Thứ năm, 24/5/2018, 20h55

Có thể xử lý hình sự với bạo lực học đường

Hc sinh Trưng THPT Trn Khai Nguyên chăm chú theo dõi phiên tòa gi đnh

Đây là thông tin được đưa ra trong phiên tòa giả định vừa được tổ chức tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (Q.5, TP.HCM). Tình huống được đưa ra trong phiên tòa xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, với lời qua tiếng lại, các em đã hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến hậu quả là một học sinh bị đánh chảy máu đầu. Luật sư Đinh Hoàng Ninh (Chủ tịch Hội Luật gia Q.5) cho biết học sinh đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi vẫn có thể bị xử lý hình sự nếu hành vi gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên, hoặc dẫn đến chết người; hoặc từ 31% đến 60% nhưng có tính chất côn đồ, hoặc dùng hung khí nguy hiểm. Đối chiếu theo quy định tại khoản 3, điều 104 Bộ luật Hình sự 1999 thì khung hình phạt cho các hành vi tội phạm trên là bị xử tù từ 5 năm đến 15 năm. Như vậy, nếu học sinh từ đủ 16 tuổi trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trong đó có tội cố ý gây thương tích. Còn học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi thì có thể chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý (khung hình phạt trên 7 năm tù giam) hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (trên 15 năm tù giam).

Trước tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng, xuất phát từ những mâu thuẫn do sử dụng mạng xã hội, theo cô Phạm Thị Minh Ngọc (Phó Hiệu trưởng nhà trường), phiên tòa không chỉ trang bị cho các em kiến thức về pháp luật mà còn trang bị những kỹ năng về sử dụng mạng xã hội.

Q.Long