Thứ tư, 16/3/2011, 10h03

Chương trình Liên kết Đào tạo giữa Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Victoria - New Zealand: Lấy bằng cử nhân New Zealand với chi phí thấp nhất

Chương trình Liên kết Đào tạo cử nhân Thương mại và Quản trị giữa Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Victoria - New Zealand là chương trình được đánh giá mang lại hiệu quả cao trong đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Đây là chương trình được thiết kế nhằm giúp chuẩn bị cho sinh viên một nền tảng vững chắc cần phải có để làm việc trong tất cả các khu vực kinh tế tư nhân, nhà nước cũng như khu vực đầu tư nước ngoài…
Được thiết lập từ năm 2002, chương trình liên kết về đào tạo Cử nhân Thương mại và Quản trị giữa trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đại học Victoria đã dần khẳng định được chất lượng đào tạo của mình. Thành công trong công tác đào tạo trong những năm đầu tiên đã được trường đại học Victoria đẩy mạnh lên bằng việc xây dựng một cơ sở của trường đại học Victoria nằm trong khuôn viên tòa nhà thuộc Khoa Kinh tế Phát triển của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại địa chỉ 1A Hoàng Diệu, Quận Phú Nhuận vào năm 2004.
Chương trình học tập tiên tiến
Số lượng sinh viên hàng năm của ĐH Victoria khoảng 21,000, trong đó khoảng 15% là sinh viên quốc tế đến từ hơn 90 quốc gia trên thế giới. ĐH Victoria đã nhận được giải thưởng trong lĩnh vực hỗ trợ sinh viên quốc tế ổn định cuộc sống và hòa nhập môi trường học tập mới.
Chương trình Liên kết Đào tạo giữa Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Victoria - New Zealand cho văn bằng Cử nhân Thương mại và Quản trị được thiết kế thành 2 giai đoạn: 1,5 năm học tại Việt Nam và 1,5 năm học tại New Zealand. Theo đó, chương trình học sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, do giảng viên hai trường kết hợp giảng dạy, bằng cấp do Đại học Victoria cấp có giá trị quốc tế. Chia sẻ thêm về chương trình đào tạo, ông Trần Võ Hùng Sơn - Giám đốc chương trình liên kết đào tạo, cho biết: “Ưu điểm của mô hình đào tạo này là trong thời gian học tại Việt Nam, sinh viên có điều kiện làm quen với phương pháp dạy và học quốc tế vốn khác với phương pháp đào tạo trong nước, từ đó có khả năng thích nghi nhanh vào môi trường học mới, đạt được hiệu quả học tập cao”.
Cũng theo lý giải của ông Trần Võ Hùng Sơn, sở dĩ chương trình được thiết kế có khoảng thời gian học 1,5 năm tại Việt Nam sẽ giúp cho sinh viên tiết kiệm được chi phí do học phí tại VN thấp hơn lại không phải chi trả sinh hoạt phí như ăn, ở, đi lại, bảo hiểm mà bất kỳ du học sinh nào cũng phải chịu. Trong khi đó, giáo trình mà sinh viên được học tại VN thì hoàn toàn giống tại New Zealand. Đồng thời, để đảm bảo sinh viên được học tập trong một môi trường cơ sở vật chất tốt, hiện đại và đạt chuẩn quốc tế, chương trình đã được ĐH Victoria đầu tư hoàn toàn về tiện nghi vật chất. Phòng học được trang bị bàn ghế chất lượng cao, máy điều hòa, máy chiếu projector và nối mạng 24/24. Trường có hai phòng máy tính được nối mạng Lease Line với tốc độ đường truyền cao, có thể phục vụ online conference cho những hội nghị quốc tế. Hệ thống bảng đen điện tử (Blackboard) nối mạng giúp sinh viên chia sẻ nguồn dữ liệu, học liệu. Ngoài ra, sinh viên còn thực hiện bài kiểm tra và trao đổi trực tuyến với giảng viên tại VN và New Zealand.
Nhiều chuyên ngành cho SV lựa chọn
Hiện tại, Chương trình Liên kết Đào tạo giữa Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Victoria - New Zealand bao gồm nhiều chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Thương mại và Quản trị như: Kế toán, Luật Thương mại, Thương mại Điện tử, Quản trị Nhân sự và Quan hệ Công nghiệp, Hệ thống Thông tin, Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Tài chính, Kinh tế học, Thuế và Kinh tế công… Ngoài ra, chương trình còn có những khóa tiếng Anh để củng cố, bổ sung Anh ngữ cho sinh viên. Những khóa học tiếng Anh này được thiết kế đặc biệt nhằm nâng cao những kĩ năng Anh ngữ cần thiết cho quá trình tiếp thu chương trình đại học và giúp sinh viên đạt những thành công trong học tập.
Chia sẻ về thành công mà chương trình mang lại, ông Trần Võ Hùng Sơn, cho biết: “Đã có nhiều khóa SV tốt nghiệp chương trình này và đã, đang trở thành “trụ cột” của nhiều công ty, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Chúng tôi có thể tự hào rằng, sinh viên tốt nghiệp với Chương trình Liên kết Đào tạo này có thể áp dụng những những kỹ năng đã học vào nhiều lĩnh vực công việc tại New Zealand, Việt Nam và nhiều nước khác. “Các em có thể là chuyên viên kế toán, nhà kinh tế học, doanh nhân, cố vấn tài chính, chuyên gia quản trị mạng và thương mại điện tử, chuyên viên xuất-nhập khẩu, quản lý nhân sự, giám đốc marketing, chuyên viên truyền thông, chuyên viên phân tích chính sách, nhà nghiên cứu, phân tích và điều hành du lịch…” Ông Trần Võ Hùng Sơn, phấn khởi.
Theo Global Peace Index, New Zealand là đất nước yên bình nhất trên thế giới. Học tập tại New Zealand, du học sinh được sống trong một môi trường thân thiện và an toàn. Thủ đô Wellington của New Zealand được xếp thứ 12 trên toàn thế giới trong danh sách các thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất theo điều tra của Mercer năm 2009.
THANH TÀU