng qua đầu thủ môn đội bạn hơi thấp. Ở hiệp đấu này, các cầu thủ TP.HCM chơi khá xông xáo và có thêm một cơ hội ăn bàn nữa nhưng vẫn không thể đưa bóng vào lưới đối thủ. Bước vào hiệp 2, họ chơi có phần chùng xuống trong khi đối thủ bắt đầu tăng tốc liên tục dồn ép. Bóng được đội Đà Nẵng chủ động ngay từ khu vực giữa sân, và có những đường chuyền dài về phía khung thành Văn Nhật (số 1) khiến thủ môn này phải làm việc khá vất vả. Đội HS TP.HCM lại chịu thiệt thòi khi tiền đạo Tấn Vũ bị chấn thương phải rời sân. Giữ vững thế trận trước một đội bóng mạnh, các cầu thủ TP.HCM cũng đã có pha tấn công rõ nét, nhưng vẫn không thể dứt điểm thành công. Xà dọc đã cứu thua cho đội TP.HCM khi từ chối cú sút cận thành của đối thủ. Kết thúc với tỷ số hòa 0-0, hai đội bước vào lượt đá luân lưu 11m. Sau khi hai bên thực hiện thành công 5 quả penalty, thủ môn Văn Nhật của TP.HCM đã đoán đúng hướng bóng và cản được cú đá của đối phương. Tuy nhiên ngay sau đó, thủ môn này đã thất bại khi thực hiện cú sút của mình để tỷ số trở về trạng thái cân bằng. Đến quả penalty thứ 9, Văn Nhật đã trở thành người hùng của đội TP.HCM khi thêm một lần nữa cản thành công cú sút của đối phương. Quách Hồng Phong (số 14) là người thực hiện cú sút cuối cùng thành công, khẳng định chiến thắng cho đội TP.HCM, giành tấm vé vào bán kết. Trước đó đội bóng đá nữ cũng đã nhẹ nhàng thắng Bình Dương tỷ số 5-0, giành vé vào bán kết.

Ở môn điền kinh, trong ngày thi đấu đầu tiên, sau cú nhảy lần 2 ở mức xà 1m62, VĐV Phạm Thanh Quỳnh đã mang về chiếc HCV đầu tiên cho đoàn. VĐV Đoàn Minh Mẫn giành HCB nội dung chạy 100m nam, hệ nâng cao với thành tích 10,96 giây.

Karate sau ba ngày tranh tài cũng đã giành được 6 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ. Bóng chuyền nữ giành HCĐ. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao HS TP.HCM vẫn duy trì vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 76 HCV, cách đoàn thứ 2 là Hà Nội tới 36 HCV.

Vĩnh Yên