Thứ ba, 5/1/2016, 22h19

Cơ sở hạ tầng giao thông tăng 36 bậc

Ngày 4-1, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; Công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng QL1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; Triển khai nhiệm vụ năm 2016. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự và chỉ đạo hội nghị… 

Đại lộ Nguyễn Văn Linh, công trình khai thông trục giao thông Đông - Tây TP.HCM. Ảnh: L.Q

Tại đây, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật khẳng định: Bộ mặt kết cấu hạ tầng giao thông đã có những chuyển biến hết sức rõ nét, nhiều công trình lớn, hiện đại đã được đưa vào khai thác như các dự án đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Nội Bài - Nhật Tân; các cầu lớn như Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Cổ Chiên, Mỹ Lợi, Hạc Trì; tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, QL51, Nam Sông Hậu, QL80 Mỹ Thuận - Vàm Cống; cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị Vải; tuyến đường thủy kênh Chợ Gạo; Nhà ga T2 Nội Bài, Pleiku, Đà Nẵng. Kết cấu hạ tầng giao thông tại các đô thị lớn và các trung tâm kinh tế quan trọng được tập trung đầu tư...

Nhờ vậy, Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đã đánh giá, mức hữu dụng và chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam năm 2015 đứng ở vị trí 67, tăng 36 bậc trong 5 năm qua (năm 2010 ở vị trí thứ 103).

“Từ nay tới năm 2020, đầu tư xây dựng các dự án đường cao tốc, cơ bản nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh, nâng cấp các quốc lộ thuộc hệ thống vành đai phía Bắc, phía Tây Nam, tuyến nối các cảng biển Việt Nam với các nước láng giềng; tiếp tục đầu tư đường ven biển, đường hành lang và đường tuần tra biên giới; xây dựng mới đường sắt đôi tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, khổ 1.435mm, trước mắt ưu tiên xây dựng những tuyến có nhu cầu vận tải lớn, như Hà Nội - Vinh, TP.HCM - Nha Trang, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Cùng với đó, tập trung đầu tư nâng cấp đồng bộ, hiện đại các cảng hàng không quốc tế...”, ông Nhật nhấn mạnh.

Riêng dự án nâng cấp, mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết: Bộ GTVT đã xây dựng Đề án mở rộng QL1A (đoạn từ Hà Nội - Cần Thơ với chiều dài 1.948km) và phương án đầu tư nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (chiều dài 663km đi qua 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước) với giải pháp trọng tâm là huy động tối đa nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước (NSNN) kết hợp cùng nguồn vốn NSNN (thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ) để đầu tư. Đến nay đã cơ bản hoàn thành việc cải tạo nâng cấp 1.394km QL1 và 419km đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên bằng nguồn vốn NSNN kết hợp nguồn vốn xã hội hóa với tổng mức vốn đầu tư lên tới hơn 116.000 tỷ đồng.

Về tai nạn giao thông (TNGT), năm 2015 cả nước xảy ra 22.404 vụ, làm chết 8.671 người, bị thương 20.556 người. So với năm 2014, giảm 2.918 vụ (giảm 11,52%), giảm 325 người chết (giảm 3,61%), giảm 3.861 người bị thương (giảm 15,81%). Năm 2015 là năm thứ 2 liên tiếp số người chết vì TNGT giảm xuống dưới 9.000 người; là năm thứ 18 liên tiếp không để xảy ra tai nạn hàng không. Tuy nhiên, TNGT đường sắt, đường thủy nội địa tăng so với cùng kỳ năm 2014. Hiện tượng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.HCM có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Về hàng không, chúng ta đã ngang tầm quốc tế; các cảng biển quan trọng của đất nước đang được xây dựng; đường thủy đã nâng cấp ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long; đường bộ chúng ta đã đi được bước dài. Bộ GTVT cần rà soát các quốc lộ và hệ thống đường cao tốc, 5 năm tới phải làm 2.000km cao tốc - đây là công việc đầy gian nan, không có cách nào khác là phải huy động nguồn vốn từ mọi nguồn lực. Bên cạnh đó cũng phải tập trung vào đường tỉnh, huyện và giao thông nông thôn. Việc kiểm soát về TNGT cũng ngày một hiệu quả, khắc phục tốt ùn tắc giao thông...

“Tuy nhiên, tôi mong rằng ngành GTVT không chủ quan, tự mãn với những thành quả đã đạt được mà nghiêm túc và quyết liệt đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, phát huy thành tích và kết quả đã đạt được để năm 2016 thực hiện tốt hơn chức trách nhiệm vụ được giao, nhiệm kỳ 2016-2020 hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của nhiệm kỳ trước”, Thủ tướng nói.

Hòa Triều