Chủ nhật, 12/1/2014, 21h01

CLB Báo chí Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: Học mà chơi, chơi mà học

Các thành viên trong CLB đang xem lại thành quả đầu tay trên cuốn Nội san Trần Chuyên
Ghi nhận, phản ánh những vấn đề diễn ra trong học đường lẫn diễn biến cuộc sống của tuổi teen hàng ngày, nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho bạn bè. Đó là hoạt động mà Câu lạc bộ (CLB) Báo chí của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) phát huy đến nay đã tròn 1 năm.
Đây còn được xem là sân chơi thú vị để mở rộng mối quan hệ, rèn các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết văn… cho những “phóng viên” tuổi teen.
Kênh thông tin hữu ích
Hoạt động của CLB xoay quanh 4 mảng: Giải trí, học đường, đời sống và thơ văn. Nội dung bám sát những vấn đề diễn ra trong môi trường học đường lẫn diễn biến cuộc sống của tuổi teen hàng ngày. Rộng hơn nữa là nội dung giáo dục đời sống đang diễn ra ngoài xã hội. Đơn cử như thời điểm hiện nay, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, nhóm phụ trách CLB đang tích cực cập nhật mọi thông tin liên quan đến kỳ thi mỗi ngày. Đồng thời phỏng vấn Ban giám hiệu, giải đáp các thắc mắc cũng như lấy ý kiến định hướng giúp các bạn HS ôn tập hiệu quả. Hoặc liên quan đến vấn đề đời sống như đầu năm nhà trường thay đổi đơn vị nấu ăn thì CLB thông báo tới các bạn và ghi nhận những ý kiến trái chiều của HS rồi đưa vấn đề lên nhà trường để có sự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu...
Nguyễn Sĩ Hồng Hân (HS lớp 11CV, thành viên CLB) chia sẻ: “Các mẩu tin, bài báo phần nào cung cấp thông tin kịp thời, giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn. Qua đó cũng giúp cho hoạt động đổi mới của nhà trường diễn ra hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của HS…”.
Để có được một mẩu tin, bài viết mang tính thời sự học đường, các thành viên trong CLB cùng ngồi lại thảo luận, trao đổi. Thông tin đòi hỏi nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, luôn bám sát nội dung chương trình nhà trường nói riêng và của ngành giáo dục nói chung. Đặc biệt hoạt động của CLB luôn dựa trên hướng dẫn của thầy cô giáo trong trường. Còn các hoạt động liên quan đến đời sống, giải trí, thơ văn… thì CLB sinh hoạt theo chủ đề hàng tháng đã đưa ra. Theo đó, các thành viên tích cực viết truyện cười, truyện ngắn, cập nhật thông tin liên quan đến văn hóa - văn nghệ; viết bài xoay quanh vấn đề tâm sinh lý tuổi dậy thì, giải đáp những khúc mắc khó nói... Bài viết hoàn thành được chuyển sang bộ phận đồ họa, chỉnh sửa dàn trang. Bước cuối cùng là “đăng tải” trên bảng tin nhà trường và trang Facebook của CLB. Đây là cổng thông tin mà mọi HS trong trường đều ghé thăm bất cứ lúc nào. Qua đây, HS nào có ý kiến hoặc phát hiện thông tin mới đều có thể góp ý, chia sẻ.
Học mà chơi, chơi mà học
Nhờ có CLB, các em HS Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã cân bằng được việc học - chơi, thay vì chỉ học và học như trước kia.
CLB Báo chí của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được thành lập đầu năm 2013. Theo Võ Thanh Thúy (thành viên CLB), ngoài việc học, HS trong trường chưa có được sân chơi giải trí thực thụ, vì thế các bạn quyết định thành lập CLB này. Ban đầu có hơn 20 thành viên, đến nay số thành viên tăng lên 38.
Những ngày đầu hoạt động, CLB đã gặp không ít khó khăn về định hướng, mục đích công việc và tài chính duy trì hoạt động. So với trường bạn, CLB Báo chí của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa “sinh sau đẻ muộn”, nhưng lại là hoạt động tiên phong trong trường nên không có ai để các thành viên CLB học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng của mỗi thành viên chịu khó tìm hiểu văn phong, hình thức một số tờ báo tuổi học đường đã giúp CLB dần có bước đi ổn định. Từ những bài viết nhỏ, thông tin chưa đa dạng dần tiến tới những bài viết với chủ đề có định hướng, nội dung sâu.
Thành quả sau một năm hoạt động là cuốn Nội san Trần Chuyên dày 28 trang được in ấn, phát hành trong và ngoài trường hơn 1.300 bản. Các trang được chăm chút một cách cẩn thận về mọi khía cạnh. Nội dung được chắt lọc, xoay quanh những câu chuyện ngắn, mẩu truyện cười, những kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò, những dấu ấn còn đọng lại khi đã rời xa ghế nhà trường...
Nói về sản phẩm đầu tay của CLB, Thanh Nga cho rằng, lần đầu tiên làm nên một sản phẩm, trải qua khó khăn, vui buồn đã giúp các bạn biết quý trọng giá trị lao động của cá nhân và tập thể. Hơn hết CLB giúp các bạn “đọc được” những suy nghĩ, tâm sự khó nói của tuổi mới lớn. Đây còn là cầu nối gắn kết với bạn bè trong trường lẫn ngoài trường. Đặc biệt, tham gia CLB, các thành viên đều có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tự tin trước đám đông, biết cách xử lý thông tin, rèn kỹ năng viết bài, chỉnh sửa câu cú. Điều kiện này giúp các bạn học tốt văn nghị luận xã hội hơn. Thanh Nga cho biết, một số bạn trước đây không yêu báo chí thì nay sau một thời gian tập tành viết đã thể hiện tinh thần đam mê. Thậm chí có bạn chia sẻ sau này sẽ tham gia viết báo chuyên nghiệp.
Có thể nói, nhờ có CLB, các em HS Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã cân bằng được việc học - chơi, thay vì chỉ học và học như trước kia, như Hồng Hân chia sẻ. Sắp tới, các thành viên trong CLB dự kiến xuất bản cuốn nội san thứ hai, tập trung vào cảm xúc, tâm lý tuổi học trò; đặc biệt là tình cảm của HS cuối cấp. Bên cạnh đó, CLB cũng khuyến khích nhận bài cộng tác của các bạn trong trường và có dự định tuyển thêm “phóng viên” đang học THCS của trường.
Bài, ảnh: Nguyễn Trinh
Muốn làm thành viên phải có khả năng viết
Hầu hết các thành viên trong CLB là “dân” chuyên văn, toán, lý, hóa... Tuy nhiên không phải bất kỳ ai cũng có thể tham gia CLB. Bùi Thanh Nga, thành viên CLB, cho biết yêu cầu đầu tiên cho người tham gia là phải có khả năng viết, biết tìm tòi khám phá, thích hoạt động xã hội. Như thế mới hoạt động lâu dài, phát huy được tính sáng tạo, có được nhiều ý tưởng, sáng kiến hay. Như vậy các bài viết mới có nhiều giá trị, hấp dẫn, thu hút bạn đọc.