Thứ bảy, 7/1/2012, 10h01

Coi chừng chết vì sưởi ấm!

Miền Bắc rét đậm khiến người dân tìm đủ cách chống lại giá rét như đốt củi, đốt than, dùng túi sưởi, thiết bị sưởi ấm…
Tuy nhiên, không ít người phải nhập viện, thậm chí tử vong vì sưởi ấm không đúng cách.
Không được để thiết bị sưởi trong tầm với của trẻ em.
Trên hàng loạt các con phố trên địa bàn Hà Nội như Phương Mai, Lương Định Của, Bưởi, Hoàng Hoa Thám... cứ cách khoảng vài chục mét lại có một nhóm người tập trung đứng xung quanh một đống lửa để sưởi ấm.
Bỏng vì rét 
Tại phố Phương Mai, chị Lan - Một người bán hàng hoa rong - vừa hơ tay trên đống lửa, vừa nói: “Mọi năm đến tầm chiều tối trời mới bắt đầu trở lạnh, nhưng riêng hai ngày vừa rồi trời rét quá, nên tôi phải nhóm lửa từ sáng”.
Bên cạnh chị, vài người nữa cũng đang xuýt xoa vì rét. Tuy nhiên, việc chống rét này cũng gây khá nhiều khó chịu. Thỉnh thoảng, chị Lan lại phải thay đổi chỗ ngồi để tránh khói theo hướng gió bay vào mặt. Cũng có những lúc chị ho sặc sụa và mắt kèm nhèm vì khói cay. Khi được hỏi chị có biết ngửi khói nhiều gây độc không? Chị Lan cho rằng có biết nhưng cũng không còn cách nào vì trời quá lạnh. Cùng suy nghĩ với chị Lan, bà Ngoan nói: “Khói thì tránh đi một tí, chứ lạnh cắt da cắt thịt thế này, không đốt lửa sưởi ấm thì không tài nào chịu nổi”.
Dường như người dân đang phớt lờ những tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào vì sưởi ấm không đúng cách. Ngay trong những ngày cuối năm 2011 đã có khá nhiều trường hợp tử vong hoặc bị bỏng thương tâm như một gia đình ở Hà Tĩnh có 3 người chết vì ngộ độc khí than khi sưởi ấm trong nhà; cụ già 90 tuổi ở  Hà Tĩnh bị nguy kịch, hoại tử toàn bộ da vì ngã vào chậu than hoa đang nóng để cạnh giường; cháu bé 8 tuổi ở Tuyên Giang bị bỏng khi dùng túi sưởi… 
Tiến sĩ Nguyễn Viết Lượng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Bỏng Quốc gia - cho biết: “Tai nạn do sưởi ấm đã trở thành nỗi ám ảnh của các bác sĩ trước mỗi đợt lạnh bất thường. Trung bình một năm Viện Bỏng quốc gia tiếp nhận khoảng 30 ca bỏng vì tai nạn do sưởi ấm. Trên thực tế, số người gặp nạn vì sưởi ấm không đúng cách có thể rất nhiều vì có ca tử vong khi chưa kịp đến bệnh viện, có ca bỏng điều trị ở địa phương, các bệnh viện khác”.
Sưởi ấm đúng cách
Theo tiến sĩ Nguyễn Viết Lượng, để tránh những tai nạn có thể xảy ra khi sưởi ấm, người dân tuyệt đối không được đốt than, đốt củi trong phòng kín vì rất dễ gây tử vong. Việc đốt than, đốt củi sưởi ấm ngoài trời, vỉa hè cũng không an toàn, dù không có khả năng gây ngộ độc vì ở không gian rộng nhưng nguy cơ bị bỏng nếu chẳng may ngã phải đống lửa hoặc quần áo dính lửa bùng cháy cũng rất lớn. Ngoài ra, nếu người đang có tiền sử mắc bệnh hen, bị ho dai dẳng việc hút phải khói càng làm cho bệnh trở nên trầm trọng.
Còn với các thiết bị sưởi ấm bằng điện như quạt, túi sưởi…, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ nhiệm khoa Bỏng trẻ em, Viện Bỏng Quốc gia - cho biết không được để bất kỳ thiết bị sưởi ấm bằng điện nào trong tầm với của trẻ em. Tuyệt đối không dùng quạt sưởi ấm chiếu thẳng vào trẻ em vì da trẻ em mỏng dễ bị bỏng, chỉ nên đặt ở góc phòng để lấy hơi ấm tỏa ra cả phòng. Các bác sĩ cũng lưu ý, vào mùa đông thời tiết vốn hanh khô, khi sử dụng thiết bị sưởi ấm độ ẩm trong phòng càng bị giảm đi, do đó phải tăng ẩm, tránh để da bị nứt nẻ. Cách đơn giản nhất là để một chậu nước hoặc phơi một vài cái khăn ướt trong phòng.
Với các loại chăn điện, đệm gối điện, theo tiến sĩ  Nguyễn Đức Lợi - Viện Nhiệt lạnh, ĐH Bách Khoa Hà Nội - do dây may so được bố trí trực tiếp ngay trong chăn, đệm, gối nên dễ bị hư hỏng, đứt gẫy khi bị gập. Vì vậy chỉ được trải chăn trên nệm cứng hoặc giường cứng. Các loại chăn điện thường có nút điều chỉnh công suất, khi dùng nên chọn nút đủ ấm. Nếu loại không có nút điều chỉnh công suất thì bật lên một lần, khi đủ ấm thì tắt đi trước khi ngủ.
Với túi chườm, nếu quá trình sử dụng vừa cắm vừa ôm, hoặc ôm lên người rồi rút điện sẽ dễ gây chập điện. Bên cạnh đó, túi sưởi cũng có thể bị nổ do rơ-le nhiệt trục trặc không ngắt nên để đảm bảo an toàn tuyệt đối không dùng khi đang cắm điện.
Các trường hợp bị bỏng, dù là người lớn hay trẻ em, các bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không dùng mẻ, kem đánh răng, các loại mỡ động vật (mỡ trăn) đắp lên vết bỏng, vì sẽ làm vết thương có nguy cơ hoại tử, nhiễm khuẩn. Thay vào đó phải thực hiện các bước sơ cứu đúng cách như: Cởi bỏ quần áo nhẹ nhàng tránh không làm trợt da vùng bỏng; dùng nước mát, sạch dội nhẹ nhàng, liên tục vào vết bỏng trong vòng 15 - 20 phút, sau đó đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.
Theo Đất Việt