Thứ tư, 2/11/2011, 10h11

Có những người mẹ dưới một Mái trường

Được sự giới thiệu của một số phụ huynh về một mái trường mà ở đó các cháu được ăn ngon, ngủ say, vui chơi thỏa thích, mà nhất là được các cô giáo yêu thương như từ mẩu. Để được chia sẻ và chứng kiến tận mắt những niềm vui và hạnh phúc này, chúng tôi đã tìm đến thăm Trường MN Bông Sen Xanh (258 Tô Ngọc Vân, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức; ĐT: 6684 3936).

Tập thể CB-GV Nhà trường

Từ những người mẹ hiền
Ấn tượng đầu tiên khi đến thăm là được trò chuyện cùng Ban Giám hiệu nhà trường, với những gương mặt còn rất trẻ luôn nở nụ cười trên môi. Thoáng nhìn cũng nhận biết được phần nào những tâm tư, nhiệt huyết yêu nghề và sự nỗ lực hết mình mà các cô đã dành cho ngôi nhà của thế giới trẻ thơ này. Qua trò chuyện được biết hầu hết GV ở đây điều tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng, thấp nhất cũng là Trung cấp SP Mầm non. Trường có một đội ngũ GV trẻ, nhiệt tình, ai cũng có ý thức tự học và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm mang lại chất lượng tốt nhất cho công tác nuôi dạy trẻ. Cô Trịnh Thị Ngọc Hà chủ nhà trường tâm sự: Mình rất thích câu nói “hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, đến khi mình lập gia đình và sinh con thì càng thấu hiểu được những gì tốt đẹp đó cần được nhân lên gấp bội. Cũng từ lâu mình luôn mơ ước có được một mái ấm tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc - ở đó không chỉ có con mình được chăm sóc tốt mà còn là một đại gia đình đầy ấp tiếng cười trẻ thơ. Bởi mình nghĩ đã là trẻ em thì bé nào cũng được đối xử như nhau. Và rồi với sự chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ tận tình của Phòng GD và UBND phường Linh Đông, cùng với sự ủng hộ của đông đảo quý phụ huynh “ngôi nhà hạnh phúc” Bông Sen Xanh đã ra đời. Khi được hỏi về một vấn đề tế nhị là lợi nhuận, thì các cô trong BGH điều cùng một quan điểm: Đầu tư cho sự nghiệp trồng người là một quá trình lâu dài, nên trước tiên phải đặt cái tâm lên hàng đầu, lấy công việc làm niềm vui - lấy kỹ cương, tình thương và trách nhiệm làm vai trò của người cô, người mẹ trước những đứa con ngoan. Làm công việc này mà không yêu trẻ, vì trẻ thì không thể nào làm được. Còn chuyện lợi nhuận cũng chỉ là cân đối vừa đủ để Bông Sen Xanh có thể hoạt động và tồn tại.
Đến sự đầu tư cho thế hệ tương lai
Ấn tượng thứ hai là được các cô hướng dẫn tham quan nhà trường, hiện ra trước mắt là một không gian rộng thoáng với cách trang trí những hình ảnh rất đẹp, gọn gàng hoàn toàn phụ hợp với thế giới hồn nhiên và khám phá của trẻ thơ. Đang lúc là giờ các bé ngủ say trong những căn phòng điều được lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ - cho thấy mặc dù trường mới thành lập nhưng đã có sự đầu tư rất kỹ về một môi trường sinh hoạt, học tập, nghĩ ngơi mà không phải trường nào cũng có điều kiện thực hiện. Hệ thống nhà bếp được thiết kế tin gọn nhưng vẫn đảm bảo đúng nguyên tắc một chiều, các dụng cụ nấu ăn điều được inox hóa. Phó hiệu trưởng, cô Nguyễn Thị Hiếu cho biết: Quan trọng nhất là nguồn thực phẩm chế biến đầu vào được nhà trường hợp đồng với các công ty có uy tín, đã được kiểm tra nghiêm ngặt về VSATTP. Bông Sen Xanh còn đang tăng cường trang bị thêm dụng cụ học tập, đồ chơi trong lớp và ngoài trời. Thường xuyên đổi mới, vệ sinh thật sạch để phòng dịch tay chân miệng và các bệnh thông thường khác. Hàng tháng đều có mời Bác sĩ đến khám định kỳ cho các bé về vấn đề cân đối dinh dưỡng và phòng bệnh. Cô hiệu trưởng Trần Nguyễn Cẩm Tú còn cho biết thêm: Nhà trường luôn chú trọng lấy trẻ làm trung tâm trong mọi hoạt động vui chơi lẫn học tập. Ngoài việc thực hiện chương trình do Bộ Giáo dục đề ra, Bông Sen Xanh còn liên kết với các Trung tâm chuyên bồi dưỡng, đào tạo tài năng trẻ, có chất lượng và uy tín lâu năm để giúp bé sớm rèn luyện những năng khiếu sẵn có hoặc bản thân ưa thích như: ngoại ngữ, hội họa, Aerobic, đàn hát… Bên cạnh đó, nhà trường còn đang triển khai thêm: Vườn hoa cổ tích, bao gồm các chủng loại cây cỏ, hoa kiểng hội tụ đủ sắc màu, mang đến một không gian thoáng đãng, trong lành. Kho tàng bí mật, với dàn máy vi tính tối tân, chương trình kidsmart thông dụng cùng khối truyện tranh đồ sộ, nhiều trò chơi mới lạ như: tô tượng, trang trí thiệp, tranh cát,… là nơi để bé thỏa sức vui đùa, khám phá, kích thích tư duy, sáng tạo, cung cấp kỹ năng sống trong những giai đoạn đầu đời.
Tin rằng với những gì mà Bông Sen Xanh đã và đang làm được cũng là mong muốn chung của các bậc phụ huynh có con em theo học tại đây. Nhà trường luôn lắng nghe và đón nhận những ý kiến đóng góp từ phía phụ huynh và các cơ quan chức năng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp đến, tập thể GV nhà trường cùng gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến Phòng GD quận Thủ Đức, UBND phường Linh Đông, cùng toàn thể quý phụ huynh đã quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ Bông Sen Xanh trong suốt thời gian qua.
Quốc Sơn