Thứ hai, 11/6/2012, 10h06

Chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi Toán và Luyện thi đại học

Được học một trường THPT chuyên hay đỗ vào trường Đại học lớn là ước mơ của các em học sinh. Tuy nhiên, ngoài việc nỗ lực học tập các em cần phải có một người thầy giỏi, tận tâm ôn luyện kiến thức để biến những giấc mơ đó thành hiện thực…

Thầy Phạm Văn Phi

Theo lời giới thiệu của các em học sinh tại trường chuyên Lê Hồng Phong, chúng tôi có cuộc trò chuyện với thầy Phạm Văn Phi, người có trên 20 năm gắn liền với sự nghiệp phấn trắng bảng đen và biết bao thế hệ học trò của thầy đã tốt nghiệp từ các trường chuyên, năng khiếu…
* Chào thầy! Được biết thầy đã có thâm niên trong công tác giảng dạy, thầy có thể chia sẻ cơ duyên nào thầy đến với ngành sư phạm?
- Thay Phạm Văn Phi: Từ bé tôi đã được bố mẹ hướng nghiệp làm nhà giáo, vì đây là nghề giúp mỗi người tự giáo dục lòng nhân, chữ tâm của bản thân mình và tôi đã quyết tâm chọn nghề theo lời khuyên ấy. Tôi từng là cậu học sinh chuyên Toán cấp 2, cấp 3 và đã đạt được giải nhì HS giỏi Toán của tỉnh Nam Định năm 1981 - 1982. Sau đó tôi được chọn vào đội thi Toán quốc gia và được tuyển thẳng vào trường Đại học sư phạm Hà Nội I (khóa 1982- 1986).
Khi giấc mơ làm thầy giáo được thành hiện thực thì mình càng thấu hiểu hơn sự khát khao được học của các em, nhất là được vào học một trường chuyên, năng khiếu hay trường ĐH lớn có tên tuổi. Vì vậy, tôi muốn “truyền lửa” cho các em học sinh với kho tàng kiến thức môn Toán mà mình đã tích lũy được.
* Thầy có “bí quyết” nào để giúp các em học sinh của mình thi đậu vào các trường chuyên, trường năng khiếu hay các trường ĐH lớn?
- Tất cả chỉ xuất phát từ sự nhiệt huyết và tận tâm đúng với “thiên chức” người thầy giáo thôi. Với cách giảng bài vừa phải, phân loại rõ ràng từng nội dung kiến thức, để giúp các em hiểu bài nhanh, phù hợp với các đối tượng học sinh từ trung bình khá trở lên. Khi học, các bạn sẽ được làm quen với hệ thống bài tập hay, có thể áp dụng lí thuyết linh hoạt vào giải các dạng bài tập. Ngoài ra, trong mỗi bài giảng, các em được cung cấp lượng kiến thức khá lớn và đặc biệt là có sự bổ sung nhiều dạng bài tập phong phú với mức độ khó tăng dần để học sinh nâng cao, bên cạnh sự kết hợp các hệ thống bài tập chặt chẽ. Như vậy sẽ giúp các em thích thú học, khám phá môn toán và đạt được thành tích cao trong các kỳ thi là vấn đề không khó khăn.
* Ngoài nhận dạy các em học sinh có học lực khá, giỏi thầy còn nhận giảng dạy cho các em khác nữa chứ?
- Tất cả các em đều được quyền học tập, các em cấp 2, 3 muốn bồi dưỡng để thi học sinh giỏi toán, thi vào các trường THPT chuyên, năng khiếu hay các trường ĐH. Với học sinh có học lực trung bình, yếu tôi sẽ giúp các em củng cố kiến thức căn bản và sau đó đi sâu và nâng cao. Các học sinh của tôi hiện đang học tại trường Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Năng Khiếu có những em trước khi đến đây chỉ có học lực trung bình.
Để tạo mọi điều kiện cho các em được bồi dưỡng kiến thức môn toán. Ngoài việc dạy tại cơ sở, tôi còn đến tận nhà các em để giảng dạy.
*Xin cảm ơn thầy!
Văn Thiết (thực hiện)
Thầy Phạm Văn Phi:
185/22 Phan Đình Phùng, P.17, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT: 0124 257 4444