Thứ bảy, 11/10/2008, 09h21

“Cổ tích trên đỉnh Mồ Côi” đoạt giải nhất Cuộc thi bút ký-phóng sự báo Văn nghệ

Câu chuyện về một thanh niên trẻ, cùng với mẹ già của mình ở trên núi cao, nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi từ thành phố về nuôi nấng của tác giả Võ Đắc Danh vừa đoạt giải nhất Cuộc thi bút ký - phóng sự của tuần báo Văn nghệ.

Giải thưởng vừa được công bố sáng ngày 10-10 tại Trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam.

Ba tác phẩm đoạt giải nhì gồm có: Trí thức thời đại (tác giả Văn Chinh), Phù sa Bạch Đằng giang (tác giả Đình Kính) và Chìa khoá vàng của nghề (tác giả Nguyễn Trọng Đạt). Năm tác phẩm khác đoạt giải ba và tám tác phẩm đoạt giải khuyến khích.

Ban tổ chức cho biết, ngoài hệ thống giải thưởng dành cho tác giả và tác phẩm, còn có giải thưởng dành cho các nhân vật của phóng sự, bút ký tham dự giải. Đó là các nhân vật: ông Đoàn Duy Thành (nhân vật trong Một người ham làm giàu-tác phẩm đoạt giải khuyến khích), anh Bông (người thanh niên chưa vợ có 10 đứa con nuôi trong Cổ tích trên đỉnh mồ côi-tác phẩm đoạt giải nhất), ông Hồ Giáo (Bài ca Mura-tác phẩm đoạt giải ba) và ông Vũ (nhân vật trong Phù sa Bạch Đằng Giang-tác phẩm giải nhì).

Tác giả có tác phẩm đoạt giải nhất sẽ được nhận phần thưởng trị giá 20 triệu đồng, giải nhì 15 triệu, giải ba 10 triệu và giải khuyến khích 5 triệu. Giải thưởng cho nhân vật do một số tổ chức và cá nhân đề nghị trao thưởng.

Cuộc thi Bút ký-Phóng sự “Việt Nam, Tổ quốc tôi” được phát động từ một năm trước, do Tuần báo Văn nghệ và Công ty Cổ phần Vincom phối hợp tổ chức đã nhận được hàng ngàn tác phẩm tham dự. Hàng trăm tác phẩm đã được chọn đăng trên báo Văn nghệ và nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực từ các nhà văn, nhà báo và bạn đọc.

Nhà văn Nguyễn Trí Huân, Tổng Biên tập báo Văn nghệ, đồng thời là Trưởng ban chung khảo cuộc thi cho biết, “nét khác biệt của cuộc thi này so với các cuộc thi trước trên tuần báo Văn nghệ và các báo khác, đó là âm hưởng chung nhằm phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, những con người sống tích cực và có nhiều đóng góp cho xã hội. Có thể nói đó là một bức tranh với những mảng màu sáng về sự phát triển của đất nước trong thời hiện tại”.

Cuộc thi là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập tuần báo Văn nghệ. Lễ tổng kết và trao giải sẽ là một hoạt động nằm trong lễ kỷ niệm, diễn ra vào ngày 19-10 tới tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội. Tại đây, tuần báo Văn nghệ cũng sẽ chính thức phát động một cuộc thi thơ mang tên “Thơ về Hà Nội”, tiến hành trong hai năm 2008-2010, nhằm hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

MINH NHẬT (Nguồn Nhân dân)