Thứ bảy, 13/1/2018, 10h58

Có thể chữa khỏi bệnh thoát vị đĩa đệm?

Cột sống được xem là phần trụ cột nâng đỡ toàn bộ cơ thể của chúng ta. Các xương trên cột sống phối hợp với các dây chằng, đĩa đệm làm nhiệm vụ bảo vệ tủy sống. Mỗi đốt sống liên kết với nhau bằng một đĩa đệm nằm chính giữa. Đĩa đệm này có chức năng đàn hồi, biến dạng khi chúng ta vận động cột sống. 

Nguyên nhân thoát vị đĩa đệm?

Thoát vị đĩa đệm là căn bệnh về cột sống phổ biến và nguy hiểm. Theo thống kê của Bộ Y Tế có khoảng 30% dân số mắc phải thoát vị đĩa đệm vùng đốt sống lưng và đốt sống cổ, chủ yếu trong độ tuổi từ 20 – 55 tuổi. Di chứng mà chúng để lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của người bệnh.

Một bệnh nhân  do mang vác nặng đã bị thoát vị địa đệm, các Lương Y của Phước  An Đường đang tiến hành đắp thuốc để điều trị

Chúng ta cùng tìm hiểu một số nguyên nhân gây ra chứng bệnh này để sớm phòng ngừa và có phương hướng điều trị thích hợp. 

Theo Lương y Phạm Ngọc Thành có 3 nguyên nhân chính dẫn tới chứng bệnh thoát vị đĩa đệm:

Do ảnh hưởng của quá trình lão hóa: 

Nhân đĩa đệm sẽ dần mất nước, đĩa đệm bị già đi dẫn tới suy yếu cấu trúc vòng sụn collagen, khi chịu tác động lực mạnh dễ bị rạn nứt, rách bao xơ, gây thoát vị đĩa đệm.

Do chấn thương: 

Do cột sống phải chịu những lực tác động mạnh, đột ngột, quá ngưỡng chịu đựng của đĩa đệm làm rách bao xơ, gây thoát vị đĩa đệm. Chấn thương cột sống thường thấy ở các tai nạn trong giao thông, tai nạn lao động và trong luyện tập thể thao… 

Các động tác thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày như bê nhấc xe máy, xách xô nước hoặc đột ngột xoay người lấy đồ vật… đều gây áp lực lên cột sống và gia tăng nguy cơ thoát vị đĩa đệm.

Do thói quen sinh hoạt

Thường là do tính chất công việc và thói quen sinh hoạt hằng ngày. Tuy lực tác động không mạnh nhưng có tính chất thường xuyên, kéo dài như: Công việc phải đứng hoặc ngồi quá lâu ở một tư thế trong một khoảng thời gian rất dài, ít vận động, thay đổi tư thế làm thoái hóa dần dần đĩa đệm.

Biểu hiện bệnh

Các triệu chứng phụ thuộc vào nơi đĩa đệm bị trật trên xương sống. Các triệu chứng của thoát vị đĩa đệm bao gồm đau cột sống cổ, cột sống thắt lưng và các tình trạng đau nhức, tê mỏi tay chân khi cúi hoặc xoay vặn người. Trường hợp bệnh nặng gây nên tổn thương dây thần kinh sẽ khiến bệnh nhân khó khăn trong việc cử động tay chân, mất khả năng lao động. Hậu quả lâu dài bệnh nhân có thể sẽ bị tàn phế, bại liệt nếu thoát vị đĩa đệm chèn ép tủy sống.

Có thể chữa khỏi bệnh tại phòng khám Phước An Đường

Nhiều bệnh nhân chọn phương pháp phẫu thuật nhưng nguy cơ tái đau cao và bệnh chữa không dứt điểm. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm điều trị thành công của mình, Thầy Phạm Ngọc Thành tại Phòng khám Phước An Đường chia sẻ các phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm gồm các liệu trình kết hợp: Vật lý trị liệu, châm cứu, bốc thuốc, dán thuốc.

Các Lương y tại Phước An Đường đã sáng chế ra chiếc giường kéo đa năng rất hiệu quả trong điều trị thoát vị đĩa đệm và các bệnh về cột sống.

Không chỉ có hiệu quả xoa dịu cơn đau, các phương pháp này còn khôi phục cấu trúc đĩa đệm hư tổn, mang lại hiệu quả điều trị dài lâu, ngăn ngừa cơn đau tái phát.

Lương y Phạm Ngọc Thành khuyên các bệnh nhân sau khi đĩa đệm phục hồi chức năng cần chú ý thay đổi thói quen tư thế trong sinh hoạt và làm việc, cân bằng thời gian lao động và nghỉ ngơi, tuân thủ chế độ ăn uống khoa học nhằm tránh tái phát cơn đau.

Chị Phượng, một cán bộ đã nghỉ hưu ngụ tại quận Gò Vấp đang điều trị chứng thoát vị đĩa đệm, tâm sự rằng từ khi áp dụng liệu trình và phác đồ điều trị tại Phòng khám Phước An Đường, sức khỏe của chị được cải thiện rõ, chị không còn bị các cơn đau chèn ép cột sống lưng hành hạ. Giờ đây chị đã có thể tham gia các hoạt động giao lưu hưu trí của phường như đi chùa, đánh cầu và chăm sóc, quan tâm gia đình nhiều hơn. 

Lương y như từ mẫu – tâm niệm và tôn chỉ hoạt động của Phòng khám YHCT Phước An Đường

Vợ của nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký cũng mắc chứng bệnh thoát vị đĩa đệm, kể từ ngày được các Lương y tại Phước An Đường điều trị, cô đã có nhiều sức khỏe, tinh thần để chăm sóc, vun vén cho hạnh phúc gia đình trong vai trò người vợ thảo hiền.

Hãy đến với các lương y tận tâm tại Phòng khám YHCT Phước An Đường để được thăm khám và điều trị kịp thời, mọi thông tin xin liên hệ:

PHÒNG KHÁM YHCT PHƯỚC AN ĐƯỜNG

Bắt mạch - Kê toa - Bốc thuốc - Châm cứu

Địa chỉ: 799 Phạm Văn Bạch - P.12 - Q.Gò Vấp - Tp.HCM

Di động: 0903 982 619 (Thầy Khánh) - 0903 032 278 (thầy Thành)

Website: yhocphuocanduong.com

T.D.V