Thứ ba, 26/7/2016, 20h43

Chung kết HKPĐTQ lần thứ IX: Pencak silat, bơi lội tạo mưa huy chương

VĐV Trần Thị Thanh Lan trong trận đấu giành HCV môn Pencak silat

Sau nhiều ngày tranh tài quyết liệt, sáng 26-7, đoàn thể thao HS TP.HCM đã bước vào 3 trận đấu cuối cùng môn thi Pencak silat đối kháng ở hạng cân 45kg nữ, 59kg nữ và 57kg nam và đã mang về thêm 1 HCV, 2 HCB nâng tổng số huy chương ở bộ môn này lên 23 huy chương, xếp thứ 3 toàn đoàn môn Pencak silat tại vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - 2016. Cụ thể, các VĐV đã xuất sắc, vượt qua đối thủ trong những trận đấu kịch tính để đem những chiếc huy chương quý giá cho đoàn giành được 4 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ.

Ở môn bơi lội phong trào và bơi lội nâng cao diễn ra vào sáng 26-7, các VĐV của đoàn thể thao HS TP.HCM cũng đã nỗ lực thi đấu với quyết tâm cao để mang về 14 chiếc huy chương. Trong đó, môn bơi lội phong trào có 6 HCV ở các cự li:  50m tự do nam, nữ; 100m bướm nam; 200m hỗn hợp nam, nữ; 4x100m tự do nam. Có 3 HCB gồm: 50 ếch nam; 100 bướm nam, nữ. 1 HCĐ cự li 200m hỗn hợp nam. Ở môn bơi lội nâng cao có 2 HCV gồm: 100 bướm nam và 200 hỗn hợp nam. 1 HCB cự li 50m tự do nam và 1 HCĐ cự li 50m ếch nữ.

VĐV Huỳnh Kim Khánh trên bục vinh quang môn Pencak silat

Vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - 2016 tổ chức tại Thanh Hóa từ ngày 19-7 đến ngày 28-7 diễn ra vào đúng thời điểm nắng nóng nên các VĐV gặp rất nhiều khó khăn trong thích nghi với thời tiết, giữ gìn thể lực thi đấu. Vào thời điểm nước rút, được sự động viên, khích lệ kịp thời của lãnh đạo đoàn, cũng như sự có mặt trên khán đài cổ vũ hết mình của đồng đội, các VĐV TP.HCM đang thể hiện tinh thần quyết tâm cao để đem về thành tích tốt nhất có thể, giữ vững vị trí ngôi đầu trong bảng tổng sắp huy chương.

Tính đến chiều 26-7, đoàn HS TP.HCM vẫn đứng ở vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 72 huy chương giành được, gồm 31 HCV; 22 HCB; 19 HCĐ. Đoàn thể thao HS Thanh Hóa vươn lên vị trí nhì bảng với 55 huy chương (14 HCV; 12 HCB; 29 HCĐ). Xếp thứ 3 là đoàn Hà Nội. Đoàn Cần Thơ từ vị trí thứ 2 lùi xuống vị trí thứ 4.

Tin, ảnh: Vĩnh Yên