Thứ năm, 21/9/2017, 22h15

Chung sức vì người cao tuổi không nơi nương tựa

Ngày 21-9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền ngày quốc tế NCT (1-10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam.

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT Việt Nam Đàm Hữu Đắc, cho biết: Ngày quốc tế NCT 1-10 năm nay có chủ đề “Bước tới tương lai: khai thác tài năng, sự đóng góp và tham gia của NCT cho xã hội”. Với cam kết trong tương lai “Không ai bị bỏ lại đằng sau”, cần phải khai thác sự đóng góp và hiểu biết của NCT, điều này không những góp phần cải thiện cuộc sống cho NCT mà còn đóng góp cho chương trình phát triển bền vững. Mục tiêu Ngày quốc tế NCT năm 2017 nhằm hướng tới tạo thuận lợi cho NCT được chăm sóc sức khỏe, bảo vệ pháp luật; tạo điều kiện cho NCT tham gia, đóng góp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, GD và học tập suốt đời, cũng như tiếp cận thông tin; vượt qua các rào cản và phân biệt đối xử.

Việt Nam là một trong các quốc gia đã sớm hưởng ứng và tham gia bằng những hành động cụ thể về Ngày Quốc tế NCT từ khi Liên hợp quốc triển khai đến nay. Chủ đề Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2017 là “Chung sức vì NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” đang được các cấp, các ngành, tổ chức xã hội và các cấp Hội quan tâm triển khai thực hiện.

Chương trình kỷ niệm 27 năm Ngày quốc tế NCT sẽ được tổ chức vào ngày 28-10, tại Hà Nội. Bên cạnh đó, trong 2 ngày 25 và 26-10, tại Tuyên Quang, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu cơ sở vùng Tây Bắc. Hội nghị nhằm tiếp tục chủ trương phát huy vị trí vai trò NCT từng vùng, từng lĩnh vực; qua đó tôn vinh những điển hình tiên tiến và nhân rộng trong cả nước. Đồng thời góp tiếng nói về việc hoàn thiện thể chế, chính sách cho NCT ở những vùng đặc biệt khó khăn như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng biển đảo…

T. Hiển