Thứ năm, 28/7/2016, 20h45

Chung kết HKPĐTQ lần IX: Đoàn HS TP.HCM khẳng định vị trí ngôi đầu

Khép lại chặng đường đầu tiên vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc (HKPĐTQ) lần IX tại Thanh Hóa (diễn ra từ ngày 19 đến 28-7), đoàn thể thao HS TP.HCM đã xuất sắc vượt qua các đối thủ đến từ 62 tỉnh, thành trên cả nước, giành vị trí ngôi đầu trong bảng tổng sắp huy chương...

Các VĐV bơi lội HS TP.HCM trên bục vinh quang

Ngày 28-7, hai môn bơi lội và bóng rổ nam nữ của HS TP.HCM bước vào ngày thi đấu cuối cùng tại Thanh Hóa. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, các VĐV của hai bộ môn này đều đã mang về những chiếc HCV cho đoàn, khẳng định tinh thần quyết tâm thi đấu đến phút cuối cùng, đem vinh dự về cho TP mang tên Bác.

Sau những ngày nắng nóng, bước sang ngày cuối của chặng thi đấu, thời tiết thay đổi đột ngột do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 1, trời đổ mưa và se lạnh nhưng trên đường đua xanh, các VĐV TP.HCM vẫn thể hiện quyết tâm thi đấu cao. Với 14 nội dung bơi lội phong trào và nâng cao trong sáng 28-7, các VĐV môn bơi lội đoàn thể thao HS TP.HCM đã xuất sắc đoạt thêm 6 HCV.

Ở nội dung thi đấu 100m ếch nữ phong trào, VĐV Châu Bích Trâm đã xuất sắc đoạt ngôi vị quán quân trên đường đua xanh. Đây cũng là chiếc HCV thứ 3 mà VĐV này mang về cho đoàn. Ở nội dung 50m ngửa phong trào, cả 2 VĐV nam, nữ gồm Trần Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Thị Thanh Thư cũng đã chứng tỏ được sức mạnh vượt trội, mang về hai chiếc HCV quý giá cho TP.HCM. Ở buổi thi đầu tiên, nội dung 50m bơi tự do hệ phong trào, Trần Nguyễn Minh Quân cũng là người giành HCV đầu tiên với thành tích 26 giây 44; Nguyễn Thị Thanh Thư giành HCV với 29 giây 97.

Cùng với đó, ở cự li 200m tự do nam, hệ phong trào, VĐV Nguyễn Duy Tấn Hậu mang về thêm 1 HCV. Còn với cự li 200m tự do nữ, Hồ Trần Mỹ Linh cũng không thua kém khi thể hiện những động tác bơi hết sức nhanh, gọn vượt qua 17 đối thủ để cán đích vàng. Ở cự li 4x100m tự do nam, hệ nâng cao, các VĐV của TP.HCM cũng mang về thêm 1 HCV.

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, bơi lội HS TP.HCM giữ ngôi đầu với 23 HCV. Đây cũng là bộ môn đoàn HS TP.HCM giành được nhiều HCV nhất trong 8 môn thi đấu diễn ra tại Thanh Hóa.

Đối với môn bóng rổ, đội bóng rổ nam, nữ đoàn HS TP.HCM đã thể hiện phong độ thi đấu tốt, nhỉnh hơn hẳn đối thủ về thể lực cũng như kỹ thuật mang về thêm 1 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng, kết thúc đẹp cho chuỗi thi đấu bất bại kéo dài suốt 10 ngày.

Khép lại chặng đường thứ nhất vòng chung kết HKPĐTQ lần thứ IX tại Thanh Hóa, đoàn thể thao HS TP.HCM đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh đến từ 62 tỉnh, thành để giữ vững vị trí ngôi đầu với 52 HCV, 30 HCB và 28 HCĐ. Xếp thứ hai là đoàn Hà Nội với 19 HCV, 15 HCB và 22 HCĐ; thứ ba là đoàn chủ nhà Thanh Hóa với 15 HCV, 15 HCB và 33 HCĐ.

Trải qua những ngày đầy khó khăn trong sinh hoạt và phải thi đấu trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt của miền Trung vào giữa mùa hè nhưng với công tác giám sát được tăng cường, các trọng tài làm việc khách quan, trung thực cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên, các VĐV HS TP.HCM đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực cao độ, tinh thần đoàn kết, đồng đội gắn kết, mang về những thành quả xứng đáng với sự kì vọng là một đơn vị dẫn đầu trên trường đua trí - sức - tài. 

Có thể nói, với đoàn HS TP.HCM, những kết quả của chặng đầu này sẽ là động lực cổ vũ, khích lệ tinh thần để giúp các VĐV của 8 môn thi đấu còn lại tiếp tục vượt qua những khó khăn trong vòng chung kết HKPĐTQ diễn ra tại Nghệ An sắp tới...

Bài, ảnh: Vĩnh Yên