Thứ năm, 10/11/2016, 22h11

Chung tay đẩy mạnh thể thao học đường

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu trao Bằng khen của UBND thành phố cho các HS đạt thành tích cao trong HKPĐ toàn quốc năm 2016

Tại Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần IX năm 2016, thành tích của đoàn thể thao học sinh (HS) TP.HCM vượt xa thành tích của các đoàn đạt hạng 2 và hạng 3. HS thành phố đã đạt được là 342 HCV, 224 HCB, 174 HCĐ và tổng số điểm là 9.610 điểm. Trong khi đó, đơn vị hạng 2 là Hà Nội mới chỉ đạt được 192 HCV, 166 HCB, 189 HCĐ và đạt 7.854 điểm; Đơn vị hạng 3 là Thanh Hóa với 93 HCV, 88 HCB, 173 HCĐ và đạt 5.886 điểm…

Đó là những con số ấn tượng được đưa ra tại Hội nghị tổng kết HKPĐ năm 2016 do UBND TP.HCM tổ chức ngày 10-11.

HKPĐ là một trong những chương trình hoạt động thể dục thể thao chủ yếu của công tác phát triển thể thao học đường. Qua đó, phát hiện và tuyển chọn những HS có tài năng thể thao bổ sung cho lực lượng vận động viên năng khiếu của thành phố. HKPĐ năm học 2015-2016 gồm 28 môn được tổ chức ở cấp trường, cấp quận, huyện và cấp thành phố để tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất tham dự hội thi cấp khu vực và toàn quốc.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: Hội thao cấp trường là hoạt động cơ bản của chương trình HKPĐ, thể hiện rõ nét phong trào mỗi HS tự chọn cho mình một môn thể thao thích hợp. Năm học 2015-2016, hội thao cấp trường diễn ra sôi nổi với 780 trường tổ chức, thu hút 452.480 lượt HS tham gia với sự hỗ trợ về chuyên môn của các trung tâm thể dục thể thao hoặc trung tâm văn hóa thể thao quận, huyện. Từ hội thi này, các trường đã tuyển chọn được gần 80.000 lượt vận động viên tham gia HKPĐ cấp quận, huyện và hơn 13.000 lượt vận động viên tham gia chung kết cấp thành phố.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực ngay ở từng trường, đoàn thể thao HS TP.HCM tham gia HKPĐ khu vực và toàn quốc đã giành được ngôi vị cao nhất. Tại vòng thi đấu khu vực (diễn ra ở tỉnh Bình Dương), vận động viên thành phố thi đấu 12/12 bộ môn và giành được 120 HCV, 58 HCB, 20 HCĐ, tạo khoảng cách khá xa so với các đơn vị bạn. Đến chung kết toàn quốc tại Thanh Hóa - Nghệ An, đoàn thể thao HS thành phố tiếp tục thể hiện bản lĩnh dẫn đầu 8 lần HKPĐ trước đó và đạt được kết quả rất cao. Ngoài điểm và huy chương toàn đoàn, một số môn của đoàn thành phố cũng đạt hạng nhất cả huy chương và điểm như bóng đá, bơi lội, đá cầu, đẩy gậy, thể dục, Karatedo, cờ vua, kéo co…

Từ những thành tích trên, ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định: “Trình độ chuyên môn của các huấn luyện viên, giáo viên và các em ngày càng được nâng cao. Việc thu hút số lượng lớn HS tham dự đã khẳng định hướng đi đúng đắn của ngành GD-ĐT và thể thao thành phố, chứng minh có nhiều HS tham gia luyện tập, thi đấu thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. HKPĐ thực sự là sân chơi văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục đào tạo thế hệ trẻ có đầy đủ Đức - Trí - Thể - Mỹ phục vụ cho sự nghiệp xây dựng thành phố và đất nước”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh: “Để có kết quả trên là những nỗ lực không mệt mỏi, những giọt mồ hôi trên sân tập và ý chí kiên cường trong thi đấu của các em HS, các huấn luyện viên; sự khuyến khích, động viên của các bậc phụ huynh…”. Tuy nhiên, để thể thao học đường phát triển sâu rộng hơn nữa, bà Thu cho rằng: “Các ngành, các cấp thành phố, nhà trường, cá nhân, tổ chức và các bậc phụ huynh tiếp tục chung tay tạo điều kiện, phát huy mạnh mẽ công tác xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị… để phong trào rèn luyện thể dục thể thao ngày càng phát triển sâu rộng hơn trong nhà trường và xã hội”.

Đối với những HS vừa giành được những tấm huy chương về cho thành phố, các em cũng có những mong muốn cao hơn để tiếp tục đẩy mạnh việc tập luyện thể dục thể thao của mình. Phạm Minh Thanh, lớp 12A8, Trường THPT Hàn Thuyên chia sẻ: “Đây là lần thứ hai em đạt HCV Karatedo khi tham dự HKPĐ toàn quốc. Trước khi thi đấu, em đã được nhà trường, huấn luyện viên tạo nhiều điều kiện để tham gia luyện tập. Em mong muốn tiếp tục được tham gia các cuộc thi thể dục thể thao với HS quốc tế để mở rộng giao lưu, kinh nghiệm thi đấu...”.

D.Bình