Thứ sáu, 23/11/2012, 10h11

Cơ hội xuất khẩu dệt may vào Mỹ tăng gấp 3 lần

Ngày 22-11, tại hội thảo “Những thay đổi cần thiết của dệt may Việt Nam để chuẩn bị tốt cho Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương - TPP”, do Hội Dệt may - thêu đan TPHCM tổ chức, ông Lê Quốc Ân, Cố vấn cao cấp của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), thành viên trong nhóm công tác của Vitas tham gia đàm phán TPP cho biết, nếu đàm phán thành công, dệt may Việt Nam sẽ có lợi thế và cơ hội rất lớn ở thị trường này, đặc biệt là ở thị trường Mỹ.

Hiện nay, mức thuế suất trung bình của 1.000 dòng thuế nhập khẩu dệt may vào Mỹ của Việt Nam ở khoảng 17%, mức thuế cao trên 30%; nếu được giảm, miễn còn 0% thì dệt may Việt Nam có lợi tranh rất lớn trước các nước xuất khẩu khác trong khu vực. Tăng trưởng xuất khẩu dệt may vào Mỹ đạt khoảng 7%/năm, khi Việt Nam đang tiến hành đàm phán thì triển vọng tăng trưởng tăng lên 10%.

Dự kiến, đến năm 2015 TPP có hiệu lực thì mức tăng trưởng sẽ đạt 15% trở lên. Năm 2012, xuất khẩu dệt may Việt Nam vào Mỹ sẽ đạt 7,6 tỷ USD, đến năm 2015 dự kiến tăng lên 13 tỷ USD và đến năm 2020 sẽ là 22 tỷ USD. Việc này đã tạo ra sức hút đối với các nhà đầu tư FDI vào lĩnh vực dệt, nhuộm, nguyên phụ liệu vào Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt và có bước chuẩn bị về hợp tác đầu tư, nguồn lực cho cơ hội này.

M.Hạnh (SGGP)