Thứ năm, 17/11/2016, 10h11

Có một “thương hiệu cai nghiện” Tiêu Vĩnh Ngọc

Chỉ cần vài thao tác gõ bàn phím “Trung tâm cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc” trên “google” sẽ cho ra ngay 446 ngàn kết quả chỉ trong 0.52 giây. Điều đó cho thấy hiệu quả và sức “lan tỏa” của hệ thống cai nghiện này.
Trải dài từ Bắc chí Nam, hệ thống cai nghiện ma túy Tiêu Vĩnh Ngọc hiện có gần 23 cơ sở. Với tiêu chí: “Lấy người nghiện giúp đỡ cho người nghiện” hệ thống các cơ sở cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc đã hoạt động được 10 năm, bắt đầu từ năm 2006 đến nay với cơ sở đầu tiên tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - quê hương của Tiêu Vĩnh Ngọc - Giám đốc và cũng là người chủ của tất cả các cơ sở này.
Hiện tại các cơ sở cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc đang hoạt động trên địa bàn của các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Phú Thọ, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai… Chính vì có mặt khắp nơi và được biết đến như một giải pháp cai nghiện hiệu quả với chi phí hợp lý nhất hiện nay, cái tên Tiêu Vĩnh Ngọc đã trở thành “thương hiệu” trong giới cai nghiện ma túy, và có lẽ vì thế mà cuộc đời của người mang tên Tiêu Vĩnh Ngọc cũng như phương thuốc của anh đã được rất nhiều người biết đến.
Thực tế bài thuốc cai nghiện ma túy của Tiêu Vĩnh Ngọc hoàn toàn từ thảo dược, thuốc chỉ uống một lần duy nhất với liều lượng là 50ml/người. Bài thuốc làm mất đi sự lệ thuộc vào ma túy, giúp cho người nghiện dễ bỏ ma túy hơn. Người nghiện tự quyết định thời điểm uống thuốc khi cơ thể cảm thấy cần. Sau khi uống thuốc, người nghiện sẽ dần trở lại với trạng thái cân bằng, và quá trình cắt cơn, phục hồi thể trạng chỉ trong vòng 20 ngày.
Không chỉ dừng lại ở việc cai nghiện cho người nghiện heroin như trước đây, Tiêu Vĩnh Ngọc còn tìm tòi, thử nghiệm để có các bài thuốc phù hợp cho người nghiện mới với những loại ma túy “biến tướng” như “cỏ Mỹ”, “ma túy đá”- những loại ma túy được tẩm ướp bằng hóa chất cực mạnh. Anh Tiêu Vĩnh Ngọc trăn trở: “Vấn đề ở đây là khi người nghiện sử dụng loại “cỏ Mỹ” thì sẽ có tác dụng ngay lập tức và gây ảo giác cực mạnh, nguy hiểm gấp nhiều lần hơn so với tất cả các loại ma túy khác, (người sử dụng khi kiểm tra không hề dương tính với que thử cần sa).  Đây là một thực trạng đáng báo động, cần sự vào cuộc của các lực lượng chức năng. Và với tốc độ lan truyền như hiện nay thì việc sử dụng “cỏ Mỹ” như vậy là đáng lo ngại nhất. Bởi chỉ cần quãng thời gian sử dụng rất ngắn thôi (có thể chỉ từ 2 đến 3 tháng) là nó đã ảnh hưởng rất mạnh đến hệ thần kinh, thậm chí dẫn người nghiện đến phát điên nhanh chóng. Các hóa chất tổng hợp có trong "cỏ Mỹ" làm tăng nguy cơ gây ra các phản ứng có hại như hoang tưởng và ảo giác. Sử dụng “cỏ Mỹ” thường xuyên có thể dẫn đến trầm cảm, lo âu, loạn thần. Đa số khi hút “cỏ Mỹ” lần đầu sẽ cảm thấy bồn chồn, hốt hoảng, mất tự chủ, rồi gây nghiện khi sử dụng lặp đi lặp lại. Thậm chí dẫn đến suy giảm nhận thức và ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ. Vậy nên đây là một điều rất đáng quan ngại với giới trẻ trong xã hội hiện tại”.
Trong khi độ tuổi của người chơi “cỏ Mỹ”, ma túy đá hiện tại ngày càng trẻ hóa và gia tăng nhanh chóng. Chỉ từ 13- 14 tuổi trở đi đã bắt đầu biết sử dụng đến ma túy đá và “cỏ Mỹ”. Nếu chỉ có một người nghiện ma túy bình thường đã rất ảnh hưởng đến bản thân và gia đình, cộng đồng thì với một người loạn thần kinh do ma túy đá và “cỏ Mỹ” sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của gia đình, xã hội cũng như rất khó khăn trong chữa trị. Anh Ngọc cho biết: “Bài thuốc cai ma túy đá tôi chỉ mới thử nghiệm hơn 1 năm nay, do còn ít thời gian thử nghiệm nên bài thuốc vẫn cần phải bổ sung thêm 1 số dược liệu để đảm bảo chất lượng ngày được tốt hơn, mặc dù tôi cũng đã từng cai được cho một số người, thời gian cai rất dài”.
Tuy nhiên, tâm nguyện của Tiêu Vĩnh Ngọc không chỉ đơn thuần là mong muốn cai nghiện thành công cho những người đến với các cơ sở cai nghiện của anh mà sau này anh muốn được hiến tặng bài thuốc cho nhà nước để giảm thiểu được tối đa người nghiện cho xã hội.
Song hành với hoạt động cai nghiện cho người nghiện ma túy, Tiêu Vĩnh Ngọc cũng tích cực tham gia hỗ trợ, trợ giúp các hoạt động xã hội và nhân đạo bằng tinh thần tương thân tương ái như: Tham gia hỗ trợ chương trình “Trái tim cho em” của Đài Truyền hình Việt Nam, bệnh viện tâm thần Cẩm Phả, Trường tiểu học Lang Thít - Yên Bái, Trường Tiểu học Nà Roác - tỉnh Cao Bằng, “Ngôi nhà tình thương” ở Hà Nội, xây nhà tình nghĩa và nhiều chương trình từ thiện khác… với số tiền 2 tỷ đồng/năm. Đến nay đã được hơn 7 năm với số tiền là trên 13 tỷ đồng. Hiện Tiêu Vĩnh Ngọc còn đang hỗ trợ và giúp đỡ cho hơn 100 em học sinh nghèo vượt khó với mỗi em được hỗ trợ 500,000VND/tháng tiền học phí trong suốt 12 tháng thông qua quỹ khuyến học Tiêu Vĩnh Ngọc.
PV
Hệ thống cơ sở cai nghiện ma túy Tiêu Vĩnh Ngọc
Website: tieuvinhngoc.com - Điện thoại: 0902103608.