Thứ năm, 12/1/2017, 21h40

Chương trình cử nhân 3 + 1 được trường ĐH ở Anh công nhận

Vừa qua, Kent International College (Kent Việt Nam) đã tổ chức lễ công nhận chương trình đào tạo cử nhân thực hành của trường tương đương với chương trình ĐH năm thứ hai của ĐH Leeds Beckett (Anh quốc). Chương trình có sự tham dự của đại diện hai đơn vị cùng sự chứng kiến của khách mời thuộc các tổ chức giáo dục, các trường THPT…

ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan (Hiệu trưởng Điều hành Kent Việt Nam) giới thiệu buổi lễ ký kết

Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế 3 + 1 của Kent Việt Nam do Hội đồng khoa học của trường Kent cùng giáo sư Bob Green Wood đến từ Anh quốc xây dựng theo khung chuẩn chất lượng đào tạo QAA (Quality Assurance Agency) của Anh quốc và đã được Bộ GD-ĐT Việt Nam cấp phép giảng dạy từ năm 2016. Căn cứ nội dung đào tạo, ĐH Leeds Beckett đã xét công nhận chương trình cử nhân thực hành do Kent Việt Nam đào tạo tương đương hai năm đầu của trường và sinh viên hoàn tất chương trình cử nhân thực hành tại Kent Việt Nam được chuyển tiếp vào năm cuối học chuyên ngành tại trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan (Hiệu trưởng Điều hành Kent Việt Nam) đã bày tỏ sự vui mừng và niềm tự hào: “Lễ ký kết giữa hai đơn vị đã đánh dấu bước phát triển mới rất quan trọng trong lịch sử phát triển của Kent Việt Nam. Điều tôi tâm huyết nhất khi xây dựng thành công chương trình cử nhân quốc tế 3 + 1, đó là giáo dục Việt Nam đã tiến đến đẳng cấp quốc tế bắt đầu từ chương trình cử nhân quốc tế 3 + 1 của Kent Việt Nam. Tôi cho rằng đây là sự kiện mang tính bước ngoặt và nối kết giữa giáo dục Việt Nam và giáo dục quốc tế”.

ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan (Hiệu trưởng Điều hành Kent Việt Nam) và giáo sư Julie Barnaby (đại diện ĐH Leeds Beckett) ký kết biên bản công nhận chương trình đào tạo

Chương trình cử nhân quốc tế 3 + 1 gồm có hai giai đoạn: sinh viên học 3 năm tại Việt Nam nhận bằng cử nhân thực hành do Kent Việt Nam cấp. Năm còn lại, sinh viên chuyển tiếp sang ĐH Leeds Beckett học thêm 6 môn nữa sẽ nhận bằng cử nhân ĐH của trường.

Giáo sư Julie Barnaby (đại diện ĐH Leeds Beckett) lấy làm vui mừng khi chương trình đào tạo cử nhân thực hành của Kent Việt Nam đã đáp ứng điều kiện chuyển tiếp vào năm cuối chuyên ngành tại trường. Từ đây, sinh viên Việt Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế du học Anh quốc và lấy bằng ĐH quốc tế với học phí trọn gói hai giai đoạn chưa đến 500 triệu đồng.

Được chính thức cấp phép đào tạo tại Việt Nam từ năm 2003, Kent Việt Nam là trường quốc tế Úc đào tạo chương trình cử nhân quốc tế chuyển tiếp (chương trình 2 + 2 và 3 + 1) dành cho học sinh đã tốt nghiệp THPT lấy bằng cử nhân quốc tế tại Anh, Úc, Mỹ... Chương trình đào tạo được cấp phép của Bộ GD-ĐT Việt Nam và bằng cấp có giá trị quốc tế. Bên cạnh các đối tác đào tạo danh tiếng đại diện cho nhiều nền giáo dục đẳng cấp thế giới như Anh, Úc, Mỹ, Singapore…, Kent Việt Nam còn trở thành đối tác của tổ chức giáo dục quốc tế IDP, được chọn làm địa điểm chính thức tổ chức kỳ thi IELTS quốc tế tại TP.HCM kể từ tháng 1-2017. Ngoài ra, Kent Việt Nam cũng được Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chọn làm đơn vị hợp tác đào tạo nâng cấp tiếng Anh cho đoàn tiếp viên và nhân viên của Vietnam Airlines từ tháng 10-2016.

ĐH Leeds Beckett là một trong những trường nổi tiếng có lịch sử 190 năm tại Anh quốc. Trường nằm trong danh sách “University of the year” năm 2006 của Báo Times Higher 2006 và đạt 24/24 điểm cho chất lượng giảng dạy và học tập do Hiệp hội Bảo đảm chất lượng bình chọn. Trường  cũng có mạng lưới đối tác đào tạo tọa lạc tại nhiều địa điểm từ Newcastle tới Nottingham-shire, từ Grimsby tới Belfast, với trên 300.000 sinh viên. Với mô hình phát triển rộng khắp, ĐH Leeds Beckett được gọi là hệ thống ĐH phía Bắc Anh - Great North Universities, tương đương như hệ thống ĐH tiểu bang tại Mỹ.

N.Mai