Thứ bảy, 18/2/2017, 20h47

“Cố ý gây thương tích”: Nhà báo giả bị khởi tố và tạm giam

Ngày 18-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Phạm Mạnh Tùng (SN 1970, ngụ Q.3, TP.HCM) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ, từ năm 2010, Tùng từ Hà Nội vào TP.HCM và mưu sinh bằng nghề giả danh nhà báo nhằm vòi vĩnh tiền của các đơn vị, công ty tổ chức sự kiện. Theo đó, người này nhiều lần tự in giấy giới thiệu, danh thiếp với tên của các đơn vị như: Báo Vô tuyến - Điện tử TP.HCM, Báo Thương mại, Báo Nhịp đập thị trường… Mỗi ngày Tùng có mặt tại các điểm họp báo, sự kiện và xưng là nhà báo rồi đề nghị tặng quà, phong bì mới đưa tin. Nếu Ban tổ chức không đồng ý Tùng sẽ có những hành động quấy rối. Có ngày Tùng chạy “show” đến 10 sự kiện.

Chiều 7-11-2016 tại một sự kiện ở tòa nhà Miss Áo Dài (21 Nguyễn Trung Ngạn, Q.1), dù không được mời đến nhưng Tùng vẫn có mặt và xưng là nhà báo đang công tác tại Báo Thương mại để nhận phong bì. Thấy đối tượng này giả danh, ông Nguyễn Tấn Q. (SN 1976, ngụ Q.10) lên tiếng tố giác đến Ban tổ chức. Bị vạch mặt nên Tùng lấy dao đâm vào tay gây thương tích cho ông Q. Sau khi xảy ra vụ xô xát, công an đã tổ chức giám định pháp y đối với ông Q. cho thấy tỉ lệ thương tật 16%. Từ đó, Công an Q.1 đã ra quyết định khởi tố hình sự và tạm giam Tùng để phục vụ công tác điều tra.

BT