Thứ ba, 8/6/2010, 08h06

Chuyển động ở Nou Camp: Chuẩn bị "trói chân" bộ đôi Alves và Kieta

Theo những thông tin được đăng tải trên tờ Sport, hiện tại Barcelona đang chuẩn bị giữ chân bộ đôi cầu thủ Daniel Alves và Seydou Kieta bằng những bản hợp đồng mới.
Trong mùa giải vừa qua, Daniel Alves vẫn là một mắt xích không thể thiếu được trong lối chơi của Barca. Vai trò của hậu vệ Brazil mang tới những đóng góp nhất định cho chức vô địch La Liga lần thứ 2 liên tiếp của đội bóng xứ Catalan. Trong khi đó, Kieta dù đã không còn được lựa chọn nhiều như trước khi có sự trưởng thành khá nhanh của tiền vệ trẻ Busquets song vẫn là một con bài chiến lược quan trọng mỗi khi được tung vào sân thi đấu.

Alves và Keita sẽ được giữ chân bằng những bản hợp đồng mới

Hiện tại, hợp đồng cũ của bộ đôi cầu thủ này với Barca vẫn còn có thời hạn tới năm 2012 nhưng để chắc chắn về tương lai, cũng như tránh những lời chèo kéo từ những CLB khác, ban lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp đang lên kế hoạch thuyết phục hai ngôi sao của mình đồng ý đặt bút kí vào những bản hợp đồng mới. Dự kiến quãng thời gian kí kết hợp đồng sẽ diễn ra trong vài tuần nữa, thời điểm trước khi mùa giải 2010-2011 khởi tranh.
Theo tờ Sport tiết lộ, Giám đốc thể thao Txiki Begiristain đã bắt đầu kế hoạch đàm phán của mình. Với trường hợp của Alves, dự kiến một bản hợp đồng có thời hạn thêm 2 năm nữa đang được soạn thảo. Nếu quá trình đàm phán diễn ra thuận lợi, hậu vệ 27 tuổi sẽ ở lại Nou Camp cho tới năm 2014.
Với Keita, kế hoạch đàm phán hợp đồng còn diễn ra dễ dàng hơn. Tiền vệ người Mali sẽ bước sang tuổi 32 khi hợp đồng cũ của anh với Barca kết thúc. Do vậy, phương án tối ưu nhất với phía Barca là họ sẽ đề nghị Keita kí vào những bản hợp đồng có thời hạn một năm và sẽ kí tiếp nếu như anh vẫn còn giữ được phong độ tốt sau mùa giải đó.
Ở một diễn biến khác, khả năng Barcelona đẩy được Ibrahimovic rời Nou Camp là rất lớn. Hiện tại, đội bóng nước Anh, Manchester City đã thể hiện rõ thiện chí trong kế hoạch chiêu mộ tiền đạo người Thụy Điển bằng cách đề xuất một phương án táo bạo. Theo đó, Man.City sẽ sở hữu Ibra ngay trong mùa hè này, đổi lại, "thiếu gia" nước Anh sẽ phải để Robinho chuyển tới đầu quân cho Barcelona theo chiều ngược lại.
Tuy thông tin trên chỉ dừng lại ở mức tin đồn nhưng khả năng thành công là phương án hai bên có thể tính đến. Man. City đang cần một mẫu trung phong điển hình trong trường hợp Adebayor và Cruz có thể sẽ ra đi. Phía Barcelona cũng muốn một tiền đạo chạy cánh trong bối cảnh Henry đã quá già, còn Iniesta không còn có phong độ cao nhất. Sự bổ sung của Robinho sẽ giúp cho "cỗ máy chiến thắng" của Barca trở nên hoàn thiện hơn. Do vậy, sẽ không quá bất ngờ nếu như vụ chuyển nhượng đình đám này diễn ra trong thời gian tới.
Nhật Quang (theo thethaovanhoa)