Thứ sáu, 10/12/2010, 08h12

Chương trình tặng vé xe cho HSSV về quê ăn tết: Ưu tiên sinh viên vùng lũ

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM liên kết với các đơn vị vận tải đưa sinh viên về quê đón Tết năm 2010. Ảnh: T.L

Nhằm giúp học sinh, sinh viên (HSSV) khó khăn, xa nhà nhiều năm, đang học tập tại các trường CĐ, ĐH trên địa bàn TP.HCM có điều kiện về quê ăn Tết, Hội Sinh viên Việt Nam (HSVVN) TP.HCM đã phối hợp cùng UBMTTQ TP tổ chức chương trình Tặng vé xe cho HSSV về quê đón Tết Tân Mão 2011.
Ông Quách Hải Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (TTHTSV) - Hội Sinh viên Việt Nam (HSVVN) TP.HCM cho biết, chương trình Tặng vé xe là hoạt động đã được HSVVN TP.HCM phân công cho TTHTSV TP thực hiện suốt 7 năm qua. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ cho gần 23.000 HSSV khó khăn có điều kiện về quê ăn Tết.
PV: Vậy năm nay có bao nhiêu vé cho HSSV về quê ăn Tết? Và việc tặng vé được thực hiện như thế nào?
Ông Quách Hải Đạt: Theo kế hoạch ban đầu, TTHTSV dự định hỗ trợ 4.500 vé xe cho HSSV. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh của một số doanh nghiệp trong năm 2010 không gặp thuận lợi nên chương trình có một vài thay đổi. Do đó, Tết Tân Mão năm nay TTHTSV chỉ tổ chức được 60 chuyến xe (tương đương 2.700 vé, giảm 50% so với năm trước) đưa HSSV ở các tỉnh, thành miền Trung và miền Tây Nam bộ, Đông Nam bộ đang học tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM về quê đón xuân. Vì số vé có hạn nên việc tặng vé năm nay cũng khác với những năm trước là sẽ tập trung tặng vé cho HSSV thuộc diện khó khăn nằm trong vùng lũ lụt nặng thuộc các tỉnh từ Ninh Thuận trở ra phía Bắc. Dự kiến sẽ có khoảng 1.800 HSSV thuộc những khu vực này được nhận vé trong thời gian tới. Số còn lại (900 vé), sẽ tặng cho HSSV có thời gian từ 3 đến 4 năm chưa được về quê ăn Tết cũng như những HSSV cuối cấp có thành tích tốt trong học tập.
HSSV cần những giấy tờ, thủ tục, tiêu chuẩn như thế nào để được hưởng quyền lợi này? Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ cụ thể ra sao thưa ông?
- Hồ sơ gồm có: đơn xin tặng vé xe về quê đón xuân Tân Mão 2011; giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của địa phương; bảng photo thẻ sinh viên; chứng minh nhân dân. TTHTSV TP.HCM sẽ ưu tiên xét cho HSSV quê quán tại các địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ năm 2010; người dân tộc thiểu số; mồ côi cả cha và mẹ; khuyết tật; mồ côi cha hoặc mẹ.
Nơi tiếp nhận hồ sơ là Văn phòng Đoàn TN-HSSV, TTHTSV TP. Các trường tiến hành xác minh chọn lọc những HSSV có hoàn cảnh khó khăn, thuộc vùng bão lũ (theo danh sách đính kèm). Nộp hồ sơ xin vé xe và bảng danh sách đề nghị theo mẫu có xác nhận của đoàn trường về TTHTSV TP trước 17 giờ ngày 31-12-2010. Ban tổ chức sẽ niêm yết danh sách HSSV được nhận vé xe năm 2011 tại số 33 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1 và trên website www.hotrosinhvien.vn từ ngày 11-1-2011. HSSV có tên trong danh sách sẽ nhận vé tại TTHTSV TP từ ngày 12 đến ngày 19-1-2011 (HSSV khi đến nhận vé phải mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân để đối chiếu). Qua thời gian này, HSSV nào không đến nhận vé xem như đã từ chối nhận vé và Ban tổ chức sẽ chuyển sang cho bạn khác. Lễ tiễn HSSV về quê ăn Tết sẽ được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên vào ngày 22 tháng chạp.
Thưa ông, HSSV được hỗ trợ vé một chiều hay hai chiều? Và chuyện ăn nghỉ trên hành trình sẽ ra sao?
- Như đã trao đổi ở trên, do gặp phải nhiều khó khăn khách quan, chúng tôi chỉ lo được vé về quê ăn Tết cho HSSV. Trên suốt hành trình về quê các em phải tự lo ăn uống! Tuy nhiên, để tránh tình trạng “chặt chém” trên đường đi, tất cả các đơn vị vận tải tham gia vào chương trình phải kí cam kết với TTHTSV TP đảm bảo nơi ăn uống, nghỉ ngơi trên hành trình phải an toàn vệ sinh thực phẩm và quan trọng nhất là giá cả phải bình ổn như ngày thường.
Xin cám ơn ông!
Lê Quang Huy (thực hiện)