Thứ tư, 24/10/2012, 15h10

Cơ hội nhận học bổng triệu đô cho sinh viên Việt Nam

Vừa qua, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và Cty TNHH Dekalb Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Vai trò cây trồng công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững”. Tại đây, các giảng viên và sinh viên của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã có cơ hội giao lưu, học hỏi và trao đổi với các chuyên gia nông nghiệp hàng đầu thế giới về thực trạng an ninh lương thực; vai trò và giải pháp ứng dụng công nghệ sinh học nhằm giải quyết các khó khăn trong nông nghiệp hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững. Đặc biệt là thông tin về học bổng học học giả toàn cầu Monsanto Beachel-Borlaugh (MBBISP).
Xung quanh học bổng toàn cầu MBBISP, PV báo Giáo dục TP.HCM đã có cuộc trao đổi với bà Shakilla Shahjihan, Giám đốc Đối ngoại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Cty Monsanto.

Bà Shakilla Shahjihan (phải) tại hội thảo

PV: Xin bà nói rõ hơn về học bổng toàn cầu MBBISP?
- Bà Shakilla Shahjihan: Học bổng học giả toàn cầu MBBISP là học bổng được tài trợ bởi Công ty Monsanto cho các tài năng trong lĩnh vực nghiên cứu chọn và tạo giống ở trình độ tiến sỹ, nhằm mục tiêu tập trung giải quyết các thách thức về lúa mỳ, lúa gạo toàn cầu và nâng cao năng lực của các nước phát triển và đang phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học để tạo ra các giống lúa và lúa mỳ tốt hơn, hướng tới tăng cường an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững toàn cầu. Học bổng có uy tín và cạnh tranh cao nhằm đem lại kiến thức cho các lãnh đạo nông nghiệp tương lai.
Học bổng MBBISP cung cấp hỗ trợ trọn gói cho những sinh viên được lựa chọn các khoản học phí, phí sinh hoạt, trợ cấp, đi lại, hỗ trợ cho các học viện liên kết và các giáo sư hướng dẫn.
Mọi sinh viên trên toàn cầu đều có thể đăng ký học bổng MBBISP với điều kiện:
- Hồ sơ ứng tuyển được viết bằng tiếng Anh
- Hồ sơ đăng ký phải thuộc lĩnh vực nghiên cứu chọn và tạo giống lúa mỳ hoặc lúa gạo
- Hồ sơ phải được nộp cho hội đồng bởi giáo sư hướng dẫn nghiên cứu
Tài trợ: Trung bình 2 triệu đô mỗi năm (10 triệu đô trong 5 năm)
Chương trình hoạt động dưới sự chỉ đạo của Giáo Sư Ed Runge và giám sát bởi trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp và đời sống Texass (the Texas AgriLife Research Center), Đại học Texas A&M
- 48 & 47 hồ sơ đăng ký nhận được qua năm 1 và năm 2
- 12 & 14 hồ sơ được lựa chọn nhận tài trợ (từ 10 & 12 quốc gia)
- Sinh viên từ các nước Argentina, Bangladesh, Brazil, Trung Quốc, Colombia (3), Anh, Ethiopia (3), Kenya, Korea, India (4), Iran, Italy, Mexico (2), Nepal (2), Philippines, Syria & USA
- Số học bổng đã tài trợ: 17 cho lúa mỳ và 9 cho lúa gạo
- Thông tin chi tiết hơn tại: http://www.monsanto.com/mbbischolars
PV: Học bổng toàn cầu MBBISP chỉ dành cho tiến sĩ nghiên cứu trong lĩnh vực tạo giống lúa gạo và lúa mỳ, bà có thể giải thích tại sao không?
- Bà Shakilla Shahjihan: Theo như số liệu thống kê của USDA từ năm 1866 đến năm 2006 thì năng suất trồng ngô có bước tăng nhảy vọt lên gấp gần 5 lần - lên tới gần 10 tấn trên hecta, trong khi năng suất các cây trồng khác như cao lương, lúa mỳ, lúa mạch… hầu như chỉ tăng rất ít và hiện không có bất kỳ loại cây trồng nào có năng suất trên 5 tấn/ hecta. Tuy nhiên, lúa mỳ và lúa gạo lại là hai loại cây trồng cung cấp thực phẩm chính cho người dân trên toàn thế giới.
Monsanto, với vai trò của một công ty toàn cầu luôn dẫn đầu về tỉ lệ doanh thu phân bổ cho nghiên cứu và phát triển, đã và đang dành một tỉ lệ lớn cho nghiên cứu phát triển giống ngô nhằm góp phần tăng cao năng suất ngô toàn cầu.
Xuất phát từ phân tích đó, là một phần của cam kết Monsanto, học bổng MBBISP được ra đời nhằm mục đích giúp tạo điều kiện cho các nhà chọn và tạo giống tương lai nghiên cứu, tìm tòi ra các giống lúa và lúa mỳ tốt hơn, chống chịu sâu bệnh, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng của các quốc gia để từ đó góp phần nâng cao năng suất lúa mỳ và lúa gạo toàn cầu, góp phần vào tiến trình tăng cường an ninh lương thực cho quốc gia nói riêng và thế giới nói chung.
PV: Đây là học bổng toàn cầu, mỗi năm chỉ có hơn 10 suất. Liệu người Việt Nam có cơ hội để nhận được học bổng này không, thưa bà? Theo bà, bí quyết nào để dành được học bổng này?
- Bà Shakilla Shahjihan: Việt Nam là đất nước có nguồn nhân lực trẻ và dồi dào; là nước luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về xuất khẩu lúa gạo trong suốt những năm vừa qua. Chính phủ Việt Nam đã và đang tạo mọi cơ hội để nâng cao năng lực và phát triển ngành nông nghiệp nói chung và phát triển trồng lúa nói riêng.
Cá nhân tôi đánh giá rất cao năng lực của sinh viên Việt Nam. Và tôi tin rằng với việc nhận được thông tin về cơ hội học bổng từ những năm cuối của đại học sẽ giúp các bạn có định hướng sớm để chuẩn bị cho các bước tiếp theo, và tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ có những hồ sơ xuất sắc trong thời gian tới.
Bí quyết để dành được học bổng này, trước hết là hiểu về các yếu tố cần thiết để có thể có được một bộ hồ sơ đầy đủ và đúng yêu cầu như đã nói trên - nhất là yêu cầu về phải tự chủ động tìm một học viện - giáo sư hướng dẫn từ một nước phát triển cho nghiên cứu, sau đó, tất nhiên là sự quyết tâm, cần mẫn, chủ động và sáng tạo trong nghiên cứu.
PV: Xin cám ơn bà!
Hòa Triều (thưc hiện)