Thứ bảy, 27/5/2017, 22h10

Cô Nguyệt và quỹ Giúp bạn nghèo vượt khó

Là một đứa trẻ mồ côi mẹ từ bé phải ở với ông bà ngoại và vượt qua bao vất vả mới trưỏng thành. Trong hoàn cảnh ấy, hơn ai hết cô Lương Thị Minh Nguyệt (Tổ phó Tổ tiếng Anh, Trường THPT Hiệp Bình, TP.HCM) hiểu và luôn hứa sẽ làm điều gì đó để tiếp sức các em có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Nguyệt kể lại: May mắn thay khi tôi vừa đưa ra ý tưởng gây quỹ “Giúp bạn nghèo vượt khó” thì cả phụ huynh (PH) và cựu HS của tôi nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt, cựu HS quyết tâm duy trì, phát triển quỹ và bản thân cô là một thành viên tích cực đóng góp.

Năm học 2016-2017, quỹ đã hỗ trợ tất cả khoản thu cho 3 HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm: Đoàn Thị Kim Hoa (12A3); Trương Thanh Tuyền (12A3) và Trần Thái Vạn Quỳnh (11A15). Nhờ quỹ “Giúp bạn nghèo vượt khó”, các em vượt qua hoàn cảnh và tự tin đến trường, đạt danh hiệu HS giỏi và tiên tiến.

“Là giáo viên, tôi luôn ý thức được nhiệm vụ của mình, là người truyền cảm hứng và đặt mục tiêu dạy người trước khi dạy chữ. Luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, kết nối PH-GV-HS và là tấm gương sáng để HS noi theo”, cô Nguyệt nói về thành quả mà cô trò đã đạt được trong tương thân tương ái, giúp đỡ người khác.

Không chỉ đi đầu trong các phong trào thi đua của đơn vị, của ngành, cô Nguyệt còn ý thức việc tự học, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo và đổi mới tích cực trong công tác giảng dạy lẫn chủ nhiệm. Cụ thể là cô đã thực hiện dạy học theo dự án tích hợp liên môn văn, tin học, sinh, hóa, công nghệ, GDCD và tiếng Anh với chủ đề: “Rác ơi đừng lạc lối”. Qua đó giúp HS ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và xây dựng xanh - sạch - đẹp.

Qua kết quả môn tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 của nhà trường chỉ có 16,86% HS đạt điểm trên trung bình. Vì vậy, việc tạo hứng thú học tập nhằm nâng cao chất lượng môn tiếng Anh cho HS là một việc làm rất quan trọng và cấp thiết. Cô đã chọn đề tài nghiên cứu khoa học: “Sử dụng bảng tương tác trong việc giảng dạy để nâng cao hứng thú và kết quả học tập của HS lớp 12A3 tại Trường THPT Hiệp Bình năm học 2016-2017”. Sau thời gian triển khai, kết quả điểm thi học kỳ II ở hai lớp chỉ có 2 HS dưới điểm 5 và dù không là lớp chọn nhưng 12A3 được xếp hạng II toàn khối. Cô Nguyệt tự hào về kết quả thực hiện dự án dạy học tích hợp liên môn và đề tài nghiên cứu khoa học là nhiều em tự tin nói tiếng Anh trước đám đông. Đây là việc không đơn giản đối với HS ở vùng nội ven như THPT Hiệp Bình.

Cô Nguyệt chia sẻ: ông xã cũng là đồng nghiệp nên hiểu, động viên và làm thay khi cô phải làm dự án ở trường sau giờ lên lớp. Các hoạt động như Ngày chủ nhật xanh; Tập kịch tiếng Anh cho HS; Hướng dẫn thiết kế sản phẩm sáng tạo từ rác thải… cũng đã chiếm hết thời gian cho gia đình. Niềm động viên nữa cho cô là có hai cô con gái chăm ngoan, giàu tình cảm, biết chia sẻ với người khác và được PH-HS tin tưởng. Thời gian rảnh ít ỏi trong tuần, cô dành cho việc làm “nông dân” trồng rau sạch để chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Cô cũng là đầu bếp xuất sắc của bọn trẻ trong xóm. “Lắm lúc tủi thân vì vĩnh viễn xa mẹ từ bé, rồi buồn khi HS chưa chăm ngoan nhưng PH không hợp tác”, cô Nguyệt trải lòng.

Cô Nguyệt gửi gắm: “Tôi mong HS của mình thành công trên con đường đã chọn, trưởng thành, chín chắn, là những công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Phải giàu nghị lực và phải biết phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống”.

Với những việc làm cụ thể, lan tỏa sâu rộng, cô Nguyệt vinh dự được tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2016-2017 về tương thân, tương ái, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ người khác”.

Bài, ảnh: Trần Anh