Thứ sáu, 1/10/2010, 08h10

Cô giáo ân hận xin lỗi

Chiều 30-9, trong cuộc họp của hội đồng kỷ luật Trường THPT năng khiếu Trần Phú (Hải Phòng), cô giáo L.T.N. đã xin lỗi ngành giáo dục, phụ huynh học sinh và các em học sinh vì những lời không phù hợp đối với học sinh lớp 11 chuyên lý. Cô N. cho biết đã không làm chủ được bản thân, thiếu kiềm chế, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm hạn chế khi gặp phải học sinh cá tính.

  >>Cô giáo bị ghi âm lén sẽ bị kỷ luật

Ban giám hiệu nhà trường đã ra quyết định tạm đình chỉ việc lên lớp của cô N. từ 3-6 tháng. Sau thời gian này, cô N. tiếp tục được lên lớp nhưng chỉ được dạy ở một lớp (giảm hai lớp) và không được dạy lớp 11 chuyên lý nữa.
Sự việc xảy ra ngày 25-9, cô giáo N. đã có lời lẽ không phù hợp với học sinh, bị học sinh ghi âm và phát tán ra ngoài.
TTXVN