Thứ tư, 28/10/2015, 10h19

Cốc trà mang lại niềm hạnh phúc

Vừa qua, tại ĐH Luật Hà Nội, Hội Trà đạo Hà Nội Urasenke Tankokai và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tổ chức sự kiện giao lưu trà đạo vì tình hữu nghị Việt Nhật. Lần này, nguyên Trưởng phái trà đạo Urasenke Nhật Bản, ông Houunsai Sen Genjitsu sẽ đến Việt Nam và tổ chức một buổi giao lưu trà đạo vì tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Với tôn chỉ “Cốc trà mang lại niềm hạnh phúc”, ông Sen Genjitsu cho rằng, cốc trà đã thúc đẩy hòa bình thế giới thông qua các hoạt động trà đạo trong nhiều năm. Tới đây, chúng tôi tin rằng sự kiện dâng trà vì nền hữu nghị Việt - Nhật sẽ là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa. Sau lễ dâng trà, các khách mời đã được nghe ông Sen Genjistu thuyết giảng về trà đạo. Năm nay 92 tuổi, ông Sen cho biết bí quyết sống thọ và sống khỏe của mình chính là trà. Đây là lần thứ 3 ông sang Việt Nam. Ông chia sẻ về những kỳ công trong cách thức làm trà của người Nhật, quan niệm uống trà, ông cũng chia sẻ câu chuyện xung quanh một tách trà của người Nhật. 

Nghiêm Huê