Thứ bảy, 30/7/2016, 22h11

Chung kết HKPĐTQ lần thứ IX: Hướng đến Ngày hội thể thao học đường

Hai HS đoàn thể thao TP.HCM thi đấu môn cầu lông. Ảnh: V.Yên

Sáng 30-7, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc (HKPĐTQ) lần thứ IX - 2016 đã tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị chặng thứ hai diễn ra tại Nghệ An từ ngày 3 đến ngày 10-8. Ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV,  Phó Ban chỉ đạo HKPĐTQ và đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp, ông Ngũ Duy Anh đã thông báo tóm tắt kết quả tổ chức chặng thứ nhất diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa từ ngày 19 đến ngày 28-7 với 8 môn thi đấu: Bóng đá TH - THCS; Vovinam, Pencak silat; bơi lội; bóng rổ; cầu lông; bóng bàn; đá cầu. Kết thúc chặng thi đấu đầu tiên, đoàn thể thao HS TP.HCM đang dẫn đầu (với 52 HCV, 31 HCB, 28 HCĐ). Xếp thứ hai là đoàn Hà Nội (với 22 HCV, 17 HCB, 22 HCĐ) và thứ 3 là đoàn Thanh Hóa (với 15 HCV, 16 HCB, 37 HCĐ)… Tại Nghệ An, HKPĐTQ sẽ tiếp tục tổ chức 8 môn thi còn lại, gồm: Bóng đá THPT; đẩy gậy; điền kinh; bóng chuyền; cờ vua; Karatedo; Taekwondo và thể dục Aerobic. Tại đây cũng sẽ diễn ra lễ khai mạc (ngày 1-8) và lễ bế mạc (ngày 10-8). Ông Ngũ Duy Anh nhấn mạnh: “Hội khỏe hướng đến việc tạo điều kiện tốt nhất để giúp các em HS có thể phát huy thế mạnh, năng lực của mình trong các hoạt động thể thao rèn luyện thể chất, trở thành những công dân hội đủ tài - trí - lực góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp”.

Báo cáo về công tác chuẩn bị của đơn vị chủ trì, bà Nguyễn Thị Kim Chi cho biết: Đây là hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa mang tính truyền thống của HS phổ thông nói riêng và tuổi trẻ học đường nói chung, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, tạo bước phát triển phong trào thể dục thể thao trong học đường cũng như phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng các tài năng thể thao cho các địa phương và cho đất nước. Mặc dù triển khai các hoạt động chủ trì trong điều kiện khó khăn hơn so với các đơn vị chủ trì các kỳ HKPĐTQ trước đây, kinh phí dành cho đầu tư CSVC phục vụ các môn thi đấu không có nhưng Nghệ An đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho HKPĐTQ như: đầu tư mua sắm thêm CSVC, trang thiết bị, sửa sang nâng cấp lại các nhà thi đấu; bố trí nơi ăn nghỉ. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để đảm bảo an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm cho VĐV và cán bộ các đoàn trong những ngày diễn ra hội khỏe...

Chặng thứ 2 của kỳ HKPĐTQ lần IX tại Nghệ An có 63 đơn vị với hơn 4.000 VĐV và khoảng 1.000 cán bộ, HLV các đoàn tham gia thi đấu. Bên lề hội khỏe, còn có các hoạt động như Đại hội thể thao HS Việt Nam, Hội nghị tổng kết GDTC&TT...

Vĩnh Yên