Thứ hai, 16/7/2012, 07h07

Chương trình nghệ thuật: Nồng thắm Việt - Lào

Tối 17-7, Đài Truyền hình TPHCM sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật mang chủ đề Nồng thắm Việt – Lào, nhân kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam (18.7.1977 - 18.7.2012) và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam (5.9.1962 - 5.9.2012) tại Nhà hát Truyền hình Đài Truyền hình TPHCM. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV9.
Nhạc sĩ Thập Nhất, người chịu trách nhiệm về nội dung chương trình, cho biết: Các ca khúc và vũ điệu múa của hai dân tộc anh em Việt – Lào sẽ được dàn dựng trong một không gian ấm áp nghĩa tình hữu nghị của hai dân tộc, hai nền văn hóa gắn bó. Tham gia chương trình có hơn 100 diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM, Đoàn Văn công tỉnh Chăm Pa Sắc (Lào), nhiều sinh viên Lào đang du học tại Việt Nam và sự góp mặt của hơn 100 diễn viên múa thuộc các nhóm múa: Mai Trắng, Bình Minh, Họa Mi, Siđô…
Đặc biệt, các ca sĩ: NSND Trần Hiếu, NSƯT Vân Khánh, Anh Bằng, Quốc Đại, Triệu Lộc, Võ Hạ Trâm… sẽ cùng biểu diễn giao lưu với các nghệ sĩ, ca sĩ Lào: Sengkheo Chanthavong, Kaykeo Laxinma. Nhiều ca khúc có nội dung thắt chặt tình cảm của hai dân tộc anh em: Việt Lào tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long (sáng tác: Trần Chương), Bác Hồ và Chủ tịch Cay Xon Phôn Vi Hản (sáng tác: Sayyasing Sikhodehounlamany), Bài ca Việt Lào (sáng tác: Nguyễn Văn Thương), Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp (sáng tác: Trần Tiến), Con trai Lào yêu con gái Việt Nam (sáng tác và biểu diễn: Đoàn Văn công tỉnh Chăm Pa Sắc), Hồ Chí Minh kính yêu muôn đời (sáng tác: Buangân Saphuavong), Trên đất Lào tự do (sáng tác: Sisanạ Sỉsản – lời Việt: Phạm Tuyên)… sẽ được các nghệ sĩ Việt Nam và Lào trình diễn trong chương trình.

Theo NLĐ