Thứ bảy, 3/6/2017, 09h53

Có một trường tư thục như thế!

Trường phổ thông Tư thục Quốc Văn Sài Gòn trực thuộc hệ thống giáo dục của Tập đoàn Đầu tư Giáo dục Toàn cầu Quốc Văn (tọa lạc tại số 300 Hòa Bình, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM) - Quốc Văn Cần Thơ: 435 đường 30-4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều (Cạnh Khu I, Đại học Cần Thơ). Hotline: 0906787555. Là một trong 86 trường ngoài công lập, nhưng phải nói là phong trào Học sinh Giỏi luôn đứng đầu trong số các Trường ngoài công lập tại TP.HCM...
Nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (giữa) tặng bằng khen cho 2 học sinh giỏi cấp Quốc gia
Trường vinh dự được nhận 1 Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ và 3 Bằng Khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và là một trong 3 đại diện của TP.HCM có học sinh tham dự tuyển chọn học sinh tham gia đội tuyển thi Olympic Quốc tế (Gia Định và Lê Hồng Phong)...
Trong những năm qua, Quốc Văn luôn là ngọn cờ đầu đi tiên phong trong các chương trình sáng tạo, cải cách và đổi mới trong giáo dục như: học theo lối sơ đồ tư duy, tiết học seminar... Chính vì thế mà kết quả Tốt nghiệp THPT luôn đạt 100%.
Cũng cần phải nói thêm những thành tích của Hệ thống Giáo dục Quốc Văn; Ngoài những thành tích về học sinh giỏi như 4 Giải Học sinh Giỏi Quốc gia (2 Giải nhì và 2 Giải ba); 45 Giải Olympic 30 - 4 gồm các Huy chương Vàng - Bạc - Đồng các loại; Hơn 100 Giải Học sinh Giỏi Cấp Thành phố: TP.HCM và TP.Cần Thơ...
Trường Quốc Văn đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Chúng tôi tìm đến Thạc sĩ Trần Văn Kỳ Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Giáo dục Quốc Văn (Quốc Văn Sài Gòn và Quốc Văn Cần Thơ) được ông chia sẻ:
Pv: Thưa ông, bí quyết nào để ông làm nên một kì tích ở một Hệ thống trường tư thục có những thành tích vượt bậc như thế?
- Lẽ dĩ nhiên đây không phải là phép mầu! Chúng tôi muốn chứng minh những gì trường công lập, trường chuyên làm được thì trường ngoài công lập, trường tư của chúng tôi hoàn toàn có thể làm được và quan trọng là chúng tôi có một đội ngũ Thầy - Cô giáo tận tình và tâm huyết với nghề; muốn chứng tỏ khả năng giảng dạy của mình. Và kết quả đã đạt được như quý vị đã thấy trong các cuộc thi Học sinh Giỏi Thành phố và Quốc gia: Thậm chí trong các kì thi Đường lên đỉnh Olympia do VTV tổ chức.
Thạc sĩ Nguyễn Văn Hiếu (x) PGĐ Sở GD-ĐT TP.HCM chụp hình lưu niệm với lãnh đạo và học sinh giỏi cấp Quốc gia của trường Quốc Văn
Pv: Ông có nghĩ đây là một cuộc đua không cân sức không?
- Vâng! Chúng tôi biết điều đó!...
Đa số phụ huynh ở nước ta hiện nay chưa tin tưởng lắm ở môi trường giáo dục tư thục. Nhưng nhìn ra thế giới, nhất là các nước Âu - Mỹ, hệ thống giáo dục tư thục luôn đứng đầu như Đại học Havard chẳng hạn... Tôi tin rằng quan niệm của các phụ huynh trong tương lai sẽ khác!
Pv: Theo quan điểm cá nhân. Ông muốn xây dựng Quốc Văn theo phương hướng nào?
- Đã là học sinh Quốc Văn phải toàn diện! Quan điểm của chúng tôi là không dạy học sinh để Giỏi mà dạy để “thành công!”... Nhưng muốn thành công phải giỏi! (cười)
Pv: Câu cuối cùng... Làm sao ông có thể quản lí cả hai Hệ thống trường Quốc Văn Sài Gòn và Quốc Văn Cần Thơ?
- Đó là tình yêu giáo dục! Có tình yêu chúng ta sẽ làm được tất cả...!
Pv: Xin cám ơn ông! Chúc cho Hệ thống Giáo dục Quốc Văn ngày một phát triển.
PV