Thứ năm, 17/12/2015, 22h38

Có niềm tin sẽ vượt qua mọi thử thách

Chia sẻ vấn đề du học sinh Việt về nước hay ở lại cũng như việc trọng dụng, sử dụng nhân tài ở Việt Nam trong chương trình Vấn đề hôm nay (Đài Truyền hình Việt Nam), ông Nguyễn Đắc Vinh (Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn) cho biết kinh tế nước ta đang phát triển với nhiều thành phần khác nhau, do đó Việt Nam rất cần đội ngũ lao động có năng lực, chất lượng cao. Vì vậy, các du học sinh sẽ có đầy đủ niềm tin để tiếp tục cống hiến cho đất nước, khi trở về sẽ có nhiều lựa chọn cho công việc của mình.

“Tuy nhiên, không tránh khỏi việc xuất hiện những rủi ro với du học sinh trở về nước, bởi có người thực sự trưởng thành, có người lại thất bại và gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, khi là thanh niên, các bạn nên thử sức mình, dám dấn thân vào các thử thách và nếu cống hiến cho đất nước sẽ là điều tốt nhất”, ông Vinh nói.

Đối với những ngành nghề chưa phát triển ở Việt Nam, ông Vinh cho rằng các du học sinh làm việc ở nước ngoài cũng tốt, sau khi trưởng thành sẽ cống hiến cho nước nhà. Và trên tất cả, ông Vinh cho rằng, tuổi trẻ cần phải xông pha, chỉ cần có niềm tin và năng lực thì sẽ vượt qua mọi thử thách.

Yến Hoa